Điện ảnh trở thành điểm nhấn rực rỡ của Hội chợ Mùa thu 2025

Không khí sôi nổi của lĩnh vực điện ảnh đang lan tỏa tại Hội chợ Mùa thu 2025 đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khán giả. Nhiều suất chiếu phim miễn phí, hoạt động trải nghiệm và giao lưu với nghệ sĩ đã mang đến cho công chúng không gian sống động, tràn đầy cảm xúc.

Diễn viên phim "Mưa đỏ" giao lưu với các khán giả nhí.
Diễn viên phim "Mưa đỏ" giao lưu với các khán giả nhí.

Liên tục "cháy vé", thu hút hàng nghìn khán giả mỗi ngày, phân khu Ngành Điện ảnh tại Hội chợ Mùa thu năm 2025 đã trở thành điểm nhấn rực rỡ trong không gian "Công nghiệp văn hóa - Tinh hoa văn hóa Việt Nam".

Hàng loạt đơn vị điện ảnh lớn, như: Cục Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Beta Group cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phát hành và dịch vụ liên quan đã cùng kiến tạo không gian được thiết kế hiện đại, sinh động, vừa mang đậm bản sắc Việt vừa bắt nhịp với xu thế công nghiệp giải trí thế giới.

893d87ef-6586-4b48-8ec9-140431c6c950-0-3082.jpg
Khu vực giới thiệu phim Tết 2026.

Ngay từ những ngày đầu, khu vực điện ảnh luôn tấp nập khán giả. Từng đoàn người xếp hàng dài, háo hức chờ đợi được nhận tấm vé xem miễn phí hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Vé phát hành theo hai hình thức: 50% trực tiếp tại quầy và 50% qua ứng dụng phimrap.vn với tổng số khoảng 500 đến 600 vé mỗi ngày, thường hết vé chỉ sau vài phút mở đăng ký.

Không khí tại phòng chiếu tại tầng 3, sảnh 6 của khu trung tâm Hội chợ Mùa thu lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi ngày có khoảng 5 suất chiếu với mức phục vụ 100 ghế mỗi phòng. Dù không gian tạm thời được dựng trong khu hội chợ, chất lượng âm thanh, hình ảnh và ánh sáng vẫn được đánh giá cao, tạo cảm giác như đang ngồi trong rạp chiếu thực thụ.

"Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đều mang nội dung sâu sắc, gắn liền với lịch sử dân tộc. Chính điều đó khiến người xem có nhiều cảm xúc và niềm tự hào. Trong đó, "Mưa đỏ" đã kết thúc hành trình chiếu rạp, nhưng "cơn mưa" cảm xúc vẫn chưa ngưng lại trong lòng người xem.

571052058-122136760658936185-7645111347217791732-n-0-8187.jpg
Khu vực Poster giới thiệu các phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" tại gian hàng điện ảnh càng khiến khu vực này sôi động. Khán giả được giao lưu, chụp ảnh, ký tặng, chia sẻ hậu trường làm phim. Những cuộc gặp gỡ giản dị, ấm áp ấy đưa khán giả và nghệ sĩ xích lại gần nhau hơn.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, phân khu Ngành Điện ảnh còn được thiết kế như hệ sinh thái thu nhỏ của ngành điện ảnh Việt Nam. Từ quầy phát vé, khu vực check-in với poster phim, gian hàng lưu niệm, đến quầy ẩm thực mang phong cách rạp chiếu, góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn.

Khán giả có thể mua hoặc nhận những món quà nhỏ, như: móc khóa, áo phông, postcard in hình các nhân vật phim Việt nổi tiếng... Mỗi sản phẩm đều mang tính lưu niệm, kỷ niệm... cũng là cách để lan tỏa hình ảnh phim Việt tới công chúng.

573356865-25426374470280464-7326234921277057723-n-8350.jpg
Các diễn viên phim "Mưa đỏ" có mặt thường xuyên để giao lưu cùng khán giả.

Điểm nhấn thú vị khác chính là khu ẩm thực điện ảnh giúp khán giả vừa thưởng thức các món ăn nhẹ, vừa trò chuyện về bộ phim vừa xem. Không khí thân quen như đang ở rạp nhưng lại gần gũi, cởi mở hơn, khiến người xem nối dài cảm xúc cùng không gian điện ảnh.

Đáng chú ý, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã giới thiệu hệ thống máy bán vé tự động, giúp người xem tự thao tác chọn phim, suất chiếu, thanh toán, nhận vé điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của điện ảnh Việt, góp phần "xanh hóa" quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bà Dư Thùy Linh, Phó Phòng Dịch vụ-Truyền thông Trung tâm cho biết: "Chúng tôi mong muốn khán giả thấy được hình ảnh Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là một rạp tiên phong trong chuyển đổi số, bắt nhịp xu thế 4.0, hướng tới ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại, năng động và hội nhập".

b08f5550-0d03-409a-93a1-9942b9a56792-6488.jpg
Quầy phát vé miễn phí và đồ ăn nhanh tại khu vực điện ảnh.

Bên cạnh phim truyện, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cũng tạo nên thế giới sắc màu tuổi thơ trong khu vực điện ảnh. Tại đây, hơn 40 bộ phim hoạt hình mới nhất được tuyển chọn, đa dạng về đề tài và hình thức, mang đến cho các em nhỏ những giờ phút giải trí ý nghĩa.

Các tác phẩm, như: "Chú ốc sên bay", "Chiến binh Mèo mũi đỏ", "Hiệp sĩ Nghé Vàng" hay "Ngọn đèn ấm áp", "Chiếc lông gà hư hỏng"... đều chứa đựng thông điệp nhân ái, lòng dũng cảm, tình bạn và ước mơ. Nhiều khán giả nhí ngồi chăm chú theo dõi, reo lên vui sướng khi nhân vật mình yêu thích xuất hiện.

Sự xuất hiện nổi bật của điện ảnh tại Hội chợ Mùa thu 2025 là biểu hiện cụ thể của chủ trương xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực kinh tế mới theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3d1a5453-eedf-4fe2-b553-c990d98f0d70-6879.jpg
Bộ phim "Tử chiến trên không" được chiếu miễn phí tại Hội chợ Mùa thu 2025.

Điện ảnh, vốn được xem là "nghệ thuật tổng hợp", giờ đây tiếp tục được đặt trong mối quan hệ với du lịch, thời trang, truyền thông, công nghệ, ẩm thực… tạo nên chuỗi giá trị văn hóa-kinh tế đầy tiềm năng. Việc Beta Group, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh và các hãng phim cùng đồng hành trong cùng không gian thể hiện tinh thần kết nối sáng tạo, giao thoa công nghệ và phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo Huy, Quản lý khu vực Beta Group tại phân khu Ngành Điện ảnh, chia sẻ: "Chúng tôi triển khai chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tri ân khán giả, đồng thời giới thiệu các dịch vụ mới. Ngoài hai bộ phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không', chúng tôi còn giới thiệu dự án phim Tết 2026 - 'Mùi Phở'. Hy vọng sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả cả nước".

Lượng khách tăng cao, vé luôn hết sớm là tín hiệu tích cực, cho thấy công chúng Việt Nam ngày càng dành sự quan tâm, ủng hộ đối với phim nội địa. Điều đó khẳng định, điện ảnh Việt đang từng bước khẳng định vị thế trong lòng người xem, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

8-81175500125415423795458-2439.jpg
Khán giả chờ đợi tới giờ chiếu phim.

Không gian điện ảnh tại Hội chợ Mùa thu 2025 được đánh giá là mô hình mẫu cho việc kết hợp giữa nghệ thuật-công nghệ-thương mại-trải nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu chung: đưa điện ảnh đến gần công chúng, đưa việc xem phim thành hành trình văn hóa.

Các khâu đặt vé online, check-in, thưởng thức phim, đến việc giao lưu, mua sản phẩm lưu niệm... đưa mỗi khán giả trở thành một phần trong chuỗi trải nghiệm điện ảnh hoàn chỉnh. Mô hình này nếu được nhân rộng có thể tạo nền tảng cho điện ảnh Việt phát triển theo biên độ rộng hơn ngoài rạp chiếu, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội.

Cùng với việc tạo ra giá trị văn hóa, sự kiện còn đem lại giá trị kinh tế rõ nét. Nhiều doanh nghiệp điện ảnh đã có cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới. Các mô hình kinh doanh mới như rạp chiếu thông minh, dịch vụ vé điện tử, sản phẩm lưu niệm điện ảnh bước đầu chứng minh tính khả thi trong thực tế.

6-64954691969481953588733-1910.jpg
Trưng bày thiết bị sản xuất và dựng phim tại phân khu điện ảnh.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.