Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao giải Phim truyện dài xuất sắc nhất cho đoàn làm phim Iran. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao giải Phim truyện dài xuất sắc nhất cho đoàn làm phim Iran. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Điện ảnh Iran bội thu giải ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024

Điện ảnh Iran đã có một mùa giải thắng lớn với hầu hết các giải thưởng chính ở Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 như Phim truyện dài xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất ở cả phim ngắn và phim dài và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đến dự lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 tối 11/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng đông đảo các vị lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các bộ, ban, ngành… và khán giả yêu điện ảnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, Sau 5 ngày tổ chức, từ ngày mùng 7/11 đến 11/11, với nhiều chương trình phim, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII đã in dấu ấn đậm nét với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nghệ thuật nồng nhiệt dành cho khán giả Thủ đô và khát vọng sáng tạo với nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Điện ảnh Iran giành hầu hết các giải thưởng quan trọng.

Điện ảnh Iran giành hầu hết các giải thưởng quan trọng.

Cục trưởng Vi Kiến Thành khẳng định, với chủ đề “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII khẳng định uy tín và là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam và 51 nền điện ảnh trên thế giới với quy mô và hình thức tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng một Liên hoan Phim được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm Văn hiến.

Đại diện đoàn làm phim Iran nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đại diện đoàn làm phim Iran nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Liên hoan phim năm nay ghi dấu ấn đậm nét của điện ảnh Iran với giải thưởng quan trọng nhất là Phim truyện dài xuất sắc dành cho phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran. “Hard Shell” còn đem về hai giải thưởng khác gồm Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất cho đạo diễn Majid-Reza Mostafavi và giải Nam diễn viên chính phim dài xuất sắc nhất cho nam diễn viên Payman Maadi.

Ngoài ra, bộ phim ngắn của “Typesetter” (Thợ xếp chữ) của Iran cũng xuất sắc giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Giải thưởng Nữ diễn viên chính phim dài xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia.

Đoàn làm phim “Liar” (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga nhận Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á.

Đoàn làm phim “Liar” (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga nhận Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á.

Bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia được trao Giải thưởng Ban giám khảo. Phim Bộ phim “Liar” (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga được trao Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á (AFCNet).

Đại diện đoàn làm phim “The Rubber Tappers” nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Đại diện đoàn làm phim “The Rubber Tappers” nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Bộ phim “The Rubber Tappers” (Những người gỡ mủ cao su) của Campuchia được trao Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn.

Ngọc Xuân (phim “Ngày xưa có một chuyện tình”) được trao giải Diễn viên trẻ triển vọng.

Ngọc Xuân (phim “Ngày xưa có một chuyện tình”) được trao giải Diễn viên trẻ triển vọng.

Diễn viên trẻ Ngọc Xuân (phim “Ngày xưa có một chuyện tình”) được trao giải Diễn viên trẻ triển vọng.

Các nghệ sĩ, nhà làm phim nhận giải thưởng phim về Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Các nghệ sĩ, nhà làm phim nhận giải thưởng phim về Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng trao bằng khen cho đạo diễn, biên kịch các bộ phim về Hà Nội, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, tham gia và hưởng ứng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII. Đó là NSND Việt Hương (Lê Thị Bằng Hương), Đạo diễn phim “Ngàn năm sênh phách” do Hãng phim Sao Khuê sản xuất; NSƯT Phi Tiến Sơn, đạo diễn phim “Đào, phở và piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất; NSƯT Nguyễn Đức Việt, đạo diễn phim “Hồng Hà nữ sĩ” do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương sản xuất; nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, biên kịch phim “Hồng Hà nữ sĩ”.

Đoàn làm phim "Hoa táo nở" nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất.

Đoàn làm phim "Hoa táo nở" nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất.

Bộ phim “Our Blossom” (Hoa táo nở) - phim hợp tác giữa Việt Nam, Hungary/ Việt Nam, Hungary được trao Giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong “Chương trình phim Việt Nam đương đại”.

Các nhà làm phim nhận giải thưởng Chợ Dự án.

Các nhà làm phim nhận giải thưởng Chợ Dự án.

Chợ Dự án phim trao Giải nhất cho Dự án “Red lights blue angels” của đạo diễn Afsana Mimi (Bangladesh) và Giải của Ban Giám khảo: Dự án “Rahma” của đạo diễn Faysal Soysal (Thổ Nhĩ Kỳ).

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII là sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo của quốc tế và Việt Nam, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội cũng là cơ hội để các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất, những người hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ 7 ở trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, tìm cơ hội phát triển và mở rộng nghề nghiệp.

Liên hoan phim cũng là dịp để quảng bá cảnh sắc, con người, văn hóa của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, thúc đẩy cơ hội hợp tác phát triển điện ảnh và du lịch, đưa điện ảnh Việt vươn ra quốc tế.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII thu hút 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự.

117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ được chiếu tại 3 cụm rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD, CGV.

Các hoạt động chính của Liên hoan phim gồm Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Đức”, Hội thảo “Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học”, Triển lãm “Các di sản của Việt Nam được Unesco công nhận-Trải nghiệm qua những thước phim điện ảnh”, Chợ dự án sản xuất phim.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc đêm bế mạc Liên hoan phim:

Ca khúc của Đức do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện.
Ca khúc của Đức do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện.
Sobin Hoàng Sơn và Cường Seven trong tiết mục "Trống cơm" biến tấu.

Sobin Hoàng Sơn và Cường Seven trong tiết mục "Trống cơm" biến tấu.

Một tiết mục đu dây đặc sắc.

Một tiết mục đu dây đặc sắc.

Ca sĩ Thu Minh trình bày bài hát phim "When You believe" trong phim hoạt hình "Hoàng tử Ai Cập".
Ca sĩ Thu Minh trình bày bài hát phim "When You believe" trong phim hoạt hình "Hoàng tử Ai Cập".

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.