Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024

Tối 7/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội với với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất, khách mời trong nước và quốc tế, cùng công chúng yêu điện ảnh của Hà Nội.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà (từ trái qua phải) thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai, Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà (từ trái qua phải) thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đến dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 Vũ Thu Hà, cùng các vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cũng như đông đảo khán giả Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này với khẩu hiệu “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, mang ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội và cả nước trang trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, là sự kiện lịch sử quan trọng đối với nhân dân Việt Nam, là dịp để tôn vinh giá trị trường tồn của lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và nét đẹp độc đáo của Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã trải qua 6 kỳ và kỳ thứ VII này là sự kiện quan trọng đối với điện ảnh Việt Nam, tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, giúp các nhà làm phim Việt Nam gặp gỡ và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ điện ảnh quốc tế, đồng thời tiếp cận xu hướng và công nghệ làm phim tiên tiến, phục vụ việc sản xuất phim chất lượng cao. Liên hoan phim cũng là dịp để những người làm nghề trên thế giới gặp gỡ, giao lưu, hợp tác thông qua các hoạt động chuyên môn chất lượng cao.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, hội thảo tại Liên hoan phim, Chợ Dự án góp phần phát triển tài năng trẻ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Liên hoan phim cũng đồng thời là cơ hội để giới thiệu Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho các đoàn làm phim quốc tế với những bối cảnh quay độc đáo, đặc sắc.

Ban tổ chức Liên hoan phim tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

Ban tổ chức Liên hoan phim tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

“Có thể thấy, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội không chỉ là sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, giúp điện ảnh Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và ghi dấu ấn trong hội nhập quốc tế. Và đây cũng là hoạt động chính trị nghệ thuật nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần chuẩn bị tâm thế tốt nhất trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố Hà Nội vinh dự được đồng hành với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2024. Thành phố Hà Nội - Thành phố sáng tạo đã sẵn sàng mọi điều kiện góp phần vào thành công chung của Liên hoan phim.

Nam diễn viên Baek Sung Huyn, phim "Tình yêu vĩnh cửu" của Hàn Quốc trên thảm đỏ.

Nam diễn viên Baek Sung Huyn, phim "Tình yêu vĩnh cửu" của Hàn Quốc trên thảm đỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, tiếp nối thành công của 6 kỳ giải trước, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 năm nay có số lượng các quốc gia, vùng lãnh thổ, cũng như các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình đa dạng về đề tài, phương pháp thể hiện đều tăng hơn so với các kỳ giải trước. Liên hoan Phim đã được nâng tầm cả về chất lượng và quy mô, thu hút được nhiều bộ phim đa sắc màu, phong cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, trở thành Liên hoan phim quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 diễn ra từ ngày 7 đến 11/11, với sự tham gia của 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong các chương trình Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi, Điện ảnh Việt Nam đương đại, Toàn cảnh điện ảnh ảnh thế giới; Chương trình phim tiêu điểm điện ảnh Đức, Phim đặc sắc về Hà Nội…

Năm nay, ngoài các địa điểm chiếu phim là Trung tâm Chiếu phim quốc gia, cụm rạp CGV Mipec, BHD Phạm Ngọc Thạch, Ban tổ chức còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa điện ảnh Hà Nội chiếu phục vụ miễn phí phim dự Liên hoan phim tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Song song với các hoạt động chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, đoàn làm phim phục vụ công chúng, trong khuôn khổ Liên hoan phim có hai hội thảo nghề nghiệp với chủ đề "Tiêu điểm điện ảnh Đức" và "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học", cùng triển lãm ảnh “Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh” tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Ngoài ra, cũng như mọi năm, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay vẫn duy trì Chợ Điện ảnh để phát hiện, tìm kiếm tài năng trẻ cũng như hỗ trợ các nhà làm phim trẻ tìm kiếm nguồn tài chính sản xuất phim.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.