Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024: Điểm hẹn điện ảnh

Ngày 7/11 tới, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội chính thức khai mạc với hàng trăm buổi chiếu phim trải khắp trên địa bàn thành phố Hà Nội, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất trong nước và quốc tế, cũng như những cơ hội mới để trải nghiệm, tiếp cận và khám phá điện ảnh thế giới.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi họp báo trước thềm Liên hoan phim. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi họp báo trước thềm Liên hoan phim. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Là sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo của quốc tế và Việt Nam, Liên hoan phim cũng mang ý nghĩa là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm Liên hoan phim, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII nhằm phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh; giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới và kết nối, giao lưu hợp tác để cùng phát triển, tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam, hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Liên hoan phim nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả thủ đô Hà Nội và đại biểu quốc tế, góp phần quảng bá thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, thủ đô Hà Nội có truyền thống văn hóa lâu đời, có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố đang phát triển mạnh mẽ được UNESCO bình chọn là thành phố sáng tạo.

“Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng tiếp đón các đại biểu, khách quý, các nghệ sỹ tham dự Liên hoan Phim. Các rạp chiếu phim có chất lượng tốt nhất và địa điểm chiếu phim ngoài trời tại Hà Nội đã được chọn lựa kỹ lưỡng để chiếu các bộ phim tham dự Liên hoan Phim, nhằm phục vụ khán giả một cách tốt nhất” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Cục trưởng Vi Kiến Thành phát biểu tại buổi họp báo.

Cục trưởng Vi Kiến Thành phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, vào lúc 19 giờ 50 phút, ngày 7/11/2024 (thứ Năm), Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Lễ khai mạc được livestream trên trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok để phục vụ đông đảo công chúng mến mộ, yêu điện ảnh.

Từ hơn 500 bộ phim đăng ký tham dự, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII tuyển chọn được 117 phim dài và phim ngắn của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ để chiếu trong các Chương trình phim của Liên hoan phim. Những bộ phim đa sắc màu phong cách thể hiện độc đáo, sáng tạo, hứa hẹn tạo nên một kỳ Liên hoan phim sôi nổi, sống động, giàu bản sắc.

Cục trưởng Vi Kiến Thành cũng cho biết, ngoài lễ khai mạc và bế mạc, các phim tham dự Liên hoan phim được công chiếu rộng rãi tại 3 cụm rạp trên địa bàn thành phố theo các chương trình Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi, Điện ảnh Việt Nam đương đại, Toàn cảnh điện ảnh ảnh thế giới; Chương trình phim tiêu điểm điện ảnh Đức, Phim đặc sắc về Hà Nội…

Năm nay, ngoài các địa điểm chiếu phim là Trung tâm Chiếu phim quốc gia, cụm rạp CGV Mipec, BHD Phạm Ngọc Thạch, Ban tổ chức còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa điện ảnh Hà Nội đảm nhiệm chiếu phục vụ miễn phí tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội để lan tỏa giá trị và ý nghĩa của Liên hoan phim.

Song song với các hoạt động chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ, đoàn làm phim phục vụ công chúng, trong khuôn khổ Liên hoan phim có hai hội thảo nghề nghiệp với chủ đề "Tiêu điểm điện ảnh Đức" và "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học", cùng triển lãm ảnh “Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh” từ tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Ngoài ra, cũng như mọi năm, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay vẫn duy trì Chợ Điện ảnh để phát hiện, tìm kiếm tài năng trẻ cũng như hỗ trợ các nhà làm phim trẻ tìm kiếm nguồn tài chính sản xuất phim.

Về phía Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan đã sẵn sàng chào đón các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất, khách mời cũng như công chúng yêu điện ảnh đến với Liên hoan phim.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác để đón tiếp các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ, nhà làm phim… của Liên hoan phim đến Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền trực quan trên nhiều tuyến phố, các địa điểm chính thức của Liên hoan phim như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến phố Hàng Bài - nơi có Nhà hát Hồ Gươm.

Trước và trong thời gian diễn ra Liên hoan phim, thành phố Hà Nội tăng cường trình chiếu trailer của Liên hoan phim trên hệ thống màn hình LED tại các đường phố. Đồng thời, thành phố Hà Nội sẽ bảo đảm về công tác an ninh, trật tự cho các các hoạt động chính, bên lề của Liên hoan phim. Tại các di tích, danh thắng, Hà Nội đã tổ chức đón tiếp các đại biểu, khách quý, đạo diễn, diễn viên như khu vực cụm di tích quanh Hồ Gươm; di tích Nhà tù Hoả Lò.

Thông qua đó, thu hút sự quan tâm của khán giả Thủ đô Hà Nội và đại biểu quốc tế, góp phần quảng bá Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, Thủ đô Hà Nội có truyền thống văn hóa lâu đời, có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố đang phát triển mạnh mẽ được UNESCO bình chọn là Thành phố Sáng tạo.

Ban tổ chức mong muốn, tiếp nối hành trình 7 năm qua, Liên hoan phim quốc tế tiếp tục giữ vững là một điểm đến điện ảnh hấp dẫn của cả nước và trong khu vực.

Các chương trình, hoạt động, sự kiện của Liên hoan Phim:

1. Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan phim: được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Lễ Khai mạc: 20 giờ ngày 7/11; Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV1).

- Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng: 20 giờ ngày 11/11; Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2).

2. Các chương trình chiếu phim

- Phim Khai mạc Liên hoan phim:

+ Bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, sản xuất năm 2024; Đạo diễn và đoàn làm phim sẽ ra mắt khán giả tại buổi chiếu phim.

+ Thời gian: 15 – 17 giờ ngày 7/11/2024.

+ Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

- Phim chiếu tại các rạp của thành phố Hà Nội:

Phim tham dự Liên hoan phim được chiếu tại 3 cụm rạp, với tổng số 85 buổi chiếu, từ ngày 7 đến 11/11 tại các địa điểm sau:

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- BHD Star Cineplex, Tầng 8 TTTM Vincom, Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

- CGV Mipec Tower, Tầng 5 Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình chiếu phim được in và gửi tới quý khán giả tại các địa điểm chiếu phim. Khán giả nhận vé xem phim miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Trong các buổi chiếu phim dự thi, phim Việt Nam và một số phim trong các chương trình khác, nghệ sĩ điện ảnh sẽ giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu phim.

- Hoạt động chiếu phim lưu động ngoài trời:

Ban Tổ chức lựa chọn để chiếu một số phim Việt Nam phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Hoạt động chiếu phim lưu động ngoài trời do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Hà Nội đảm nhiệm chiếu phục vụ miễn phí tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

3. Các sự kiện khác:

- Chợ Dự án làm phim: Từ ngày 7 đến ngày 11/11 tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Hai Hội thảo về những vấn đề của Điện ảnh Đức và việc sản xuất phim về đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học của Việt Nam:

- Hội thảo 1: Chủ đề “Tiêu điểm Điện ảnh Đức” (ngày 8/11);

- Hội thảo 2: Chủ đề “Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học” (ngày 9/11).

- Triển lãm “Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh” từ 7/11 đến ngày 10/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Không gian ấn tượng của triển lãm "CHATS" trước giờ khai mạc. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Mèo trong thế giới tạo hình nghệ thuật của Phan Hiền Nhân

Hơn 50 tác phẩm về mèo của họa sĩ Phan Hiền Nhân được giới thiệu tại triển lãm "CHATS" diễn ra từ ngày 6-15/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Từ hình tượng gần gũi trong đời sống, mèo được họa sĩ chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu màu sắc, qua đó gợi mở những trạng thái, cảm xúc và suy tư về con người.

Người dân thắp hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy hào khí dân tộc qua Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Đầu tháng 10, hòa chung không khí trang nghiêm, tự hào, tỉnh An Giang tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026). Với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch, lễ hội là dịp để nhân dân tưởng nhớ vị anh hùng áo vải kiên trung, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu dự lễ công bố chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”

Chiều 6/10, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ”, với chủ đề “Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và nhằm tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. (Ảnh: Duy Doanh)

Kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang

Từ Tú Lệ, Mù Cang Chải sang Sa Pa, về Bản Liền, tỉnh Lào Cai đang tích cực kết nối những vùng ruộng bậc thang nổi tiếng của mình thành một tuyến du lịch chung. Liên kết các điểm đến để du khách lưu lại lâu hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn là hướng đi giúp du lịch địa phương phát triển bền vững.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.