Điểm tựa vững vàng, tin cậy của người dân

Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn 161 có “bí quyết” thành công là cụ thể, tỉ mỉ, sáng tạo và hiệu quả trong công tác đảng, công tác chính trị.

Chỉ huy Lữ đoàn 161 kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân sau mưa lũ.
Chỉ huy Lữ đoàn 161 kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân sau mưa lũ.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mỗi hành động, việc làm của các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 161 đều chu đáo, quyết liệt như nhận mệnh lệnh từ trái tim.

Phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy

Lữ đoàn 161 được thành lập tháng 2/1979, trực thuộc Vùng 3 Hải quân. Qua 46 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, gìn giữ và bồi đắp truyền thống “Tích cực, chủ động; khắc phục khó khăn; bám biển, bám đảo; hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Điểm mạnh của lữ đoàn là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, kiên định, tiên phong, nỗ lực trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả.

Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161 cho biết: "Để có được kết quả này, Đảng bộ Lữ đoàn luôn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, chú trọng các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nắm vững tình hình nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao. Đơn vị duy trì nền nếp thi đua trong các đợt cao điểm nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị đã phát huy cao nhất vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên với các phong trào thi đua xây dựng chi bộ “4 tốt”, đội ngũ đảng viên rèn luyện “7 dám” (Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám sáng tạo, dám hy sinh, dám vượt qua chính mình)".

Đại tá Nguyễn Văn Tư, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161 hướng dẫn chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên tàu 863 thuộc Hải đội 314. Đây là đơn vị đạt danh hiệu “Vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, nhiều năm liền là “Đơn vị Quyết thắng”.

Thượng úy Vũ Hoài Nam, Chính trị viên tàu 863 vừa được nhận bằng khen cho sáng kiến “Chuyển đổi số trong công tác tuyên huấn” năm 2025. Anh chia sẻ: "Từ khi Chi bộ tàu 863 áp dụng sáng kiến chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, giáo án và bài giảng chính trị. Các tài liệu được đảng viên hào hứng tiếp thu hơn vì có hình ảnh, video, bài viết sinh động. Công tác lưu trữ và mã hóa dữ liệu được thực hiện bài bản hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị của chi bộ".

Trung tá Trịnh Văn Thảo, Chính trị viên Hải đội 314 cho biết thêm: "Sáng kiến của Thượng úy Vũ Hoài Nam có tính ứng dụng cao, sẽ được áp dụng trong toàn hải đội".

Trong công tác cứu nạn, cứu hộ và nhiệm vụ đột xuất, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội trong nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân” đã trở thành phương châm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và nhiệm vụ đột xuất.

Mới đây, tinh thần đó lại được lan tỏa mạnh mẽ với trách nhiệm cao nhất, khẩn trương và thần tốc cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đảng viên đã đi đầu, nêu gương, phát huy sáng kiến trong công việc, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn, giữ vững kỷ luật quân đội trong khi thực hiện nhiệm vụ của “đội quân công tác”.

Tiên phong hướng về dân, lo cho dân

Thời gian qua, những cơn bão lớn dồn dập đổ vào miền trung đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng lũ. Lữ đoàn 161 trong đội hình Vùng 3 Hải quân đã phát động đợt thi đua cao điểm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Đoàn công tác của Lữ đoàn 161 đã được chia thành nhiều tổ công tác tích cực bám sát địa bàn, thăm hỏi, tặng quà, động viên, hỗ trợ nhân dân. Vùng 3 Hải quân phát động xây dựng 6 ngôi nhà bị bão, lũ cuốn trôi ở xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai). Trong đó, Lữ đoàn 161 đảm nhận xây dựng ngôi nhà cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, thôn Kiên Đông, xã Tuy Phước Đông. Nhà ở sâu trong hẻm nhỏ, cách vị trí tập kết vật liệu hơn 200m, rất khó khăn trong vận chuyển vật liệu. Tổ công tác của Lữ đoàn 161 quyết tâm khắc phục khó khăn với tinh thần “Ngày không giờ, tuần không thứ, vượt nắng, thắng mưa, về đích sớm” để các hộ dân có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 161 cho hay: "Những ngày qua, các tổ thi công tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ vì phần lớn những căn nhà ở khu vực địa hình chia cắt, trũng thấp, hẻm nhỏ, thời tiết mưa nắng thất thường khiến đường sá lầy lội, vật liệu dễ hư hỏng. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực dùng xe thồ, xe cải tiến, hoặc khiêng vác thủ công từng chuyến, vượt qua bùn đất trơn trượt, quyết tâm và kiên trì, từ mờ sáng đến giữa trưa, với tinh thần “Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”.

Những ngày qua, các tổ thi công tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ vì phần lớn những căn nhà ở khu vực địa hình chia cắt, trũng thấp, hẻm nhỏ, thời tiết mưa nắng thất thường khiến đường sá lầy lội, vật liệu dễ hư hỏng. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực dùng xe thồ, xe cải tiến, hoặc khiêng vác thủ công từng chuyến, vượt qua bùn đất trơn trượt, quyết tâm và kiên trì, từ mờ sáng đến giữa trưa, với tinh thần 'Không xong nhà dân, quân chưa rời vị trí'.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 161

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ xúc động chia sẻ: Địa phương chịu nhiều thiệt hại do các đợt bão chồng bão, lũ chồng lũ vừa qua nhưng khi được biết có bộ đội đến giúp đỡ, mọi người cảm thấy rất yên tâm. Các anh là điểm tựa của người dân vào những lúc khó khăn nhất...

Với truyền thống tốt đẹp của quân đội, các anh “Bộ đội Cụ Hồ” khi về với nhân dân lại trở thành những người thợ khéo tay, cần mẫn. Người làm thép móng, người trộn hồ, người xây tường, mỗi người một phần việc, không một phút ngơi tay. Theo thời gian, căn nhà được dựng lên trong niềm vui và mong chờ của quân và dân.

Đại tá Vũ Thái Hà chia sẻ, trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 161 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lữ đoàn vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, kế hoạch thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó người đứng đầu cấp ủy phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong. Đảng viên gắn việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên quán triệt về vị trí, vai trò cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc tạo môi trường, định hướng, dẫn dắt và trực tiếp thực hiện, phát huy và lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Giữ rừng giữa cao điểm mùa khô ở An Giang

Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Những năm gần đây, số trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng này có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức và xây dựng phương pháp can thiệp phù hợp.

Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 2/4: Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam và Belarus; Iran triển khai thủ tục cho tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz... là một số tin tức nổi bật trong ngày 2/4/2026.

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030… là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/4/2026.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ kéo dài thời hạn quy hoạch mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn, quy hoạch lần này mở ra hướng đi mới cho một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 1/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa trao kinh phí hỗ trợ cho 6 gia đình.

Khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Chiều 31/3, tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 13. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng biên.

Em Thảo trong ngày nhận học bổng khởi nghiệp từ Quỹ SeADreams.

Đồng hành chắp cánh nuôi dưỡng ước mơ học sinh nghèo

Với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rào cản lớn nhất không nằm ở năng lực mà ở áp lực tài chính kéo dài. Thực tế cho thấy, sự đồng hành của nhiều quỹ khuyến học đã và đang góp phần giúp các em duy trì việc học và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.