Điểm tựa và động lực của Quảng Trị

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được hoàn toàn giải phóng vào tháng 3/1975 trong tiến trình giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trong lịch sử cũng như 50 năm hòa bình đi qua, Quảng Trị luôn thể hiện khí phách anh hùng, khẳng định vị thế chiến lược quan trọng, đã và đang xây dựng phù hợp tiến trình hội nhập, phát triển cùng đất nước.
Khu du lịch cao cấp ở biển Gio Hải, huyện Gio Linh đang được đầu tư.
Khu du lịch cao cấp ở biển Gio Hải, huyện Gio Linh đang được đầu tư.

Hào hùng và trách nhiệm

Năm tháng cũ vẫn còn lưu dấu trên những cánh đồng, ngọn núi, dòng sông, trên những di tích cách mạng lẫy lừng ở Quảng Trị với vô vàn câu chuyện tự hào về cha ông.

Dấu son tháng 3 cách mạng luôn in sâu trong tâm thức nhiều người Quảng Trị. Bước vào nửa cuối năm 1974, cục diện chiến trường có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng. Trước tình hình đó, kết luận tại Hội nghị Bộ Chính trị họp từ ngày 30/9- 8/10/1974, Tổng Bí thư Lê Duẩn nêu rõ: Đây là thời cơ thuận lợi để nhân dân ta hoàn toàn giải phóng miền nam, giành thắng lợi trọn vẹn cho cách mạng dân tộc, dân chủ. Ngoài thời cơ này không có thời cơ nào khác.

Bộ Chính trị ra nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đưa chiến tranh cách mạng phát triển đến mức cao, tiến đến tiêu diệt làm tan rã toàn bộ sào huyệt trung tâm của chính quyền Sài Gòn, giành chính quyền về tay nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Cho đến trước tháng 3/1975, Quảng Trị vẫn còn lại 15% diện tích đất ở phía nam do ngụy quyền Sài Gòn nắm giữ. Chiến dịch giải phóng hoàn toàn Quảng Trị vào tháng 3/1975 với đỉnh cao diễn ra vào hồi 0 giờ ngày 9/3/1975, lực lượng của ta đã tiêu diệt Chi khu quân sự Mai Lĩnh của đối phương. Đến cuối ngày 19/3/1975, toàn bộ quân đội chính quyền Sài Gòn ở huyện Hải Lăng bỏ chạy vào Thừa Thiên-Huế, quân ta giải phóng huyện Hải Lăng. Tỉnh Quảng Trị được giải phóng trọn vẹn.

Quảng Trị nhanh chóng đứng dậy từ đau thương, anh dũng, xác định rõ trách nhiệm đoàn kết, hòa hợp xây dựng lại quê hương với tấm lòng biết ơn vô hạn và trân trọng quá khứ của dân tộc. Tỉnh có hơn 100 đơn vị hành chính cấp xã, và gần như xã nào cũng được phong tặng danh hiệu anh hùng. Chỉ tính riêng xã Hải Thượng của huyện Hải Lăng có đến 94 Mẹ Việt Nam Anh hùng và có hơn 2.000 liệt sĩ. Con cháu của xã Hải Thượng tự nguyện đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hiện tỉnh có 3 huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hải Lăng được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng của tỉnh được quan tâm đầu tư có trọng điểm, chiến lược. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân luôn nâng cao. Thu nhập bình quân đến tháng 3/2025 đạt 82 triệu đồng/người, gấp hơn 25 lần so với năm 1990.

Phát triển công nghiệp-dịch vụ

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, “bệ phóng” ở trên là điểm tựa, động lực để Quảng Trị bước vào thời kỳ mới với tâm thế phát triển của một tỉnh công nghiệp-dịch vụ theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ. Trong đó, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là Cảng hàng không Quảng Trị và Khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy, được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.

Công trường Khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy ở huyện Hải Lăng.
Công trường Khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy ở huyện Hải Lăng.

Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, Quảng Trị có nhiều tiềm năng phát triển thành tỉnh mạnh về mọi mặt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, điểm nhấn hậu cần, trung chuyển hàng hóa của Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực Asean, tiểu vùng sông Mekong. Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền trung vào năm 2030, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng kết cấu hạ tầng logistics chất lượng và hiệu quả.

Vùng ven biển và đảo Cồn Cỏ là trọng điểm phát triển công nghiệp khí, công nghiệp đa ngành, logistics, các khu du lịch dịch vụ tổng hợp, đô thị biển và các tổ hợp nuôi trồng, chế biến thủy sản thân thiện với môi trường; phát triển Khu kinh tế đông nam, khu du lịch Cửa Việt-Cửa Tùng-Cồn Cỏ. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính công nghiệp-dịch vụ, động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ; quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Quang, các chương trình, dự án động lực đã và đang được Quảng Trị tập trung chỉ đạo quyết liệt. Những ngày này, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được triển khai thi công hoàn thành sân đỗ máy bay và tiếp tục xây dựng các hạng mục quan trọng, phấn đấu tháng 6/2026 đưa vào khai thác.

Dự án khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy, thuộc công trình hàng hải cấp đặc biệt, tiến độ xây dựng đang được đẩy nhanh. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành hai bến cảng đón tàu có trọng tải từ 30.000-50.000 tấn cập bến; năm 2026, thi công hoàn thành thêm 2 bến nữa để đón tàu có trọng tải 100.000 tấn. Hai dự án này được xác định đóng vai trò quan trọng thu hút đầu tư, góp phần khai thác tối đa lợi thế về dịch vụ cảng, vận tải biển và các dịch vụ liên quan, trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa các cảng biển trong khu vực miền trung và quốc tế, tăng cường liên kết phát triển vùng.

Cùng với đó Dự án điện khí LNG Hải Lăng ở Khu kinh tế đông nam Quảng Trị giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan và chủ trương đầu tư. Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế đông tây đang khẩn trương thi công xây dựng. Khu công nghiệp Quảng Trị rộn ràng tiếng máy hối hả hoàn thiện hạ tầng để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư phát triển...

Tỉnh tập trung triển khai tốt Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; tiếp tục điều chỉnh hoàn chỉnh quy hoạch Khu kinh tế đông nam Quảng Trị. Quy hoạch tỉnh là định hướng quan trọng để doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác có cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư vào địa bàn. Những định hướng triển khai quy hoạch của Quảng Trị phù hợp với chiến lược phát triển của khu vực, của doanh nghiệp và hội nhập sâu rộng. Tỉnh chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách, huy động mọi nguồn lực, trong đó có vốn của nhà nước, đối tác công tư, đầu tư trực tiếp, gián tiếp và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

“Quảng Trị luôn mong muốn triển khai kết quả quy hoạch thật phù hợp để tạo ra của cải vật chất. Phấn đấu làm thật tốt để người dân phải được hưởng lợi từ việc thực hiện quy hoạch, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân”, đồng chí Nguyễn Đăng Quang chia sẻ quyết tâm. Quảng Trị sẽ tiếp tục nỗ lực để mảnh đất này được đền đáp xứng đáng những hy sinh, mất mát lớn lao trong lịch sử của đất nước, cũng như có thêm động lực phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.