Ðiểm tựa cho phụ nữ vùng biên cương

Sau hơn một năm triển khai, chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng tổ chức, đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, tạo động lực để phụ nữ vùng biên giới vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ðại diện Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao “Mái ấm tình thương” tặng hội viên phụ nữ nghèo ở xã A Ngo, huyện Ða Krông.
Ðại diện Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao “Mái ấm tình thương” tặng hội viên phụ nữ nghèo ở xã A Ngo, huyện Ða Krông.

Mùa xuân về trên khắp vùng đất đỏ ba-dan, nhiều gia đình phụ nữ nghèo nơi biên giới của tỉnh Gia Lai năm nay có thêm một niềm vui, được sống trong những “Mái ấm tình thương” khang trang, sạch đẹp; cuộc sống đã phần nào bớt khó khăn với những phương tiện sinh kế được trao tặng từ chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Bao năm qua, gia đình chị Puih Pră ở làng Breng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai vẫn sống trong căn nhà tạm, cũ nát. Mùa mưa đến, chị lại chật vật gia cố, che chắn lại ngôi nhà nhưng cũng chỉ tránh được phần nào gió, bão. Chị luôn mơ ước có một ngôi nhà chắc chắn để gia đình ổn định cuộc sống. Tháng 8-2018, từ chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chị được hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự góp công, góp sức của chính quyền địa phương và hội viên phụ nữ, bà con láng giềng, gia đình chị đã xây dựng được căn nhà cấp 4 khang trang. Chị Puih Pră xúc động nói: “Bao năm qua, gia đình tôi mơ ước xây được ngôi nhà kiên cố cho các con ở và học tập một cách an toàn. Ðược Hội Phụ nữ giúp đỡ, giấc mơ đã trở thành hiện thực, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy các con, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ có gia đình chị Puih Pră, năm 2018, với chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại địa bàn ba huyện biên giới của tỉnh Gia Lai gồm Chư Prông, Ia Grai, Ðức Cơ, đã có rất nhiều hộ gia đình phụ nữ nghèo được hỗ trợ xây Mái ấm tình thương, tặng phương tiện sinh kế (bò và dê), hỗ trợ xây nhà vệ sinh, được tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống gia đình. Chương trình bước đầu mang lại những kết quả tích cực, sẻ chia một phần khó khăn với phụ nữ vùng biên. Ðời sống của nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo nơi đây từng bước được cải thiện; các hoạt động dần tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, giữa hội viên phụ nữ với tổ chức Hội.

Tại xã vùng biên giới A Ngo, huyện Ða Krông (Quảng Trị), Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cấp, ngành trong tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình Xuân đoàn kết, Tết biên cương. Nhiều hoạt động đã được tổ chức, từ việc góp phần chăm lo thiết thực đời sống của nhân dân như trao tặng các công trình dân sinh, trao tặng Mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh, tặng quà cho gia đình chính sách, cho phụ nữ nghèo cho đến những hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đặc biệt, các hoạt động tạo tính bền vững được chú trọng như đầu tư mô hình sinh kế, hướng dẫn cách làm ăn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, trao tặng tủ sách… Chị Hồ Thị Bát ở xã A Ngo (huyện Ða Krông) chia sẻ: Nhờ có mái ấm tình thương của Hội LHPN Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng, gia đình đã có ngôi nhà mới. Từ giờ, chúng tôi mới yên tâm làm ăn, nuôi các con ăn học và cùng chính quyền địa phương bám đất, bám làng, giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, các cấp hội phụ nữ đã trực tiếp khảo sát những khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng cần giúp đỡ của hội viên, phụ nữ tại các xã vùng biên. Trên cơ sở đó, các cấp Hội ưu tiên lựa chọn và tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh từng địa phương. Theo đó, trực tiếp hướng dẫn phương pháp, cách thức nhằm chuyển giao khoa học công nghệ cho người dân tại địa phương; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh kế mang tính lâu dài; xây dựng mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế; hỗ trợ công cụ sản xuất, vật nuôi, cây, con giống, vốn vay cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Ðồng thời, Hội LHPN các tỉnh ưu tiên tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội cơ sở, truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng về những vấn đề thiết yếu của cuộc sống và được đông đảo hội viên, phụ nữ quan tâm như: Di cư lao động an toàn, tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống mua bán người, ma túy, bạo lực gia đình, tiếp cận kỹ thuật sản xuất, kinh doanh...

Qua hơn một năm triển khai chương trình, có 110 xã nhận được sự hỗ trợ xuất phát từ chính nhu cầu của phụ nữ biên giới như mô hình sản xuất, mái ấm tình thương, công trình phúc lợi, tập huấn nâng cao kiến thức… Với sự nỗ lực của các cấp hội, cùng với sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, ủng hộ, tính đến cuối tháng 10-2018, tổng nguồn lực huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn được hơn 37 tỷ đồng. Ðồng thời, thông qua hình thức vận động nguồn lực bằng nhắn tin ủng hộ chương trình, đã có hơn 71.200 tin nhắn với tổng số tiền thu được là hơn 1,42 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình có ý nghĩa, giàu tính nhân văn và tính thiết thực đối với phụ nữ vùng biên giới. Tuy nhiên, đời sống của nhân dân, phụ nữ vùng biên giới vẫn còn khó khăn; nhiều vấn đề đang tồn tại như: Ðói nghèo, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tảo hôn. Ðể góp phần giải quyết những vấn đề nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, cần tiếp tục có sự chung sức, chung lòng của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống và phát huy vai trò của phụ nữ vùng biên trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.