Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.
Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Hội nghị sơ kết trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Đại tá Channy Sisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay cùng đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Sau 12 năm triển khai chương trình kết nghĩa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252 đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trở thành điểm sáng trong phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hai đơn vị đã thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin, hội đàm định kỳ và đột xuất; phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới.

kn-7-8202.jpg
Một trong những tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị sơ kết kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Từ năm 2014 đến nay, hai bên đã tổ chức 35 đợt tuần tra song phương với 664 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời tham mưu tổ chức thành công một cuộc tuần tra song phương cấp tỉnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

kn-5-9337.jpg
Đại tá Channy Sisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) phát biểu tại Hội nghị sơ kết kết nghĩa.

Thông qua công tác phối hợp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 42 vụ với 50 đối tượng; thu giữ 67 bánh heroin, 179,5kg ma túy đá, hơn 78 nghìn viên ma túy tổng hợp, 10.000 USD, 35kg pháo nổ, một khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác.

Đáng chú ý, có 5 vụ án được phát hiện từ nguồn tin do Đại đội Biên phòng 252 trao đổi, cung cấp, thể hiện hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hai đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới; tích cực xây dựng mô hình kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên biên giới, tiêu biểu là mối quan hệ kết nghĩa giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, Nghệ An) với bản Xốp Tờng (xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay).

Hoạt động đối ngoại biên phòng tiếp tục được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của hai nước và lực lượng vũ trang hai bên.

kn-1-1-6999.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức 25 đoàn sang thăm, chúc mừng Đại đội Biên phòng 252; đồng thời vận động các nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế trong thời điểm dịch Covid-19 và nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Xốp Tờng.

Những hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Channy Sisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay khẳng định, mối quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt, được xây dựng bằng sự hy sinh và đoàn kết của nhiều thế hệ.

Đồng chí Channy Sisouk đánh giá cao những kết quả hai đơn vị đạt được trong 12 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chỉ đạo lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý về biên giới. Duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

kn-4-6183.jpg
Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Quang Trung biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đạt được trong quá trình thực hiện chương trình kết nghĩa.

Đại tá Trần Quang Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định giữa hai nước càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả chương trình kết nghĩa trong thời gian tới, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đề nghị hai đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Quốc phòng ký kết.

kn-9-1097.jpg
Đại tá Channy Sisouk, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Nâng cao chất lượng tuần tra song phương, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Hội nghị sơ kết đã đánh giá toàn diện kết quả 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường phối hợp, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

kn-10-2276.jpg
Sự thành công của Hội nghị kết nghĩa khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường phối hợp, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252.

Việc kết nghĩa giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào được xem là trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Hiện nay, 10 Đồn Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã ký kết nghĩa với 9 Đại đội Biên phòng và 1 Đồn Công an cửa khẩu của Lào. Hoạt động kết nghĩa được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả, hai bên duy trì nền nếp giao ban định kỳ, phối hợp tuần tra song phương, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Quảng Trị.

Cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La được xây dựng tiếp giáp phía thượng lưu cầu cảng số 1 hiện nay. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị giao quyền sử dụng gần 1ha biển xây dựng cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La

Ngày 26/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện dự án cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La. Qua đó tối ưu hóa khả năng khai thác cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nghệ An: Xử lý nhóm thanh niên "đi bão quá đà"

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao... để ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản. (Ảnh: TTH)

Nghệ An phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU đến hết ngày 15/9/2026; huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát xuất-nhập bến và truy xuất nguồn gốc.

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt thuộc Trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Huế: Rà soát trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình Goldland Plaza

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế là công trình quy mô lớn, khối đế tòa nhà được sử dụng để kinh doanh cà phê, tổ chức hội nghị, tiệc cưới từ tháng 9/2023. Trong khi đó, một phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép vẫn tồn tại và thủ tục nghiệm thu công trình chưa hoàn tất.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: H.M)

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25/8, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm và Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức ký quy chế phối hợp với các đơn vị, địa phương về phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động trường nội trú liên cấp khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới nên sẽ có những khó khăn nhất định. Ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động đối với loại hình trường học này, hướng tới xây dựng mô hình trường nội trú chất lượng, hiệu quả.