Điểm sáng trong bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn

Với những chủ trương phù hợp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan nông thôn.
Huyện Phù Cừ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Huyện Phù Cừ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn Huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

PHÓ Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ Vũ Xuân Thủy cho biết: Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, huyện Phù Cừ đã cụ thể hóa các tiêu chí về môi trường thành các chỉ tiêu, có kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng xã. Huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phát động các phong trào bảo vệ môi trường; “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, phong trào “3 sạch”... Công tác tuyên truyền phải đi trước, sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng. Phát huy được vai trò của tổ chức đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân chính là yếu tố quyết định thành công.

Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường. Việc tổ chức thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình được Hội Phụ nữ các xã phát động, nhân rộng với mục tiêu phân loại rác ngay từ đầu nguồn, giảm áp lực thu gom-vận chuyển-xử lý tập trung; đồng thời tận dụng lượng rác hữu cơ để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp đã mang lại những thay đổi lớn về nhận thức, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 18.390 hộ đạt 89,91% tổng số hộ dân trong huyện thường xuyên thực hiện phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình. Mỗi ngày, lượng rác hữu cơ được xử lý tại chỗ ước khoảng 22,5 tấn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chi phí ngân sách cho thu gom, vận chuyển.

Việc thực hiện các hương ước, quy ước bảo vệ môi trường được triển khai tại tất cả các thôn, làng với 100% số hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường. Phong trào tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dọn cỏ rác, vớt rác kênh mương, chỉnh trang nhà cửa được tổ chức thường xuyên và trở thành nét đẹp văn hóa.

Điểm nổi bật trong phong trào bảo vệ môi trường ở huyện Phù Cừ là mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần”, được triển khai đồng bộ tất cả 13 xã. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn và tuyên truyền tại cộng đồng, các hội viên phụ nữ đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp thay đổi thói quen tiêu dùng. Từ việc sử dụng túi nilon khi đi chợ, mua sắm, nhiều người dân chuyển sang túi vải, làn nhựa, hộp đựng thực phẩm. Do vậy, 98,2% lượng chất thải nhựa phát sinh tại địa bàn được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định. Nhờ sự chung tay của phụ nữ và các tổ tự quản, hiện tượng vứt rác bừa bãi, nhất là rác thải nhựa tại kênh mương, đường làng gần như không còn. Tại các chợ, cửa hàng tạp hóa, việc sử dụng túi thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến. Các sản phẩm nhựa không còn bị vứt bừa bãi mà được tận dụng bán lại cho người thu mua, tái chế đúng quy trình.

Tổ đội vệ sinh môi trường là lực lượng nòng cốt tuyến đầu, với 41 tổ đội của 13 xã trên địa bàn huyện, hoạt động thường xuyên tại tất cả 50 thôn. Ngoài công việc thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ dân, các tổ đội còn tích cực tham gia khơi thông dòng chảy, vớt bèo rác, làm cỏ ven đường và hỗ trợ trong các đợt tổng vệ sinh lớn, nhất là dịp lễ, Tết và ngày môi trường… Cùng với đó là sự vận hành hiệu quả của 8 Hợp tác xã môi trường và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp-môi trường tại các xã: Quang Hưng, Đoàn Đào, Đình Cao, Tam Đa, Nhật Quang… Các đơn vị này đảm nhiệm thu gom rác từ điểm tập kết thôn, xã vận chuyển về nhà máy xử lý rác tập trung góp phần đưa tỷ lệ chất thải sinh hoạt, chất thải không nguy hại được thu gom, xử lý đạt 98,45%; trong đó hơn 18.000 tấn rác tồn đọng đã được xử lý trong năm 2024.

Công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi được triển khai nghiêm túc. Trên 1.900 cơ sở và gần 1.750 hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định pháp luật. Các hộ chăn nuôi quy mô trang trại áp dụng biện pháp xử lý chất thải bằng hầm biogas, đệm lót sinh học, ủ phân…, giúp bảo đảm vệ sinh môi trường và tái sử dụng tài nguyên. Với chất thải nguy hại như bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, huyện đã trang bị 645 bể chứa tại các cánh đồng, người dân tự giác thu gom đúng nơi quy định. Từ năm 2022-2024, trên 28 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã được thu gom, xử lý. Chất thải y tế cũng được hợp đồng xử lý với Công ty Urenco-11, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, huyện Phù Cừ tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nâng cấp các bãi tập kết rác tạm thời và tăng cường xử lý rác thải tồn đọng. Tiếp tục đẩy mạnh mô hình phân loại rác tại nguồn, nhân rộng mô hình tổ đội môi trường tự quản và duy trì bền vững phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”.

Bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và sát thực tiễn với nhiều mô hình hiệu quả được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, sạch đẹp tại các vùng quê, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững; huyện Phù Cừ đã trở thành điểm sáng của tỉnh Hưng Yên về xây dựng môi trường nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.