Đêm thơ nhạc kịch “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”

Nhân kỷ niệm 75 năm sinh nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, 35 năm ngày mất của ông và vợ - nhà thơ Xuân Quỳnh, gia đình hai cố tác giả phối hợp Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức Đêm thơ nhạc kịch mang tên “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”. Chương trình diễn ra tối 16/8 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Ê-kip thực hiện chương trình chia sẻ thông tin về đêm thơ nhạc kịch.
Ê-kip thực hiện chương trình chia sẻ thông tin về đêm thơ nhạc kịch.

Nhắc đến tác giả Lưu Quang Vũ (1948-1988) là nhắc đến một tên tuổi lớn của văn chương, kịch nghệ Việt Nam. Tuy chỉ sống 40 năm trên dương thế nhưng ông đã để lại cả gia tài nghệ thuật đồ sộ gồm hàng trăm bài thơ, truyện ngắn cùng hơn 50 kịch bản sân khấu giàu giá trị, với hai cảm hứng lớn nhất là Tình yêu và Tổ quốc.

Ông là tác giả trẻ nhất được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000. Vợ ông, nữ sĩ Xuân Quỳnh (1942-1988) cũng là một trong những gương mặt thơ nữ được yêu mến nhất. Bà được trao giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017.

Chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra sáng 8/8 tại Hà Nội về Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi", nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban tổ chức chương trình, em trai nhà thơ Lưu Quang Vũ cho biết, di sản nghệ thuật mà nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ để lại rất đồ sộ. Những năm vừa qua, gia đình, đồng nghiệp và những người hâm mộ ông đã làm nhiều chương trình nghệ thuật khác nhau, nhưng mới chỉ đưa tới khán giả một phần rất nhỏ trong đó.

“Người yêu thi ca hay nhắc tới anh với những bài thơ tình say đắm, lãng mạn, nhưng Lưu Quang Vũ còn có một loạt tác phẩm với đầy cảm xúc công dân, tinh thần trách nhiệm của một nhà thơ trước các vấn đề lớn của xã hội, tình thương dành cho những con người nhỏ bé, yếu thế. Tại chương trình này, lần đầu tiên những tác phẩm như thế sẽ được trình diễn trên sân khấu”, nhà báo Lưu Quang Định nhấn mạnh.

Đêm thơ nhạc kịch “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” được dàn dựng công phu, sáng tạo, quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ ưu tú Minh Trang, Nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Lê Tâm, đạo diễn âm nhạc: nhạc sĩ Trần Đức Minh, tổng đạo diễn: Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, chỉ đạo nghệ thuật: Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, thiết kế sân khấu: Nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng...

Đặc biệt, trong chương trình, lần đầu tiên vở kịch bất hủ “Hồn Trương Ba - da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ sẽ được thể hiện bởi Lucteam với phong cách kịch đương đại, trẻ trung, hứa hẹn mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (ngoài cùng bên trái) thể hiện ca khúc chủ đề "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi".
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (ngoài cùng bên trái) thể hiện ca khúc chủ đề "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi".

Đêm nghệ thuật được kết cấu theo 4 chương với tựa đề là những câu thơ và tác phẩm nổi tiếng của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ.

Chương I: “Hồn dân tộc dậy ta làm thi sĩ” nói về tính công dân trong thơ Lưu Quang Vũ, với phần thể hiện các thi phẩm “Việt Nam ơi”; “Trung Hoa”, “Người cùng tôi” của Nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh, Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, và phần thể hiện ca khúc “Mắt một mí” (nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến phổ thơ Lưu Quang Vũ) của giọng ca trong trẻo Bùi Hà My.

Chương 2: “Anh yêu em và anh tồn tại” nhắc tới 3 người phụ nữ đã ảnh hưởng tới cuộc đời, cũng như để lại nhiều dấu ấn trong các sáng tác của Lưu Quang Vũ. Người thứ nhất là diễn viên điện ảnh Tố Uyên - nữ chính trong bộ phim “Con chim vành khuyên”, người mà Lưu Quang Vũ đã trao tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ.

Người thứ hai là nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - tri kỷ của ông trong những “tháng năm đau xót và hy vọng”. Và người thứ ba là Xuân Quỳnh - người bạn thơ đồng điệu đã có 15 năm đồng hành, cùng ông đi qua những tháng ngày thăng hoa cả về tình yêu và sự nghiệp.

Chương 3 “Hồn Trương Ba - da hàng thịt”, mang tới trích đoạn đặc sắc trong tác phẩm kịch nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ, được thể hiện bởi đoàn kịch Lucteam theo phong cách biểu hiện ước lệ của nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực bày tỏ: “Từ bé, tôi đã xem kịch của anh Vũ rất nhiều, trong đó “Hồn Trương Ba - da hàng thịt” là vở diễn tôi vô cùng yêu thích. Lần này, tác phẩm sẽ được mang lên sân khấu với sự thể hiện mới mẻ theo phong cách của Lucteam, mang tinh thần thời đại và hơi thở cuộc sống hôm nay”.

Chương kết: “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” khép lại chương trình với các ca khúc “Nhà chật” (phổ thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Lê Tâm), “Thuyền và biển”, và đặc biệt là “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” - ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, cũng là ca khúc chủ đề của chương trình được thể hiện qua giọng ca Mỹ Linh một lần nữa khẳng định niềm tin bất diệt vào tình yêu và cuộc sống.

Sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật, chương trình là bản hòa ca tái hiện lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình yêu và khao khát sống đẹp, sống ý nghĩa của cây bút tài năng Lưu Quang Vũ - người được mệnh danh là nhà biên kịch tiên phong trong nền kịch nghệ Việt Nam thời đổi mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.