Để y dược cổ truyền không chỉ tồn tại, mà còn phát triển và khẳng định vị thế trong nền y học thế giới

Với những đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt thực hiện tốt các Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo có uy tín ở Việt Nam thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh: Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta gặp gỡ và chúc mừng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cũng là dịp để các thế hệ học viên và sinh viên nhớ đến công lao của các thầy, cô đã hết lòng vì sự nghiệp và tương lai của mình. Và điều đặc biệt hơn, khi hai nghề cao quý được cả xã hội trân trọng và tôn vinh đó là: nghề giáo và nghề thuốc, bởi ai cũng hiểu rằng: tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ.

Thế nên, không có gì cao quý hơn thế, tự hào hơn thế khi chúng ta được hội tụ cả hai điều đó. Các thầy, các cô là người dạy dỗ, nuôi dưỡng, đào tạo ra các thế hệ thầy thuốc tương lai cho đất nước; đồng thời truyền thụ kiến thức, khơi nguồn cảm hứng, động viên, đánh thức tiềm năng, sự sáng tạo trong mỗi cá nhân người học.

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm học 2024- 2025, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy cho biết: Học viện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 với 1012 sinh viên, 332 học viên sau đại học trúng tuyển và nhập trường; Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Dược liệu- Dược cổ truyền định hướng nghiên cứu và ứng dụng. Đồng thời, tổ chức thành công nhiều hội nghị, thảo khoa học mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong lĩnh vực Y- Dược học cổ truyền.

Đặc biệt, Học viện tự hào là một trong năm trường đại học Y, Dược trong toàn quốc được chọn để đầu tư phát triển thành trường đại học trọng điểm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

hv1111111111111111111.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Những thành tựu Học viện đã đạt được cũng chỉ là bước đầu trong hành trình xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu chiến lược, không chỉ trong ngày một, ngày hai mà là cả quá trình dài, cần có nguồn lực nội tại để thực hiện. Nguồn lực đó chính là nguồn lực con người- là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực toàn diện và đội ngũ cán bộ quản lý giỏi. Thực tiễn quá trình xây dựng phát triển đã khẳng định, đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo, vị thế, uy tín và sự phát triển không ngừng của Học viện.

“Việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển giảng viên trong đó nòng cốt là đội ngũ giảng viên trẻ phải được đặc biệt chú trọng để đảm bảo tính bền vững trong chiến lược phát triển của Học viện. Vì vậy, tập thể lãnh đạo Học viện tiếp tục xác định và đặt ưu tiên hàng đầu để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt khác, muốn khẳng định vị trí của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam trong cơ chế thị trường và xu thế hội nhập như hiện nay, chúng ta không còn con đường nào khác là phải thực sự cố gắng, cố gắng đến mức tối đa trong việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương thức đánh giá sinh viên để phát triển và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

hv.jpg
Một tiết mục văn nghệ trình diễn tại lễ kỷ niệm.

Vinh dự được thay mặt cho hàng nghìn học sinh, học viên đang học tập và nghiên cứu tại Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu tri ân các thầy cô giáo tại lễ kỷ niệm, em Vũ Kim Dung, sinh viên năm thứ 5 ngành Y học cổ truyền xúc động chia sẻ: “Đối chúng em, những sinh viên y- dược, thầy cô chính là người anh hùng. Thầy cô không chỉ dậy chúng em kiến thức, mà còn truyền lại một di sản của dân tộc, truyền lại cái tâm của người làm nghề và truyền lại niềm tin thiêng liêng của người thầy thuốc-niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

hv2.jpg
Sinh viên năm thứ 5 ngành Y học cổ truyền, Vũ Kim Dung phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, trong thời buổi mà tri thức và giá trị dân tộc được tôn vinh, thời buổi mà những tiến bộ y học, y dược học cổ truyền càng chứng minh được tầm quan trọng của mình, chúng em lại càng thấm thía rằng nếu không có thầy cô kiên trì gìn giữ, kiên trì truyền dạy thì kho tàng tri thức ấy có thể bị thời gian làm mai một. Chính thầy cô là những người lặng thầm nối dài sợi dây liên kết quá khứ-hiện tại-tương lai, để y dược cổ truyền không chỉ tồn tại, mà còn phát triển, để y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế của mình trong nền y học thế giới”.

Trao đổi về tình thầy trò tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật-Dược liệu (Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam) chia sẻ: “Trong suốt những năm giảng dạy, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những thành tích học thuật hay các công trình nghiên cứu, mà là khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt sáng lên của sinh viên khi các em hiểu được những vấn đề khó; là khi nhận được tin nhắn của sinh viên đã tốt nghiệp chia sẻ về công việc, về những thành công của họ trong sự nghiệp. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tất cả công sức, tâm huyết của mình đều được đền đáp xứng đáng”.

hv3.jpg
Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền, Trưởng bộ môn Thực vật-Dược liệu phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tình thầy trò là một giá trị đẹp đẽ, là sợi dây kết nối tâm hồn mà không phải nơi đâu cũng có. Trong môi trường giáo dục Việt Nam, chúng ta may mắn còn giữ được giá trị truyền thống đó, Và với tư cách là những người thầy, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ này bằng tình thương, sự tôn trọng và trách nhiệm”, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 19/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thăm và làm việc với lãnh đạo Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

hvvvvvv.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao tặng lẵng hoa cho tập thể lãnh đạo Học viện nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.