Bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y dược học cổ truyền

Sáng 21/8, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 775 tân bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y khoa và dược sĩ năm học 2024-2025. Năm nay, Học viện có 25 em tốt nghiệp loại giỏi, trong đó 1 em thi đỗ bác sĩ nội trú Nhi khoa của Trường Đại học VinUni.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện trao bằng tốt nghiệp cho 25 tân bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y khoa và dược sĩ tốt nghiệp loại giỏi năm học 2024-2025.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện trao bằng tốt nghiệp cho 25 tân bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y khoa và dược sĩ tốt nghiệp loại giỏi năm học 2024-2025.

Bổ sung 775 tân bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y khoa và dược sĩ cho ngành y tế

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2019 ngành y học cổ truyền và y khoa trình độ đại học, kế hoạch tuyển sinh năm 2020 ngành dược trình độ đại học, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã tuyển sinh được: 404 sinh viên ngành y học cổ truyền; 194 sinh viên ngành y khoa; 177 sinh viên ngành dược học.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cơ sở y tế, Học viện đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá người học theo chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực nghề nghiệp.

Trong suốt những năm qua, Học viện cũng luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến địa phương, các cơ sở y tế ngành Công An, Quân đội, các trường đại học y-dược, đặc biệt là các bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội trong đào tạo.

z6929892819845-3fa92d4774e1149e9277bd2790913489.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện trao tặng bằng cho học viên.

Là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế, bên cạnh việc giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, Học viện cũng luôn quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho sinh viên. Qua các đợt thực tập lâm sàng, thực tập cộng đồng, thực tập nghề nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động học tập để lĩnh hội kiến thức, rèn kỹ năng tay nghề, kỹ năng giao tiếp của mình và đã được các cơ sở y tế đã đánh giá rất cao về ý thức học tập của sinh viên cũng như khẳng định chất lượng đào tạo của Học viện.

Các sinh viên đã luôn nỗ lực, phấn đấu học tập và rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt khóa học. Sau quá trình học tập, rèn luyện, đến nay đã có: Ngành y khoa có 194 sinh viên tốt nghiệp, trong đó: Giỏi: 7 (3,6%); Khá: 138 (71,1%); Trung bình: 49 (25,3%); ngành y học cổ truyền có 404 sinh viên tốt nghiệp, trong đó: Giỏi: 10 (2,5%); Khá: 246 (60,9%); Trung bình: 148 (36,6%); ngành dược có 177 sinh viên tốt nghiệp, trong đó: Giỏi: 8 (4,5%); Khá: 133 (75,1%); Trung bình: 36 (20,4%).

Phát biểu chúc mừng các tân bác sĩ, dược sĩ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện cho biết, các em tốt nghiệp hôm nay đã trải qua thời gian học tập nhiều thách thức nhất của đại dịch Covid-19.

Hằng năm để hoàn thiện và nâng cao khả năng thực tế nghề nghiệp, Học viện đã gửi sinh viên ngành y học cổ truyền đi các bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước. Năm nay là năm đầu tiên Học viện nam tiến, để hoàn thiện hệ thống mạng lưới các bệnh viện y học cổ truyền thực hành của Học viện. Nhóm sinh viên của Học viện được Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hướng dẫn thực hành nghề nghiệp.

"Các thầy cô của Học viện đã rất xúc động khi thấy các em trưởng thành, có kết quả thực hành tốt và được bệnh viện đánh giá cao, đây là minh chứng cho khả năng các sinh viên của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có thể thích nghi tốt với các môi trường trên cả nước, khẳng định uy tín của Học viện", Giám đốc Học viện xúc động nói.

Khoá học đã lựa chọn được 25 sinh viên đã có thành tích đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện. Trong đó, học viên Ngô Hải An, ngành y khoa đã trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú Nhi khoa của Trường Đại học VinUni – một trong những ngành học có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất.

Phát biểu cảm xúc tại lễ tốt nghiệp, Hải An bày tỏ may mắn khi được học dưới mái trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, không chỉ được trau dồi về mặt kiến thức, mà còn được phát triển bản thân 1 cách toàn diện.

a4.jpg
Lãnh đạo Học viện hy vọng các học viên sẽ tiếp tục phát huy với vai trò cựu sinh viên, học viên giữ sự kết nối chặt chẽ với các thầy cô, nhà trường.

Tiếp tục hỗ trợ các học viên vượt qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề

Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Huy cho biết, Học viện đang chuẩn bị để xây dựng các bộ ngân hàng câu hỏi để các em có thể luyện thi khi các em sẽ phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề quốc gia từ tháng 1/2027 (theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023).

"Học viện đang được hỗ trợ bởi các chuyên gia của tổ chức HAIVN tại Việt Nam của Đại học Harvard, Hoa kỳ để chuẩn bị các bộ đề và kỳ thi thử này. Tôi với vai trò là thành viên Hội đồng Y khoa quốc gia, cùng Học viện cam kết sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho các em cũng như sinh viên Học viện vượt qua kỳ thi quan trọng này ngay cả khi các em đã ra trường. Học viện sẽ thành lập đơn vị hỗ trợ các em, sẽ thông báo kịp thời", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy bày tỏ.

Với các em sinh viên điểm cao nhất tốt nghiệp năm nay và cựu sinh viên của Học viện đang học nội trú, thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện cũng đã thông báo những chính sách ưu đãi mời về Học viện làm giảng viên.

"Học viện rất mong các em sẽ tiếp tục phát huy với vai trò cựu sinh viên, học viên giữ sự kết nối chặt chẽ với các thầy cô, nhà trường; phản hồi và đóng góp ý kiến để Học viện có thể tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo", Giám đốc Học viện chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.