Đề xuất tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất và lấy ý kiến nhân dân về việc nâng mức phạt 107 hành vi vi phạm luật giao thông từ 1,5 đến 2 lần so với Nghị định số 168/2024/NÐ-CP. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, vấn đề này đã nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến, quan điểm khác nhau.
Lực lượng chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông.
Lực lượng chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, qua đánh giá thực tiễn và tình hình vi phạm cho thấy ý thức của người dân tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, tình trạng vi phạm lặp lại với một số hành vi nhất định như: không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu...

Bên cạnh đó, số vụ tai nạn giao thông vẫn cao, trong khi tỷ lệ gia tăng phương tiện mỗi năm là 2-4%; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng có nhiều diễn biến phức tạp.

Nghị định số 168/2024/NÐ-CP vừa qua mặc dù đã góp phần thay đổi tích cực ý thức tham gia giao thông của người dân ở Hà Nội, nhưng so với thực tiễn và tình hình vi phạm thì cần thiết tiếp tục quy định tăng nặng đối với một số hành vi để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, kiềm chế và làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Về cơ sở pháp lý, Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 cho phép Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cao hơn không quá hai lần mức phạt do Chính phủ quy định.

Các hành vi vi phạm hành chính quy định trong dự thảo Nghị quyết của thành phố Hà Nội đáp ứng một số tiêu chí cụ thể như: có tính chất phổ biến, diễn ra hằng ngày ảnh hưởng tiêu cực đến thói quen tham gia giao thông của người dân và mỹ quan đô thị; là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, kết cấu hạ tầng giao thông.

Dự thảo Nghị quyết quy định tăng hai lần mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hiện có mức tiền phạt còn thấp; một số hành vi vi phạm đã có mức tiền phạt cao thì tăng 1,5 lần; những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không quy định trong dự thảo Nghị quyết của thành phố Hà Nội thì áp dụng theo các quy định hiện hành.

Các nhóm lỗi được đề xuất tăng mức phạt: các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc giao thông; ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, kết cấu hạ tầng giao thông.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện ban đầu, có thể có những khúc mắc trong triển khai thực hiện và phản ứng của dư luận xã hội về mức phạt tăng cao sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của người dân…

Tuy nhiên, việc xây dựng chính sách sẽ tác động đến ý thức của người tham gia giao thông, buộc họ phải chấp hành các quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Như vậy, tác động về xã hội của việc xây dựng chính sách là tích cực. Sau khi lấy ý kiến nhân dân, dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2025.

Ngay sau khi được đưa ra, đề xuất này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến, quan điểm khác nhau. Theo anh Lê Văn Hùng, một lái xe hợp đồng tại quận Cầu Giấy, việc Hà Nội đề xuất tăng mức xử phạt gấp 1,5-2 lần nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, anh Hùng đánh giá mức phạt của Nghị định 168 đã đủ sức răn đe, không cần thiết phải tiếp tục tăng mức xử phạt vi phạm giao thông. Ý thức tham gia giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, thành phố nên tập trung cải thiện hạ tầng, tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc Hà Nội đưa ra 107 hành vi để đề xuất nâng mức phạt từ 1,5-2 lần là “chưa có sự tập trung, còn tràn lan”. Thành phố nên tập trung vào những hành vi vi phạm đặc biệt như: Vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; cơi nới xe, chở quá tải...

Theo chuyên gia giao thông Lê Trung Hiếu: “Việc Hà Nội đề xuất tăng nặng mức phạt là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc này nhằm để người dân lưu tâm hơn đến luật, từ đó dần thay đổi ý thức, xây dựng nền nếp trong giao thông. Mức phạt nặng sẽ góp phần tạo thói quen, nền nếp, văn hóa giao thông cho người dân”.

Thực tế khi những lỗi như vượt đèn đỏ, đi xe trên vỉa hè, đi ngược chiều, dùng điện thoại khi lái xe… bị phạt từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, nhiều người vi phạm đã biết sợ và tự ý thức được việc không được vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận cố tình vi phạm, làm xấu tình hình giao thông của Hà Nội (còn hiện tượng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...). Vậy nên cần phải xử lý nghiêm khắc hơn nữa những đối tượng này.

Cũng theo ông Lê Trung Hiếu, ý thức là điều cốt lõi nhất, không chỉ với người dân mà với cả lực lượng chức năng và cơ quan quản lý. Nếu lực lượng chức năng xử phạt nghiêm, có tình có lý, công khai, minh bạch, không có ngoại lệ thì người dân sẽ tâm phục khẩu phục và tự giác chấp hành các quy định. Số tiền thu được từ xử phạt vi phạm giao thông nên trích một phần lớn để tái đầu tư cho hạ tầng, duy tu, duy trì đường sá, sửa chữa đèn tín hiệu, trợ giá cho vận tải hành khách công cộng.

Với mức phạt cao như hiện nay, các chuyên gia giao thông nhận định, việc người dân lo ngại phát sinh tiêu cực trong xử lý vi phạm giao thông là có cơ sở. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát bằng camera, xử phạt nguội qua hình ảnh, hạn chế xử phạt trực tiếp.

Cùng với đó, Hà Nội cần tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, vận tải công cộng, quản lý tốt nhu cầu giao thông. Có như vậy mới tạo nên một không gian đô thị văn minh, hài hòa, nơi người dân không phụ thuộc quá nhiều vào phương tiện cá nhân, từ đó giảm ùn tắc và vi phạm giao thông sẽ tự động giảm.

Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội chia sẻ sự ủng hộ với đề xuất tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông của thành phố để người dân ý thức, chấp hành tốt hơn. Tuy nhiên, ông Thông cho rằng, đi kèm với đó, những vấn đề về hạ tầng, thông tin đều phải thật minh bạch, như biển báo phải rõ ràng, không bị mờ, rồi che khuất tầm nhìn, hay người đi bộ phải có chỗ mà đi. “Chúng ta phải làm đồng bộ, từ cải thiện hạ tầng đến việc hướng người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao”.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.