Để người dân thụ hưởng tốt nhất tín dụng chính sách

Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang vẫn giữ nguyên các điểm giao dịch tại địa bàn cũ, bảo đảm mọi hoạt động giao dịch vẫn trơn tru, thông suốt nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra Ngân hàng Chính sách xã hội niêm yết công khai thông tin tín dụng chính sách tại xã Yên Sơn.
Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra Ngân hàng Chính sách xã hội niêm yết công khai thông tin tín dụng chính sách tại xã Yên Sơn.

Ngày 12/9, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang. Tham gia với đoàn công tác có Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đoàn Trung Thành, lãnh đạo một số đơn vị tại Hội sở chính, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Với tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, vì nhân dân và mục tiêu bảo đảm chính sách tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, trong chương trình đoàn công tác đã dành nhiều thời gian kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình đang vay vốn chính sách, tìm hiểu việc sử dụng nguồn vốn, hiệu quả sản xuất và đời sống người dân.

img-3793-2755.jpg
Đoàn công tác lắng nghe tâm tư nguyện vọng người nghèo tại điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang Đặng Đức Thắng cho biết: Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tạo điều kiện để chi nhánh giữ nguyên các điểm giao dịch tại địa bàn cũ, bảo đảm hoạt động giao dịch không bị gián đoạn, xáo trộn, mọi hoạt động vẫn trơn tru, thông suốt nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Đối với chính quyền cấp xã cũng thực hiện phân công nhiệm vụ đối với bộ phận phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội, bố trí đầu mối giúp việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội và để thuận tiện cho công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội. Chi nhánh đã chủ động khảo sát nhu cầu vốn tín dụng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 cũng như nhu cầu vay vốn của các hộ sau khi sát nhập địa bàn, từ đó nắm bắt được nhu cầu về vốn đề nghị bổ sung nguồn vốn kịp thời, góp phần giúp địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Thực hiện giải quyết đơn giản các thủ tục vay vốn như xác nhận hồ sơ vay, xác nhận ủy quyền, các thủ vay vốn đơn giản, nhanh gọn...

Tính đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn chính sách tại xã Xuân Vân đạt 105 tỷ đồng, với 2.193 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ.

Xã Xuân Vân có 3 điểm giao dịch là Xuân Vân, Phúc Ninh và Trung Trực, bảo đảm công khai, minh bạch về thông tin tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch, nhận vốn vay ưu đãi...

img-3792-8318.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng (áo trắng) cùng đoàn công tác thăm mô hình vay vốn phát triển kinh tế gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Soi Hà, xã Xuân Vân.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Yên Sơn.

Sau khi nắm bắt những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai tín dụng chính sách tại địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác kiểm tra, rà soát đối tượng cho vay, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn vay.

Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang tích cực triển khai hiệu quả các giải pháp giúp người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn chính sách thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Vân, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".