Tín dụng chính sách là điểm tựa cho người dân

Sau ngày tỉnh Lào Cai mới được thành lập, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Đường (gọi tắt là Phòng giao dịch Cam Đường) đã được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, sau hai tháng hoạt động theo mô hình mới, đơn vị đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng, chất lượng tín dụng và hiệu quả xã hội.

Điểm giao dịch Vạn Hòa thuộc Phòng giao dịch Cam Đường (tỉnh Lào Cai).
Điểm giao dịch Vạn Hòa thuộc Phòng giao dịch Cam Đường (tỉnh Lào Cai).

Trước khi sáp nhập, Phòng giao dịch Cam Đường có tổng số 17 điểm giao dịch xã, phường/17 xã, phường, sau sáp nhập thì quản lý 4 xã, phường. Đồng thời, Ban Giám đốcNgân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc làm việc trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; về bố trí điểm giao dịch, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh cho điểm giao dịch, duy trì ổn định mọi hoạt động tại cơ sở, bảo đảm việc xét duyệt hồ sơ vay vốn từ cơ sở lên kịp thời không bị tắc nghẽn.

Đến nay Phòng giao dịch Cam Đường đã bố trí ổn định được 18 điểm giao dịch có địa điểm làm việc, gồm 4 điểm giao dịch được sắp xếp đặt trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã mới; 6 điểm được đặt tại Nhà văn hóa khu dân cư và 8 điểm đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường cũ.

Theo đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Cam Đường, điểm nhấn đầu tiên là: sau khi sáp nhập đã phối hợp với tổ chức hội thực hiện tốt công tác bàn giao từ tổ chức hội cũ về tổ chức hội mới được thành lập. Phòng giao dịch Cam Đường đã có văn bản phối hợp với tổ chức hội nhận ủy thác, tổ chức hội đã có phân công rõ cán bộ trong Ban thường vụ phụ trách thôn, tổ dân phố, trực giao dịch, giao ban với Ngân hàng và Ủy ban nhân dân vào ngày cố định hằng tháng.

Hiện nay trên Phòng giao dịch Cam Đường đang triển khai cho vay tới 20 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, tập trung cho vay vào các chương trình nhóm hộ nghèo 35,327 tỷ đồng; chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 32, 886 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 7,766 tỷ đồng; chương trình cho vay giải quyết việc làm 315,216 tỷ đồng (đây chính là nguồn vốn chủ đạo để tạo việc làm giúp cho người lao động không có việc làm và thu nhập ổn định được tiếp cận vay vốn); chương trình cho vay thuê, mua nhà ở xã hội theo NĐ100/2024/NĐ-CP đạt 24,970 tỷ đồng, giúp cho 79 hộ vay thuộc đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp; chương trình cho vay “Người chấp hành xong án phạt tù” là 250 triệu đồng...

Những đồng vốn chính sách giá rẻ được rót xuống đúng các đối tượng đã phát huy giá trị lớn. Gia đình chị Vương Thị Hải Vân, thôn Giang Đông, phường Cam Đường được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm ủy thác của Đoàn Thanh niên qua Ngân hàng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn vay này, gia đình chị Vân đã đầu tư mở một tiệm may để phát triển kinh tế. Nhờ có nguồn vốn, cùng với sự nỗ lực, gia đình chị đã có thu nhập khấm khá hơn mang đến sự phấn khởi và động lực để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chị Vân xúc động chia sẻ: “Trước kia chưa có vốn thì chị chỉ đi làm thuê quanh nhà, thu nhập chả đáng là bao. Bây giờ có nguồn vốn với lãi suất ưu đãi đã giúp chị có thêm động lực để phát triển kinh tế, yên tâm sản xuất. Có vốn, có niềm tin, chúng tôi càng quyết tâm hơn để vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định hơn từng ngày".

Ở thôn Cánh Chín, phường Cam Đường, nhiều cửa hàng dịch vụ được phát triển nhờ nguồn vay ủy thác của các hội, đoàn thể qua Ngân hàng chính sách xã hội. Những nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để bà con mạnh dạn đầu tư, yên tâm kinh doanh, sản xuất. Điển hình như gia đình chị Đỗ Thị Bích được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn này, từ những kinh nghiệm đã học hỏi từ trước, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị Bích đã mạnh dạn đầu tư cửa hàng buôn bán tạp hóa. Có vốn, có thị trường, cửa hàng tạp hóa của gia đình chị Bích ngày càng phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

nhcs-cd1-6530.jpg
Bà con thôn Giang Đông, phường Cam Đường đang làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội.

Chị Đỗ Thị Bích cho biết: “Gia đình tôi được vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, đây là điều hết sức quan trọng để gia đình yên tâm sản xuất. Sau khi có vốn, tôi và gia đình đã dồn hết tâm sức vào cửa hàng tạp hóa, nhờ có thêm vốn tôi nhập thêm được nhiều hàng, các mặt hàng cũng đa dạng hơn nên thu hút được khách nhiều hơn, từ đó nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể”.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội còn góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương. Nhiều khoản vay đã được sử dụng vào các mục đích thiết thực, góp phần phát triển các mô hình sản xuất bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động.

Ông Trịnh Duy Chinh, Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Cánh Chín, phường Cam Đường cho biết: Hiện nay Tổ vay vốn thôn Cánh Chín đang có 45 hội viên, với dư nợ khoảng 3,6 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình… Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã hình thành, giúp người dân tăng thu nhập, từng bước phát triển kinh tế bền vững. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 3 hộ trả hết nợ, xin ra khỏi Tổ vay vốn. Không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho từng hộ vay, dòng vốn tín dụng chính sách cũng giúp người dân có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Theo Phó Giám đốc Phòng giao dịch Cam Đường Trần Việt Dũng, sau hai tháng đi vào hoạt động theo mô hình mới chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã trên địa bàn đạt 100% đạt loại tốt, không có nợ quá hạn, nợ xấu. Từ nay đến cuối năm 2025, tăng trưởng tín dụng tiếp tục đạt mức cao, dự kiến giải ngân trong tháng 9/2025 tăng 20 tỷ đưa tổng dư nợ lên 452,495 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm; bảo đảm duy trì thu lãi đạt 100% lãi phải thu. Phòng giao dịch Cam Đường tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội nhận ủy thác, thôn, tổ dân phố khu dân cư nhằm bảo đảm ổn định hoạt động các điểm giao dịch trên địa bàn...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".