Đề cao cảnh giác, chủ động phòng dông, lốc, sét

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục đôn đốc, thực hiện ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn.
Các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, mưa lớn gây ra; đặc biệt đề phòng xảy ra dông, lốc, sét có thể gây thiệt hại trước các đợt mưa lớn.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn để chủ động rà soát, xây dựng và thực hiện phương án, kịch bản phòng chống; giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Các địa phương có khu vực núi, đồi khẩn trương rà soát, thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi có mưa lớn gây ra.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của bão số 10 (tính đến cuối ngày 29/9), trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 14 xã, phường bị thiệt hại; có 9 người bị thương, hơn 230 công trình của nhà nước và nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hơn 990ha lúa bị đổ...; trong số đó có cả cơ sở giáo dục (trường mầm non Hòa Bình, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm), trung tâm phục vụ hành chính công (xã Khúc Thừa Dụ), văn hóa...

Những xã bị thiệt hại lớn là: Vĩnh Hải, Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Minh, Hồng Châu, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Bình Giang, Vĩnh Lại, Nguyên Giáp.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị, địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả; rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, khắc phục ngay các hạng mục thiết yếu nhất, bảo đảm không bị gián đoạn các hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; khẩn trương thiết lập hồ sơ xác nhận thiệt hại ban đầu, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên hệ thống thông tin của địa phương; thực hiện chính sách hỗ trợ đúng quy định đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, tránh xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.