Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Trong bối cảnh thành phố đang dồn lực hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía đông, “mặt bằng sạch” được xem là chìa khóa để các dự án bứt tốc, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực logistics và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Bàn giao 100% mặt bằng cho các dự án trọng điểm

Đầu tháng 7/2026, Ủy ban nhân dân phường Cát Lái hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch từ 570 hồ sơ cho ba dự án trọng điểm gồm: Dự án thành phần 2-Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) và Dự án xây dựng đường vào trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông.

Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía đông. Việc cả ba dự án đều đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 100% đánh dấu bước chuyển quan trọng sau nhiều năm gặp khó khăn. Theo lãnh đạo phường Cát Lái, quá trình triển khai diễn ra trong điều kiện địa phương vừa thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy tổ chức và quy trình xử lý công việc có nhiều thay đổi.

Song với phương châm “không để công việc bị gián đoạn, không để tiến độ dự án bị chậm”, cả hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, các sở, ngành, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan để tháo gỡ từng hồ sơ cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Lái Võ Tấn Quan nhấn mạnh: Khó khăn không chỉ đến từ việc các dự án kéo dài qua nhiều năm, nhiều lần điều chỉnh mà còn xuất phát từ sự thay đổi của hệ thống pháp luật về đất đai, bồi thường qua từng giai đoạn. Không ít hồ sơ có nguồn gốc đất đai phức tạp, nhiều trường hợp phải tổ chức đối thoại nhiều lần để tạo sự đồng thuận.

Cùng với đó là những vướng mắc trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật. Có những hồ sơ rất phức tạp về pháp lý tưởng chừng không thể tháo gỡ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì giải thích, lắng nghe tâm tư của cán bộ thực hiện, từng vướng mắc đã lần lượt được giải quyết. Theo ông Võ Tấn Quan, sự đồng thuận của người dân đã trở thành yếu tố quyết định giúp công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân dù chịu ảnh hưởng trực tiếp đến nơi ở, sinh kế vẫn chấp nhận đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng để các công trình sớm được triển khai.

Ông Hồ Xuân Sắc, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định chia sẻ: Ban đầu, gia đình ông cũng có nhiều băn khoăn bởi căn nhà đang cho thuê là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, chứng kiến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm trên tuyến đường này, gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng sớm để phục vụ thi công. Theo ông Sắc, việc mở rộng đường Nguyễn Thị Định là yêu cầu cấp bách bởi khi hoàn thành sẽ giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, giảm áp lực giao thông và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Tạo động lực bứt phá cho hạ tầng

Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng không chỉ tháo gỡ “nút thắt” lớn nhất của các dự án mà còn mở ra điều kiện để các chủ đầu tư tăng tốc thi công, đưa các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả. Với nút giao Mỹ Thủy, công trình giao thông quan trọng nhất khu vực cửa ngõ phía đông mỗi ngày có hơn 26.000 lượt phương tiện ra vào cảng Cát Lái, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đây cũng là điểm giao cắt của nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống đường vành đai.

Tuy nhiên, trước đây, việc chậm bàn giao mặt bằng trong thời gian dài đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chung của toàn dự án. Khi “nút thắt” mặt bằng đã được xử lý sẽ tạo bước ngoặt để công trình tăng tốc trong giai đoạn tới. Tương tự, dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định cũng mang ý nghĩa chiến lược đối với mạng lưới giao thông thành phố. Khi vấn đề mặt bằng được giải quyết, tốc độ thi công cũng được đẩy nhanh hơn.

Theo đánh giá của các đơn vị thực hiện, khi hai dự án này hoàn thành sẽ hình thành trục kết nối thông suốt giữa nút giao An Phú và nút giao Mỹ Thủy, góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại khu vực cảng Cát Lái. Qua đó, tăng khả năng kết nối của hệ thống cảng biển, lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố và vùng Đông Nam Bộ.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ mặt bằng, các chủ đầu tư cam kết sẽ khẩn trương hoàn tất các thủ tục, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc để tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ phạm vi được bàn giao; tuyệt đối không để mặt bằng đã giải phóng bị bỏ trống hoặc chậm đưa vào xây dựng.

Song song đó là việc tăng cường kiểm tra tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Phường Cát Lái khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị thi công, chủ động phối hợp các sở, ngành để tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, nhất là công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông.

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn phản ánh sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đối với các chủ trương phát triển của thành phố. Thành công của Cát Lái cũng cho thấy, ở bất kỳ dự án hạ tầng nào, sự quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp của các đơn vị thực hiện và trên hết là sự đồng thuận của người dân luôn là nền tảng để biến những công trình trên giấy thành động lực phát triển của đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét từ công nghiệp, du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đằng sau các con số tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ mặt bằng lãi suất.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chủ động xúc tiến đầu tư tại Đức.

Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.700 tỷ đồng...

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người dân phường Long An trong đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được tỉnh Tây Ninh cụ thể hóa bằng việc triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.

Hoạt động xuất, nhập khẩu ổn định góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu thu ngân sách một triệu tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Nguồn thu ngân sách nội địa và xuất, nhập khẩu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, là cơ sở quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu đạt tổng thu ngân sách cả năm hơn một triệu tỷ đồng.

Bảo tồn, khai thác du lịch vườn cao-su cổ thụ

Bảo tồn, khai thác du lịch vườn cao-su cổ thụ

Tại thành phố Đồng Nai, vườn cao-su cổ thụ lâu đời nhất ở nước ta đang được bảo tồn, gồm những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại Việt Nam đầu thế kỷ 20, sau đó nhân rộng ra nhiều nơi khác.

Hồ Đá Bàng, nơi cung cấp nước thô cho nhà máy cấp nước Đá Bàng.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nước sinh hoạt

Thời gian qua, tại các xã phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm và những ngày cuối tuần. Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng là hiện hữu nếu các nhà máy nước không được đầu tư nâng cấp kịp thời.

Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ).

Những nét đẹp nhân ái

Những phần quà, các buổi khám bệnh miễn phí, chiếc thẻ bảo hiểm... tuy không thể giải quyết hết khó khăn của người dân, song đã lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.