Từ năm 2025 đến nay, tại các xã Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, áp lực nước yếu vào giờ cao điểm và những ngày cuối tuần, lễ, Tết. Gần đây, tình trạng này cũng xuất hiện tại các xã, phường khác như Tam Long, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Xuân Sơn, Kim Long. Những xã, phường xảy ra tình trạng thiếu nước thuộc địa bàn cấp nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhiều tháng qua, người dân ở các ấp Láng Dài, Tường Thành xã Đất Đỏ phải mua nước tinh khiết đóng trong bình lớn để dùng trong ăn uống; còn nước tắm, giặt thì tích trữ trước trong xô, thùng. Có nhà dùng nước giếng khoan, lọc phèn để sử dụng. Ông Nguyễn Văn Cử (ngụ ấp Láng Dài) cho biết: Từ nhiều năm qua, cứ đến mùa khô, sau Tết Âm lịch là hàng trăm hộ dân trong ấp phải chịu cảnh thiếu nước. Ban ngày hầu như không có nước, chỉ có vào ban đêm, sau 12 giờ khuya. Vì thiếu nước nên gia đình ông đã khoan giếng để chủ động.
Theo chính quyền xã Đất Đỏ, trước đây đã xảy ra tình trạng áp lực nước yếu, nhưng từ năm 2025 đến nay vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt với những nơi có địa hình cao, xa trung tâm. Theo tìm hiểu, nguyên nhân thiếu nước không phải do nguồn cấp nước thô từ các hồ chứa thiếu hụt mà do các nhà máy nước không đáp ứng đủ nhu cầu, dù đã vận hành hết công suất. Nhu cầu sử dụng nước tăng cao tại các xã, phường nói trên do nắng nóng kéo dài, các khu du lịch đón nhiều khách vào mùa hè, các nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp ngày càng tăng. Tại xã Đất Đỏ hiện có Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 với hơn 40 nhà máy đang hoạt động. Trong khi đó, dọc theo đường ven biển 994 thuộc địa bàn các xã Phước Hải, Hồ Tràm có nhiều khu du lịch, resort đang vào mùa cao điểm đón khách nghỉ hè.
Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Nguyễn Lưu Thuyên cho biết: Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu sử dụng nước tăng cao, tăng dần trong các năm qua; trong khi các dự án nâng cấp nhà máy, mở rộng thêm đường ống chưa được triển khai. Cụ thể, hiện trung tâm có 7 nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất gần 55.500 m³/ngày đêm và hiện đã nâng lên 57.000 m³/ngày đêm nhưng cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu. Theo tính toán, để đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại phải cần thêm khoảng 6.000 m³/ngày đêm. Tình trạng thiếu nước làm ảnh hưởng đến khoảng 24.000 hộ dân của các xã Đất Đỏ, Phước Hải và Hồ Tràm.
Để khắc phục tình trạng thiếu nước, những tháng qua, trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp như mua thêm nước sạch từ 600-800 m³/ngày đêm của công ty khác, tập trung chống thất thoát nước bằng cách thường xuyên đi kiểm tra đường ống, khắc phục ngay những sự cố rò rỉ, bục đường ống. Bên cạnh đó, phối hợp các khách hàng lớn để khuyến cáo họ tích trữ nước, có giải pháp riêng và điều tiết nước từ những nơi có nhu cầu ít đến nơi có nhu cầu cao. Cùng với giải pháp tại chỗ, mới đây, trung tâm đã đề xuất lên cấp trên cho tăng công suất nhà máy cấp nước Long Tân từ 6.000 m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin phép vì thẩm quyền thuộc bộ.
Bà Nguyễn Thị Thu Kiều, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đất Đỏ cho biết: Để giải quyết một cách căn cơ, lâu dài tình trạng thiếu nước ở xã cần phải nâng cấp nhà máy, mở rộng và nối dài thêm đường ống cấp nước. Được biết, từ năm 2020, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng và nâng tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch lên 95%, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) đã trình mở rộng nhà máy cấp nước Đá Bàng và Sông Ray vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tháng 7/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) đã chuyển dự án này sang giai đoạn 2026-2030. Hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Hai dự án này hiện ở bước lập chủ trương đầu tư.
Cũng trong thời gian trên, trung tâm được cho phép làm chủ đầu tư 5 dự án khác như nâng cấp nhà máy nước Sông Hỏa, Châu Pha; nâng cấp, mở rộng các tuyến ống đi khắp các vùng nông thôn... Nhưng những dự án này cũng bị dừng đầu tư tại các quyết định do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) ban hành vào tháng 7/2024 và tháng 5/2025. Đến nay, các dự án này đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch đầu tư.
Người dân các xã phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, du lịch rất cần nguồn nước sạch để ổn định đời sống, sản xuất; mong muốn thành phố và các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nói trên.