Ngành mỹ phẩm thích ứng yêu cầu pháp lý mới

Thị trường mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc.

Đại diện DKSH Việt Nam giới thiệu về một số mỹ phẩm trên thị trường.
Đại diện DKSH Việt Nam giới thiệu về một số mỹ phẩm trên thị trường.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc chủ động thích ứng với những thay đổi của hành lang pháp lý được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Chú trọng kiểm soát chất lượng cho mỹ phẩm

Theo Statista, quy mô thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 2,74 tỷ USD và dự tính duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 3,3%/năm đến năm 2029. Đây cũng là bối cảnh được các đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi tại DKSH Beauty Show 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, với trọng tâm là những thay đổi về quản lý, tuân thủ pháp lý và xu hướng phát triển của ngành.

d6748080b47735296c66.jpg
Các đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi tại DKSH Beauty Show 2026.

Sự gia tăng thu nhập, mở rộng tầng lớp trung lưu cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử đang thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Song song đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thành phần, nguồn gốc nguyên liệu, tính an toàn và khả năng truy xuất thông tin của sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào quản trị chất lượng, minh bạch thông tin và kiểm soát chuỗi cung ứng.

Xu hướng này cũng diễn ra tại nhiều thị trường trên thế giới. Theo Grand View Research, quy mô thị trường làm đẹp sạch (clean beauty) toàn cầu được dự báo tăng từ 10,5 tỷ USD năm 2025 lên 35,3 tỷ USD vào năm 2033.

ed8b9f7dab8a2ad4739b.jpg
Các khách mời trải nghiệm, tìm hiểu một số mỹ phẩm tại chương trình.

Cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững, nhiều quốc gia tiếp tục hoàn thiện các quy định về thành phần, hồ sơ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của doanh nghiệp nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng. Việc nâng cao yêu cầu tuân thủ không nhằm tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp mà hướng tới chuẩn hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh của ngành.

Hệ thống quản lý mỹ phẩm của Việt Nam đang từng bước được hoàn thiện theo hướng hài hòa với các quy định chung của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, đáp ứng yêu cầu hội nhập và xu thế phát triển của thị trường. Theo đó, yêu cầu đối với doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc công bố sản phẩm trước khi lưu hành mà còn mở rộng sang việc xây dựng và duy trì Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thực hiện trách nhiệm đối với sản phẩm suốt quá trình lưu hành.

Bên cạnh yêu cầu về hồ sơ và chất lượng sản phẩm, công tác quản lý mỹ phẩm ngày càng chú trọng hoạt động hậu kiểm, kiểm soát thông tin ghi nhãn và tính minh bạch trong cung cấp thông tin tới người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, từ lựa chọn nguyên liệu, phát triển công thức đến kiểm soát sản phẩm trong suốt quá trình lưu hành. Bộ Y tế cũng tiếp tục rà soát, cập nhật các quy định nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng và an toàn mỹ phẩm.

Hoàn thiện các hành lang pháp lý cho thị trường mỹ phẩm

Trao đổi tại sự kiện, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc nhánh hàng chăm sóc cá nhân, ngành Nguyên liệu Hóa chất DKSH Việt Nam, cho biết các yêu cầu quản lý hiện nay ngày càng chú trọng hồ sơ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Theo ông, doanh nghiệp cần tích hợp các yêu cầu tuân thủ ngay từ giai đoạn nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu và phát triển công thức, thay vì chỉ hoàn thiện hồ sơ khi chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường.

2a8f2f7a1b8d9ad3c39c.jpg
Đại diện các nhãn hàng giới thiệu mỹ phẩm cho các khách mời.

Ở góc độ xu hướng phát triển, bà Michelle Delac, Phó Chủ tịch nhánh hàng chăm sóc cá nhân, ngành Nguyên liệu Hóa chất Tập đoàn DKSH, cho rằng đổi mới sáng tạo và tuân thủ pháp lý cần được triển khai đồng thời. Theo bà, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, lựa chọn nguyên liệu phù hợp với yêu cầu của từng thị trường sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn quản lý ngày càng được hoàn thiện.

Việc chủ động cập nhật những thay đổi của chính sách và tiêu chuẩn quản lý, cả trong nước và quốc tế, sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị thương hiệu. Cùng với sự hoàn thiện của hành lang pháp lý, tuân thủ quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà đang trở thành nền tảng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy ngành mỹ phẩm Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.