Tất yếu chuyển đổi sinh thái
Sau 5 năm hoạt động tại Khu công nghiệp Dầu Giây, Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai đã quyết định đầu tư mở rộng thêm một nhà máy mới, chuyên sản xuất hàng nội, ngoại thất xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Canada.
Giám đốc nhân sự công ty Đào Thị Hiền cho biết: “Doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền; nhất là, trong thời điểm dịch Covid-19 đã giúp doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển. Trong giai đoạn mới, chúng tôi tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng robot để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm số lượng lao động và giảm tối đa ảnh hưởng đến môi trường”.
Khu công nghiệp Dầu Giây được thành lập năm 2008, với quy mô hơn 330 ha. Đến cuối năm 2025, khu công nghiệp này đã cho thuê toàn bộ diện tích đất thương phẩm với diện tích hơn 220 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% giai đoạn 1. Trước nhu cầu thuê đất phát sinh rất lớn hiện nay, đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của dự án theo quy hoạch đã được duyệt.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Dầu Giây Nguyễn Thành Sơn cho biết: Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư giai đoạn 2 của dự án, quy mô hơn 145 ha, với định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái. Các nhà máy đã hoạt động tại đây thời gian qua cũng đang được định hướng từng bước chuyển đổi từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp sinh thái: “Chúng tôi xây dựng hạ tầng đồng bộ, tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quá trình vận hành khu công nghiệp. Cùng với đó, tăng cường mời gọi, có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân thuê để người lao động an tâm gắn bó lâu dài”, ông Nguyễn Thành Sơn nói.
Thành phố Đồng Nai hiện có 44 khu công nghiệp đang hoạt động hiệu quả/tổng số 58 khu công nghiệp đã được thành lập. Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, số lượng sẽ còn tăng mạnh lên 89 khu công nghiệp vào năm 2030. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đây là bước tái định hình mô hình phát triển công nghiệp của địa phương theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả và phát thải thấp. Đồng Nai phấn đấu từ nay đến năm 2030, có tối thiểu hai khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái; tối thiểu 10% số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn; 90% khu công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Phạm Việt Phương, chuyển đổi xanh, sinh thái hiện đã trở thành điều kiện quan trọng để các khu công nghiệp duy trì sức hút với dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Đồng Nai bước sang giai đoạn thu hút đầu tư mới với các tiêu chí được đặt lên hàng đầu là quy mô vốn, chất lượng đầu tư, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ thân thiện với môi trường. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi của từng doanh nghiệp sang mô hình sinh thái thách thức nhất vẫn là thiếu vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo, công nghệ xanh.
Củng cố, phát triển vị thế trung tâm công nghiệp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Địa phương đang tiến hành rà soát toàn bộ diện tích đất công nghiệp, khả năng tiếp nhận dự án đầu tư tại 44 khu công nghiệp đang hoạt động, làm cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh của Đồng Nai so với các địa phương trong vùng và khu vực về giá cho thuê đất, hạ tầng kỹ thuật, logistics, kết nối giao thông.
Đồng Nai đang quyết liệt triển khai kế hoạch chuyển hóa các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái. Tập trung thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hàng Gòn quy mô 300 ha theo mô hình khu công nghiệp chuẩn Net-Zero đã được phê duyệt; phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn khu công nghiệp sinh thái, thông minh.
Về thực tiễn phát triển công nghiệp Đồng Nai, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh: Các động lực phát triển từ các khu, cụm công nghiệp đã tới giới hạn, giá trị gia tăng không cao, thâm dụng lao động. Thành phố Đồng Nai cần củng cố, phát triển vị thế trung tâm công nghiệp theo hướng hiện đại của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Thu hút đầu tư có chọn lọc vào các khu công nghiệp. Thay đổi tư duy từ “sản xuất nhiều, xuất khẩu thô” sang “xuất khẩu xanh, xuất khẩu số và có giá trị gia tăng cao”.
Bằng những bước đi đồng bộ, nhanh nhạy, Đồng Nai sẽ xuất hiện ngày càng nhiều dự án có thể tạo ra động lực mới, làm nên sức bật mạnh mẽ cho nơi được mệnh danh “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.