Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm 2024, nhưng đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được 20% vốn đầu tư công so với kế hoạch. Những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp vẫn là do vướng mắc về thủ tục, không giải phóng được mặt bằng, thiếu nguyên vật liệu để thi công…
Công trình nút giao An Phú (thành phố Thủ Ðức) đang thi công. (Ảnh CTV)
Công trình nút giao An Phú (thành phố Thủ Ðức) đang thi công. (Ảnh CTV)

Có tiền mà không tiêu được

Năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cam kết với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải ngân 590 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến nay mới giải ngân được 86 tỷ đồng. Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cam kết giải ngân 111 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 31,4 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cam kết 153 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 60 tỷ đồng. Còn Ban Quản lý đường sắt đô thị cam kết giải ngân 119 tỷ đồng nhưng cũng chỉ giải ngân được 32 tỷ đồng. Tổng giải ngân của bốn ban này từ đầu năm đến giờ chỉ đạt 10,4%, thấp hơn mức bình quân chung của thành phố, trong khi đây đều là các ban chiếm phần lớn vốn đầu tư công của thành phố.

Tính đến hết tháng 9, thành phố mới giải ngân được 15.800 tỷ đồng, đạt 20% so với kế hoạch giải ngân vốn năm 2024. Trong khi đó, thành phố đặt mục tiêu giải ngân năm 2024 phải đạt 95% tổng vốn phân bổ khoảng 79.200 tỷ đồng, cao hơn năm 2023 là 11.200 tỷ đồng. Với kế hoạch từng quý, thành phố đặt chỉ tiêu quý I đạt hơn 10% (tương đương gần 8.000 tỷ đồng), quý II đạt từ 30% trở lên, quý III hơn 70% thì mới bảo đảm quý IV đạt hơn 95%.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh

Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đại diện Sở Kế hoạch và Ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Khi Luật Ðất đai năm 2024 có hiệu lực đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Cụ thể, trong 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 33.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Dù ngay từ đầu năm, thành phố đã lập các thủ tục để giải ngân nhưng khi Luật Ðất đai có hiệu lực (từ ngày 1/8), thì thành phố đã phải dừng lại để điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án do tăng chi phí.

Ðơn cử, dự án cải tạo bờ bắc kênh Ðôi (Quận 8), tiền bồi thường, tái định cư cho hơn 1.600 hộ dân đã tăng từ 3.583 tỷ đồng lên hơn 6.000 tỷ đồng khi áp dụng giá đất mới. Hay dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng đang trong quá trình phối hợp các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ về thủ tục… Bên cạnh đó, còn có các dự án phải dừng để điều chỉnh quy hoạch; một số dự án có liên quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử… cũng tác động đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đâu là giải pháp?

Ðại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ban đã được các sở, ngành duyệt 12 dự án, phấn đấu sẽ khởi công vào cuối năm nay để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Còn theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nếu quận Tân Bình sớm hỗ trợ đẩy nhanh mặt bằng đường Trần Quốc Hoàn thì sẽ giải ngân được 390 tỷ đồng; Ủy ban nhân dân Quận 4 giải phóng được mặt bằng cầu đường Nguyễn Khoái sẽ chi trả được 770 tỷ đồng…

Ðể đạt kết quả giải ngân ít nhất 95%, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân cao. Với những dự án đang chờ các bộ, ngành và cơ quan liên quan xử lý vướng mắc, thành phố điều chuyển tạm số vốn từ các dự án này để bố trí cho các dự án khác có thể giải ngân ngay. Thành phố sẽ tiếp tục rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục với các dự án đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, với tỷ lệ giải ngân vốn nêu trên là quá thấp. Ðể đạt được chỉ tiêu đề ra, từ nay đến hết năm 2024, thành phố phải giải ngân khoảng 63.000 tỷ đồng, tương đương mỗi tháng hơn 21.000 tỷ đồng. Thành phố quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, cả hệ thống chính trị phải dốc toàn lực với quyết tâm cao nhất. Trong số các nhiệm vụ còn tồn đọng, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp và phân nhóm cùng các mốc thời gian hoàn thành để từng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, giám sát triển khai thực hiện, bảo đảm hằng tuần, hằng tháng phải hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Về giải pháp lâu dài để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, là cho phép tư nhân tham gia. Bởi các dự án đầu tư công hiện nay đều do Nhà nước hay một ban quản lý thực hiện. Do vậy, lãnh đạo thành phố cần mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận như xã hội hóa để giải quyết điểm nghẽn. Tất cả thủ tục và phê chuẩn để tư nhân làm, sau khi hoàn thành chỉ cần nghiệm thu, đây có thể là cách tiếp cận trôi chảy và nhanh hơn.

Còn theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết số 98 Thành phố Hồ Chí Minh, dù lãnh đạo thành phố đã ra hàng loạt kế hoạch, họp theo dõi hằng tuần nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp là do vướng về cơ chế, thủ tục. Muốn tháo gỡ, thành phố cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, chi tiết hơn nữa. Ðơn cử, Nghị quyết số 98 đã cho phép tách dự án thành hai phần: gồm đền bù và xây dựng. Do vậy, có thể vận dụng nghị quyết này để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, một điểm nghẽn rất lớn trong các dự án hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác