Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành dự án

Mặc dù mới triển khai từ cuối năm 2025, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) về Hà Nội đã có bước đột phá quan trọng để sớm về đích.

Người dân ký hồ sơ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội.
Người dân ký hồ sơ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội.

Kết quả này có được là nhờ cách làm chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cơ sở.

Đang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Phù Đổng (Hà Nội) làm việc không nghỉ để nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Tô Anh Chiến cho biết, tuyến đường đi qua địa bàn thành phố Hà Nội dài ư12,7 km, trong đó tại xã Phù Đổng dài 11,2 km, còn tại xã Thuận An dài 1,5 km. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phù Đổng là 162 ha tại 23 thôn, gồm 106,9 ha đất nông nghiệp, gần 1 ha đất ở, còn lại là các loại đất khác, liên quan hơn 3.500 hộ dân (gồm 3.469 hộ có đất nông nghiệp và 65 hộ có đất ở). Ngoài ra, còn phải di chuyển 696 ngôi mộ tại bốn nghĩa trang.

Xác định tầm quan trọng của dự án, đội ngũ lãnh đạo xã Phù Đổng đã vào cuộc quyết liệt, đích thân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Một trong những nhiệm vụ khó khăn của dự án là việc di chuyển 696 ngôi mộ, trong đó có cả những ngôi mộ tổ, liên quan rất lớn đến đời sống tâm linh của người dân. “Xã có hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, rất tâm huyết, nhiệt tình và người dân thì ủng hộ, đồng thuận cao”, ông Tô Anh Chiến nói.

Các chi bộ đưa việc giải phóng mặt bằng vào nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó đề nghị vai trò nêu gương của các đảng viên, để từ đó vận động, lan tỏa đến người dân. Lãnh đạo xã trực tiếp xuống địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vừa nêu rõ tầm quan trọng của dự án, vừa công khai các cơ chế, chính sách. Với các trường hợp còn vướng mắc, các ngành, đoàn thể tổ chức gặp gỡ, đến tận nhà động viên, gặp gỡ người cao tuổi, có uy tín trong dòng họ để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, chỉ trong 22 ngày trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Phù Đổng đã phê duyệt phương án và tổ chức di chuyển xong 696 ngôi mộ ở bốn nghĩa trang với tổng số tiền đã chi trả là 13 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thu hồi đất cũng được triển khai. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp và đất công của 2.840 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là 143,5 ha, với tổng số tiền bồi thường 644 tỷ đồng. Các hộ dân đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Xã đã ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 458 hộ có đất nông nghiệp với tổng diện tích 16,4 ha; đang trình ban hành quyết định phê duyệt phương án; đồng thời tổ chức kê khai kiểm đếm đối với 129 hộ có tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân xã xác nhận nguồn gốc đất. Như vậy, đến nay, khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn đã đạt 88% diện tích.

Đối với phần đất ở diện tích 0,9 ha, liên quan 65 hộ dân, theo đại diện Ban quản lý dự án, khi mới triển khai, nhiều hộ gia đình chưa hợp tác, thậm chí không cho kiểm đếm. “Chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, vận động, ban ngày người dân đi làm không có nhà hoặc bận việc, thì đến chiều muộn hoặc tối, cán bộ của Ban đến từng nhà mời người dân đến đối thoại”, Giám đốc Ban quản lý dự án Tô Anh Chiến nói. Hiện tại, xã đã thực hiện họp dân và kê khai kiểm đếm đối với 65 hộ bị thu hồi đất, trong đó có 27 hộ đã ký hồ sơ kiểm đếm.

Các hộ dân tại đây đang có hai kiến nghị chính về vị trí tái định cư và giá bồi thường. Tại địa bàn xã Ninh Hiệp (trước đây), Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp hai lần đối với 44 hộ, nhưng các hộ dân chưa đồng thuận với việc giao đất tái định cư tại thôn Đỗ Xá, các hộ đề nghị được giao đất tái định cư tại địa bàn xã Ninh Hiệp (trước đây).

Bên cạnh đó, người dân cũng cho rằng giá bồi thường đất ở quá thấp so với giá thị trường. Hiện nay giá đất áp dụng cho các hộ dân tại Ninh Hiệp (trước đây) chưa đến 25 triệu đồng/m², trong khi giá thị trường lên tới hàng trăm triệu đồng/m², cho nên các hộ dân đề xuất được bồi thường thỏa đáng hơn theo chính sách đặc thù.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kiên trì đối thoại với người dân. Đối với 458 hộ có đất nông nghiệp đã ban hành Thông báo thu hồi đất, xã sẽ tổ chức chi trả tiền xong trước ngày 15/5. Phần diện tích 1,2 ha đất nông nghiệp, đất công đang có vướng mắc và 65 hộ có đất ở sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.