Đẩy mạnh quảng bá các địa phương Việt Nam tại Trung Quốc

Chiều 21/9, tại thành phố Bắc Kinh, Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc và Liên hoan giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra trong khuôn khổ chuỗi "Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc".

Đại sứ Phạm Thanh Bình, Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đại sứ Phạm Thanh Bình, Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao Việt Nam; Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC) và Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm cơ điện Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng trị Hoàng Xuân Tân, cùng Tổng thư ký ACC Sử Trung Tuấn và Chủ tịch Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử Trung Quốc Trương Ngọc Tinh tham dự và phát biểu tại Diễn đàn và Chương trình giao lưu. Đồng thời, tham dự các hoạt động có đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc với quy mô gần 300 người.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển du lịch Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện có ý nghĩa trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025.

Thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, hợp tác kinh tế-đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã được triển khai tích cực, tiếp tục đạt kết quả ấn tượng.

ndo_tr_a01-p2377804-1.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc diễn đàn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết và chính sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về tiếp tục đi sâu hội nhập quốc tế, cung cấp khuôn khổ pháp lý và định hướng chiến lược, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và phát huy đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nêu bật những điều kiện thuận lợi, thế mạnh đặc thù của các tỉnh Tây Ninh, Quảng Trị và Nghệ An, Việt Nam trong thu hút, triển khai các hoạt động đầu tư và xúc tiến du lịch.

Trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao lưu giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn cho biết hợp tác Việt-Trung là hình mẫu và động lực quan trọng cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

Hai bên đã đạt được những thành quả thiết thực trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tăng cường giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân thông qua một loạt các hoạt động, bao gồm biểu diễn văn hóa, thành lập thành phố kết nghĩa, giao lưu thanh thiếu niên và kết nối kinh tế, thương mại.

ndo_tr_a02-p2377927.jpg
Tổng Thư ký ACC Sử Trung Tuấn phát biểu tại diễn đàn.

Ông Sử Trung Tuấn nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và hợp tác hữu nghị, tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch xuyên biên giới, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và các cơ chế hợp tác.

Chủ tịch Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử Trung Quốc Trương Ngọc Tinh nhấn mạnh các thành quả đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Trung, trong đó các sản phẩm cơ khí và điện tử chiếm vị trí quan trọng trong thương mại song phương.

ndo_bl_a14-p2377983.jpg
Chủ tịch Thương hội xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử Trung Quốc Trương Ngọc Tinh phát biểu.

Với vai trò là cầu nối, ông Trương Ngọc Tinh cho biết, thời gian tới Thương hội sẽ tăng cường hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các hiệp hội doanh nghiệp liên quan, tích cực thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm, tăng cường chia sẻ thông tin về chính sách kinh tế, thương mại, nhu cầu và cơ hội đầu tư, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc, các đại biểu tham dự đã lắng nghe tham luận của Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch của địa phương và đề xuất các nội dung hợp tác; và phát biểu của đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực đặt các câu hỏi liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Nhân dịp này, các địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã ký kết một loạt Bản ghi nhớ hợp tác.

ndo_br_a15-20250921212702.jpg
Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch của địa phương.

Tại Liên hoan giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, các khách mời tham dự đã thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc trưng do các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Công ty Tập đoàn văn hóa đối ngoại Trung Quốc thể hiện như Diễn xướng chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, Đờn ca tài tử Nam Bộ “Dạ cổ Hoài Lang”, Nghệ thuật Xuyên kịch (đổi mặt), biểu diễn nhạc cụ dân tộc cùng các bộ sưu tập thời trang đến từ Nhà thiết kế Quỳnh Paris, Ivan Trần, Lê Hữu Nhân.

ndo_br_a11-p2388582.jpg
Tiết mục diễn xướng chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”.
ndo_br_a12-1p2389191.jpg
Biểu diễn nghệ thuật Xuyên kịch (đổi mặt).
ndo_tr_a13-p2389061-1.jpg
Biểu diễn thời trang tại Liên hoan giao lưu hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.
ndo_tl_a06.jpg
Khách mời tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.