Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt-Trung

Chiều 5/6 tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình vui mừng cho biết, chuyến thăm của đồng chí Lê Minh Trí là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến Trung Quốc ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025); khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực hợp tác tư pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đặc biệt trong bối cảnh năm nay là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và là Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung.

Đại sứ Phạm Thanh Bình đã báo cáo khái quát tình hình quan hệ Việt-Trung và kết quả triển khai công tác của Đại sứ quán trên các mặt chính trị ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, lãnh sự, công tác cộng đồng và bảo hộ công dân trong thời gian qua.

ndo_bl_dsq03.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ hai nước có những bước phát triển vượt bậc sau các chuyến thăm lẫn nhau hết sức thành công của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành, trong đó có hợp tác trong hệ thống tư pháp, tòa án hai nước luôn là một trong những điểm sáng nổi bật của quan hệ song phương.

Các cơ quan chức năng liên quan của hai bên đã tích cực phối hợp trong công tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, áp dụng chuyển đối số, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành tòa án.

ndo_bl_dsq02.jpg
Thành viên đoàn công tác và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán dự buổi làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã thông tin về tình hình và những định hướng lớn của đất nước hiện nay, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thúc đẩy để thực hiện phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đối với công tác đối ngoại nói chung và quan hệ Việt-Trung nói riêng; bày tỏ tin tưởng Đại sứ quán, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, sẽ tiếp tục có những đóng góp thực chất cho sự phát triển của quan hệ hai nước, là cánh tay nối dài giúp các cơ quan, bộ ngành, địa phương trong nước hợp tác hiệu quả với phía Trung Quốc.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, hợp tác giữa các bộ, ngành hai bên, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, tòa án không ngừng được tăng cường và đi vào chiều sâu, đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới và phát triển của hai nước, củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp xã hội và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và việc triển khai các chính sách pháp luật ở mỗi nước, đồng thời tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương.

Đề cập đến chương trình và mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này, Đồng chí Lê Minh Trí khẳng định, với sự hỗ trợ, kết nối tích cực của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, đoàn công tác đã và sẽ có những hoạt động tham khảo kinh nghiệm hữu ích về những vấn đề mới nổi mà ngành tư pháp Việt Nam cần làm nhanh, hiệu quả hơn nữa, như việc thành lập các tòa chuyên biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác trong xét xử...

Đại sứ Phạm Thanh Bình thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Lê Minh Trí dành cho Đại sứ quán trong thời gian qua, hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước và quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

ndo_bl_dsq04.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí cùng Đại sứ Phạm Thanh Bình và thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.