Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm phân tích, đánh giá tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Trên cơ sở đó, hội nghị xác định phương hướng, các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 và những bài học kinh nghiệm đối với công tác này trong những năm tiếp theo.
Hầm chui Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) nhìn từ trên cao. (ảnh Thế Anh)
Hầm chui Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) nhìn từ trên cao. (ảnh Thế Anh)

Nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố gần 68.500 tỷ đồng, gấp hai lần kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tương đương 10% tổng mức vốn đầu tư công của cả nước năm 2023. Tính đến hết ngày 6/10, thành phố đã giải ngân được hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 32% tổng số vốn đã giao. Tuy tỷ lệ giải ngân còn thấp nhưng xét về giá trị thì thành phố là một trong hai địa phương (cùng Hà Nội) có số vốn đầu tư công được giải ngân nhiều nhất cả nước. Có 8/60 đơn vị chủ quản, chủ đầu tư và 5/22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 51% (mức bình quân cả nước), với số tiền giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng. Có 34/60 đơn vị chủ quản, chủ đầu tư và 17/22 địa phương giải ngân thấp hơn 51%, với số tiền đã giải ngân hơn 19.100 tỷ đồng. Có 18/60 đơn vị chủ quản, chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân, số tiền phải giải ngân là hơn 5.900 tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2023, thành phố sẽ có khoảng 1.807 dự án đầu tư công đạt tỷ lệ giải ngân vốn từ 95% tổng kế hoạch vốn được giao (khoảng 27.700 tỷ đồng); 233 dự án giải ngân dưới 95% kế hoạch vốn được giao, với số vốn dự kiến không giải ngân được trong năm 2023 là hơn 19.500 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ra các nguyên nhân là: Do khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chậm thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch; nhà thầu thi công không đủ năng lực; giá trị quyết toán thực tế dự án thấp hơn dự kiến đăng ký vốn của các chủ đầu tư; chậm thực hiện thủ tục quyết toán dự án; chậm thực hiện thủ tục khác có liên quan; nguyên nhân chủ quan từ các chủ đầu tư. Trong đó, có bảy dự án gặp phải khó khăn trong việc bàn giao, sửa chữa, cải tạo căn hộ tái định cư để bảo đảm tiến độ thực hiện của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Có 79 dự án bị chậm thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nên không có khả năng giải ngân cho phần vốn bố trí để thi công dự án, với số tiền dự kiến không giải ngân được là gần 5.700 tỷ đồng. Về nguyên nhân do lỗi chủ quan của các chủ đầu tư, thành phố còn 28 dự án dự kiến giải ngân dưới 95%, với số vốn dự kiến không giải ngân được là hơn 797 tỷ đồng. Còn do nhà thầu thi công không đủ năng lực tiếp tục thực hiện khiến cho chủ đầu tư 9 dự án phải xử lý các nhà thầu này, với số vốn không giải ngân được là hơn 416 tỷ đồng…

Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ, đã đến lúc phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư công bằng nhiều biện pháp mạnh. Đó là, kiên quyết không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án cho các đơn vị không bảo đảm tiến độ giải ngân và hiệu quả dự án. Cần tập trung hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, trong đó, chú trọng việc chuẩn bị quỹ nền đất, căn hộ, đầu tư tốt cho hạ tầng (kỹ thuật và xã hội), các dịch vụ tiện ích... chung quanh khu vực bố trí tái định cư, để người dân yên tâm với nơi ở mới và sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Từ đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan sớm tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết cụ thể hóa các nội dung theo quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nghị quyết này đã cho phép thành phố thực hiện chuẩn bị thu hồi đất của một số dự án tại thành phố và các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo cụ thể từng nội dung, có kiểm tra tiến độ thường xuyên; bảo đảm nếu không đạt được tỷ lệ giải ngân hơn 95% thì cũng không được thấp hơn 80%. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, cho ý kiến cụ thể đối với các dự án cụ thể. Đặc biệt từ ngày 1/9/2023, các quận, huyện đã được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường, việc này mới nên có thể sẽ gặp vướng mắc hoặc lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Trong việc điều chuyển vốn, đồng chí đề nghị các địa phương có dự án đủ điều kiện giải ngân trong năm nay mạnh dạn đăng ký để bố trí vốn. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phê bình, xem xét thi đua đối với tập thể, cá nhân trong công tác đầu tư công trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư… cần nghiêm khắc kiểm điểm, đánh giá khách quan tình hình, không né trách hoặc đổ thừa. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt ra quyết tâm cao, có cam kết rõ ràng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm cụ thể nếu không hoàn thành. Cải thiện, làm tốt công tác phối hợp, đôn đốc giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Công tác lãnh đạo phải sâu sát, chỉ đạo bài bản, có trọng tâm, có phân công cụ thể, có kiểm tra, dự báo, giám sát, nhất là khâu kiểm tra tiến độ. Cuối năm nay, thành phố sẽ khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đúng tiến độ công tác đầu tư công, đồng thời, phê bình, quy trách nhiệm, có chế tài nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt công tác này nếu nguyên nhân do chủ quan hoặc không triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo… Trong đó, tăng cường các biện pháp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công mà nguyên nhân không do yếu tố khách quan. Đơn vị nào làm không tốt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét thay đổi cán bộ nơi đó ■

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).