Đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Thời điểm các tháng cuối năm, tình hình tội phạm trên phạm vi cả nước luôn có dấu hiệu gia tăng với tính chất manh động, liều lĩnh. Các đối tượng phạm tội thực hiện các vụ cướp giật, trộm cắp táo tợn và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện truy đuổi, trong đó có nhiều vụ dẫn đến chết người, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
Ảnh minh họa: Ngày 25/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng (sinh từ năm 2001-2005) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Ảnh minh họa: Ngày 25/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng (sinh từ năm 2001-2005) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sau một thời gian lắng xuống, các hoạt động vi phạm pháp luật, như cướp có tổ chức lại có dấu hiệu gia tăng trở lại, nhất là tội phạm cướp ngân hàng.

Thời gian qua, hoạt động cướp ngân hàng không chỉ xảy ra tại các khu vực hẻo lánh hoặc tại các đô thị có nhiều phức tạp về an ninh trật tự mà còn diễn ra ngay tại những địa bàn được coi là khu vực có mức độ an toàn cao.

Ngày 26/11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp tài sản và giết người.

Theo tài liệu điều tra, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đã rủ nhau cướp tài sản tại nhà dân, nhưng sau đó đổi ý định và bàn bạc, thống nhất đi cướp ngân hàng.

Trước khi hành động, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba-lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 22/11/2023, Cường và Trí đến Phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng BIDV (số 169 đường Ngũ Hành Sơn) để cướp tài sản. Trí cầm súng và bắn chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa yêu cầu đưa tiền.

Tuy nhiên chưa cướp được tiền, cả hai nghe còi báo động cho nên bỏ chạy ra ngoài. Bảo vệ của phòng giao dịch là ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) lập tức đuổi theo, tuy nhiên, khi áp sát Cường, ông Thành bị Cường dùng dao tấn công gây thương tích, dẫn đến tử vong.

Cùng với loại tội phạm cướp ngân hàng, nhiều băng nhóm trộm cắp có tính chất liên tỉnh, liên vùng có dấu hiệu tăng cường hoạt động, gây ra nhiều vụ trộm cắp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương.

Đầu tháng 11/2023, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc thành công chuyên án trộm xe máy liên tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Vụ án liên quan đến 12 đối tượng, thu hồi 29 xe mô-tô các loại.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy đắt tiền có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, hoạt động mang tính chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngày càng manh động, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Táo tợn hơn, sau khi gây án chúng đã chủ động gọi điện cho bị hại để ngã giá, yêu cầu chuộc lại xe bị mất. Chúng yêu cầu người bị hại đi một mình đến địa điểm được chọn sẵn để giao tiền cho đối tượng môi giới.

Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lớn của đất nước năm 2024, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi nhận được tiền sẽ chỉ địa điểm cất giấu xe cho các bị hại đến nhận lại. Trong quá trình này, các đối tượng đã đe dọa khiến bị hại sợ hãi không dám báo công an.

Trường hợp bị hại không đến chuộc, chúng làm giấy chứng nhận đăng ký mô-tô, xe máy, biển số xe giả rồi đăng bán trên mạng xã hội hoặc bán cho người dân có nhu cầu mua phụ tùng thay thế.

Qua điều tra thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là hoạt động của tội phạm có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, liên xã (nhiều xã thuộc huyện Phước Long), liên huyện (Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi), liên tỉnh (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và liên quan đến nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau.

Cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố điều tra 12 đối tượng về các tội: Trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi tổng cộng 29 xe mô-tô các loại và tiến hành trao trả lại cho nhiều bị hại.

Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lớn của đất nước năm 2024, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.