Dấu mốc nâng tầm hệ thống y tế

Một dấu mốc quan trọng với ngành y tế đất nước là vào ngày 19/8, nhiều bệnh viện mới được khánh thành, khởi công nằm trong chuỗi 250 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bệnh viện Nhi cơ sở 2 được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN
Bệnh viện Nhi cơ sở 2 được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Sự kiện đã đánh dấu sự phát triển của hệ thống y tế, giúp giảm tải tuyến trên khiến người dân có thể khám, chữa bệnh thuận tiện và phù hợp.

Nhiều bệnh viện mới được khánh thành, khởi công

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, Chính phủ khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm trên cả nước. Trong đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản T.Ư và cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi T.Ư cùng đóng tại xã Kiều Phú (Hà Nội) là những công trình y tế tiêu biểu.

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản T.Ư có tổng vốn 950 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 60.000 m² với sáu tầng nổi, một tầng kỹ thuật và một tầng tum. Bệnh viện quy mô 300 giường, tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám mỗi ngày, gồm 11 khoa lâm sàng, bốn khoa cận lâm sàng và nhiều phòng chức năng hỗ trợ. Cơ sở mới được thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường, trang bị đồng bộ thiết bị y tế và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo theo mô hình bệnh viện thông minh. Công tác chuẩn bị vận hành được triển khai khẩn trương, từ hệ thống kỹ thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn đến an toàn người bệnh và phòng cháy, chữa cháy.

Tại sự kiện, GS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư nhấn mạnh: “Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản T.Ư là công trình mang ý nghĩa khoa học và nhân văn sâu sắc. Vị trí của bệnh viện đặt tại cửa ngõ Thủ đô giúp giảm tải cho cơ sở trung tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực ngoại thành, các tỉnh lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sứ mệnh và tầm nhìn của bệnh viện chúng tôi, hướng tới bệnh viện chuyên khoa đầu ngành chuẩn quốc tế”.

Dự án Bệnh viện Nhi T.Ư cơ sở 2 nằm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011. Với tổng diện tích khoảng 6 ha, công trình bao gồm khối hành chính, khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng, một tầng hầm cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Sau hơn hai năm thi công, bệnh viện hoàn thành với quy mô 300 giường nội trú, sẵn sàng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt bệnh nhi ngoại trú mỗi ngày.

Không chỉ nổi bật về hạ tầng, bệnh viện còn được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế: máy cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính, X-quang, siêu âm, hệ thống xét nghiệm tự động hóa. Điều này giúp quá trình chẩn đoán, điều trị diễn ra nhanh chóng, chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Ngay khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 sẽ triển khai 11 khoa lâm sàng, bốn khoa cận lâm sàng và một đơn vị chức năng. Các khoa chuyên sâu tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như Ung thư, Ngoại khoa, Dị ứng - Miễn dịch - Khớp, Tâm thần và Phục hồi chức năng. Trong đó, Khoa Ung thư sẽ kế thừa vai trò trọng điểm của cơ sở 1, tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao như ghép tế bào gốc, ghép gan, hóa trị liệu liều cao, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ở lĩnh vực Ngoại khoa, Bệnh viện chú trọng phát triển ghép tạng với sự hỗ trợ của hệ thống phẫu thuật hiện đại như robot Da Vinci, phẫu thuật nội soi 3D, dao siêu âm. Đồng thời, Khoa Dị ứng - Miễn dịch - Khớp sẽ tập trung vào các bệnh lý suy giảm miễn dịch, tự miễn, triển khai các kỹ thuật xét nghiệm và điều trị tiên tiến. Bên cạnh đó, Khoa Tâm thần và Phục hồi chức năng được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực can thiệp sớm, hỗ trợ trẻ em mắc rối loạn tâm lý, tâm thần hoặc các dạng khuyết tật, giúp các em hòa nhập cộng đồng.

Sáng cùng ngày, tại Hưng Yên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dự lễ khởi công Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Khu Trung tâm Y tế Thái Bình. Đây là dự án nhóm A, hướng tới xây dựng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt với quy mô 1.200 giường, trang thiết bị hiện đại. Dự án chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2025 - 2027) có vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng, và giai đoạn 2 (2026 - 2030) hơn 2.350 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2030, công trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện và hoàn thiện mạng lưới y tế tỉnh.

Cũng trong sáng 19/8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức tham dự lễ khánh thành Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc thuộc Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Công trình có tổng vốn gần 155 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại Nghệ An, lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với quy mô 1.000 giường bệnh cũng được tổ chức. Đây là công trình nhóm A, dân dụng cấp I, có tổng vốn đầu tư hơn 1.259 tỷ đồng, bao gồm nhà chính 8 tầng, nhà tang lễ và nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu ngày càng cao của người dân khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.

Khát vọng xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu

Bên cạnh việc xây dựng các bệnh viện mới, hiện nhiều bệnh viện hạng đặc biệt trong nước đều mong muốn trở thành những trung tâm y tế chuyên sâu, là những điểm đến y tế chất lượng cao trong khu vực. PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trăn trở: “Hàng năm, dòng tiền của người bệnh trong nước lại chảy ra nước ngoài để khám, chữa bệnh với chi phí đắt đỏ. Điều đó thật lãng phí. Nếu nguồn tài chính ấy giữ lại được trong nước và đầu tư cho hệ thống y tế thì y tế có cơ hội phát triển hơn!”.

Một điểm nghẽn được PGS, TS Đào Xuân Cơ chỉ ra là, cho dù tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam không thua kém nhưng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại nhiều bệnh viện, đặc biệt tại các bệnh viện công lập... chưa được đầu tư thỏa đáng. Chính vì vậy, Bệnh viện Bạch Mai mong muốn được bứt phá. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai đã báo cáo Bộ Y tế để trình Chính phủ trong thời gian tới, dựa vào nguồn lực từ Chính phủ, từ nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực của bệnh viện để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tốt hơn. “Về trang thiết bị, nếu như trước đây, Bệnh viện Bạch Mai theo tư duy “giật gấu, vá vai” thì nay chúng tôi mạnh dạn đầu tư hiện đại, đồng bộ. Nếu có trang thiết bị hiện đại cũng đồng nghĩa giữ chân người giỏi ở lại cống hiến thì bệnh viện sẽ chữa được nhiều bệnh trọng, tạo ra uy tín, thương hiệu. Từ đó, thu hút bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân phải ra nước ngoài chữa bệnh, bệnh viện sẽ có nguồn thu đáng kể, nâng cao thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ và có điều kiện phát triển đi lên!”, PGS, TS Đào Xuân Cơ nói.

Tương tự, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trung tâm ngoại khoa lớn nhất Việt Nam cũng khát khao đưa bệnh viện xếp ngang hàng với các bệnh viện lớn trong khu vực, tiệm cận với thế giới. Tuy nhiên, nỗi niềm của họ cũng là, cho dù chuyên môn, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ không hề thua kém nhưng lại bị chậm hơn về trang thiết bị máy móc, về công nghệ, cơ sở hạ tầng yếu và thiếu.

Trong xu hướng y tế quốc tế hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng quyết tâm vươn mình. PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, bệnh viện chúng tôi đã có những dự án để xây dựng, cải tạo lại khu điều trị quốc tế và đã được Giám đốc bệnh viện thông qua chủ trương với tên gọi “Khu điều trị quốc tế”. Bệnh viện sẽ phát huy nội lực từ nguồn thu chính đáng của bệnh viện để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới khu điều trị VIP để phục vụ khách quốc tế lớn, cho những bệnh nhân trong nước có nhu cầu thay vì họ đi ra nước ngoài, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Về chuyên môn, bệnh viện phát huy thế mạnh của phẫu thuật chỉnh hình, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh hay ứng dụng công nghệ mới như tế bào gốc, công nghệ gene… để phục vụ bệnh nhân.

Theo PGS, TS Đào Xuân Cơ, thời gian qua, nhờ những thay đổi quyết liệt về chính sách tiền lương, giá viện phí, mua sắm đấu thầu… nên những điểm nghẽn này đã dần được tháo gỡ. Tuy nhiên, với mong muốn xây dựng Bệnh viện Bạch Mai thành trung tâm y tế chuyên sâu, Giám đốc bệnh viện đề xuất, sớm có những hướng dẫn cụ thể hơn về các vấn đề hợp tác công - tư. Thực tế, các bệnh viện công mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, với bệnh viện tư nhân, với các bệnh viện nước ngoài, với các trường đại học nước ngoài, để thu hút được các nguồn lực y tế, nguồn lực tài chính nhằm chung tay phát triển ngành y tế.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế cho rằng, theo Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sự xuất hiện các dịch bệnh mới, ngành y tế phải vừa nâng cao chất lượng dịch vụ vừa bảo đảm phát triển bền vững, tự chủ và hội nhập quốc tế. Chất lượng khám, chữa bệnh sẽ tiếp tục được nâng cao với trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao, đổi mới quy trình khám - điều trị và lấy người bệnh làm trung tâm. Các bệnh viện tuyến T.Ư như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, T.Ư Huế… sẽ được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị tại các bệnh viện địa phương, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống. Hợp tác công - tư sẽ được đẩy mạnh, tạo điều kiện phát triển bệnh viện tư nhân và mô hình bệnh viện quốc tế, mở rộng sự lựa chọn dịch vụ y tế cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.