Dấu mốc mới của quan hệ bền chặt Việt Nam-Australia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12/9/2025.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn (áo đỏ) chụp ảnh cùng Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Sydney và thành phố Perth. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Australia)
Toàn quyền Australia Sam Mostyn (áo đỏ) chụp ảnh cùng Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Sydney và thành phố Perth. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Australia)

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam đầu tiên của Toàn quyền Sam Mostyn kể từ khi nhậm chức, ghi một dấu mốc quan trọng, khẳng định niềm tin và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, bền chặt, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương, Australia luôn duy trì vai trò dẫn dắt ở khu vực. Tình hình chính trị nội bộ của quốc gia này cơ bản ổn định. Về đối ngoại, Australia coi trọng quan hệ với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; đồng thời đề cao hợp tác tại Nam Thái Bình Dương và nỗ lực duy trì quan hệ ổn định với các nước lớn. Australia chú trọng đầu tư vào lĩnh vực khoa học-công nghệ, nhất là các hoạt động dành cho nghiên cứu khoa học.

Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, Australia là một trong số các quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu chặng đường phát triển 50 năm của quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia - tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc và là nền tảng, hành trang bền vững để hai nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, đánh dấu bước phát triển quan trọng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, người dân Việt Nam và Australia.

Trong hơn 50 năm qua, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được nâng cao. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, hơn 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt đã tạo xung lực mạnh mẽ cho mối quan hệ ngày càng phát triển. Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước ghi nhận nhiều thành quả đáng tự hào. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD và 7,9 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2025.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mốc 20 tỷ USD, hai nước đang triển khai những bước đi thiết thực. Gần đây, Australia đã mở cửa cho các loại quả vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu thêm nhiều loại hoa quả từ Australia.

Tính đến hết nửa đầu năm 2025, Australia có 864 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Australia, đưa Australia lên vị trí thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Về đầu tư, tính đến hết nửa đầu năm 2025, Australia có 864 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn 3,38 tỷ USD. Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Australia, đưa Australia lên vị trí thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như TH, An Viên, Vinfast, Vietjet tại Australia là minh chứng sống động cho thấy sợi dây liên kết kinh tế ngày càng được thắt chặt giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố tăng ODA cho Việt Nam lên mức kỷ lục 96,6 triệu AUD cho năm tài khóa 2025-2026. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam với số tiền lên tới hơn 3 tỷ AUD.

Bên cạnh kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác giáo dục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Với gần 37.700 sinh viên, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ 5 tại Australia. Hai nước đã ký thỏa thuận bổ sung Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2023-2027. Đây là những nền tảng quan trọng để hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục phát triển, đạt được những bước tiến xa hơn nữa.

Với gần 37.700 sinh viên, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ 5 tại Australia. Hai nước đã ký thỏa thuận bổ sung Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2023-2027.

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ được Việt Nam và Australia quan tâm cao. Hai bên triển khai hiệu quả giai đoạn hai Chương trình Aus4Innovation. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 5 năm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ năm trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Đây là những người bền bỉ góp sức, xây đắp nên những nhịp cầu vô hình nhưng bền vững kết nối hai nước, lan tỏa các giá trị văn hóa của mỗi quốc gia và đưa người dân hai bên xích lại gần nhau hơn.

Trân trọng truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Australia tiếp tục hướng tới một tương lai tươi sáng với nhiều thành tựu to lớn của quan hệ song phương. Việc đón tiếp Toàn quyền Australia thăm Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng thắt chặt mối quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, trong đó có Australia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.