Australia mong muốn đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, đồng thời là một nhân tố dẫn dắt có vai trò nổi bật trong khu vực, Bộ trưởng Penny Wong cho biết, Australia mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: VĂN TOẢN)
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Việt Nam - đối tác quan trọng với tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam về kết quả triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, cũng như các định hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, bà Penny Wong cho biết, hai bên đã hoàn thành hơn 90% các mục tiêu đề ra chỉ sau một năm triển khai. Bà dẫn chứng một số kết quả cụ thể, theo đó Australia hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi kể từ năm 2006.

Hai nước đang hợp tác chặt chẽ về thương mại, đầu tư và giáo dục, với việc Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 của Australia về thu hút du học sinh nước ngoài. Mới đây, VPBank cùng các đối tác trong đó có Australia đã ký kết thỏa thuận thương mại có tổng giá trị 350 triệu USD, thể hiện bước tiến trong hợp tác đầu tư.

“Australia đặt ưu tiên rất cao vào việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước Đông Nam Á, và Việt Nam là một đối tác quan trọng của chúng tôi với tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực”, Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh.

Bà cũng bày tỏ, Australia mong muốn trở thành đối tác đồng hành bền vững, đáng tin cậy và kiên định của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng cho biết, Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam dựa trên các ưu tiên chính trong mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao như đã vạch ra.

Đánh giá về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong khu vực, đặc biệt là trong ASEAN và các cơ chế hợp tác đa phương, bà Penny Wong hoan nghênh những thành tựu và đóng góp nổi bật của Việt Nam cho ASEAN trong suốt 30 năm trở thành thành viên của khối, đồng thời đánh giá cao nỗ lực bảo vệ chủ quyền và tuân thủ luật pháp, chuẩn mực quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và UNCLOS.

Tăng cường hợp tác dựa trên các ưu tiên phát triển

7c4201219ce8a-7638.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong trao đổi với báo chí Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7, Hà Nội, ngày 20/8/2025. (Ảnh: VĂN TOẢN)

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhận định, Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2040 và Việt Nam là một phần quan trọng trong tiến trình đó.

“Việt Nam là một nền kinh tế năng động trong một khu vực kinh tế thực sự năng động, và Australia mong muốn trở thành một đối tác đồng hành trong quá trình phát triển đó, mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho toàn khu vực cũng như trên thế giới”, bà Penny Wong nhấn mạnh.

Theo bà, Australia đã xây dựng Chiến lược kinh tế Đông Nam Á với tầm nhìn đến năm 2040, nhằm tăng cường gắn kết kinh tế của Australia với khu vực, trong đó có Việt Nam.

Nữ bộ trưởng cũng chia sẻ, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Việt Nam lần này, Australia công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 50 triệu AUD để triển khai các hoạt động tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước tại các quốc gia khu vực Mekong, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, Australia sẽ cấp thêm 30 suất học bổng Australia Awards cho khu vực.

Về giao lưu nhân dân và giáo dục, Bộ trưởng Penny Wong đánh giá giáo dục là nền tảng bền vững cho quan hệ hai nước, nêu rõ hiện có khoảng 37.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia, 17.000 sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo của Australia tại Việt Nam, và hơn 160.000 người Việt trong các năm qua đã chọn Australia làm điểm đến trong hành trình học tập của mình.

Bà cũng nhắc tới cộng đồng người Việt lớn mạnh tại Australia với nhiều đóng góp tích cực cho sở tại, đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường mối gắn kết bền chặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh hai nước có tầm nhìn chiến lược tương đồng, cùng hướng tới và cùng nhau nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đề cập các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên trong thời gian tới, Bộ trưởng Penny Wong khẳng định, Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển con người, khoa học-công nghệ, cũng như hợp tác về môi trường, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hay các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững, phù hợp các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

“Nói rộng hơn, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trên bất kỳ lĩnh vực nào Việt Nam mong muốn chúng tôi hợp tác, dù đó là khoa học-công nghệ, phát triển bền vững, vấn đề môi trường hay khả năng phục hồi khí hậu. Đây đều là những lĩnh vực chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác”, bà Penny Wong cho biết.

Bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Việt Nam trong không khí cả nước đang phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bà Penny Wong gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp này, bày tỏ sự trân trọng đối với lịch sử, những thành tựu, ý chí kiên cường, quyết tâm và lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, đây là món quà quý giá đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.