Dấu ấn biểu tượng của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên là khu vực nhà ga Bến Thành

Sau hơn 7 năm rào chắn thi công xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác tái lập mặt bằng, tháo dỡ rào chắn và bàn giao 8.000m2 mặt bằng Công viên 23/9 cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng.
Dấu ấn biểu tượng của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên là hạng mục Giếng trời lấy sáng (toplight), thuộc khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành.
Dấu ấn biểu tượng của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên là hạng mục Giếng trời lấy sáng (toplight), thuộc khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành.

Đây là khu vực thi công nhà ga Bến Thành, nhà ga ngầm của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, cũng là nhà ga Trung tâm phục vụ cho các tuyến metro đang và sẽ xây dựng theo quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị, một trong những điểm nhấn kiến trúc nổi bật đặc biệt, mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và Tuyến metro số 1 (Bến thành-Suối Tiên) nói chung là hạng mục Giếng trời lấy sáng (toplight) đã lắp đặt, hoàn thành toàn bộ phần kiến trúc mặt ngoài và bàn giao cho thành phố trong dịp này.

Giếng trời lấy sáng (Toplight) được thiết kế với hình ảnh hoa sen cách điệu (cấu tạo bởi 2 vật liệu chính: kính cách nhiệt và tấm nhôm tổ ong), các vật liệu này được lựa chọn và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản có khả năng chống chịu thời tiết tốt cũng như cách âm, cách nhiệt vượt trội. Giếng trời lấy sáng còn là công trình điểm nhấn, có chức năng chính cung cấp ánh sáng và thông gió cho khu vực phía dưới nhà ga ngầm.

Dấu ấn biểu tượng của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên là hạng mục Giếng trời lấy sáng (toplight), thuộc khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành.

Dấu ấn biểu tượng của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên là hạng mục Giếng trời lấy sáng (toplight), thuộc khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành.

Với thiết kế tường kính bao bọc chung quanh tạo nên không gian mở cho công trình, giúp cho hành khách đi metro có thể nhìn trực diện qua chợ Bến Thành, hoặc du khách bên trên có thể nhìn ngắm các hoạt động nhà ga bên dưới. Đây là điểm hẹn thú vị, mới mẻ để người dân, du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh vui chơi, check-in.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 (Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, việc hoàn trả, bàn giao mặt bằng sớm hơn 2 tuần so thời gian đăng ký là 30/4/2023 là nỗ lực của chủ đầu tư cũng như nhà thầu, nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2023).

Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ tích cực phối hợp với nhà thầu Sumitomo Mitsui-Cienco 4 đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành toàn bộ nhà ga Trung tâm Bến Thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm nay.

Việc bàn giao những đoạn mặt bằng (hoàn trả công viên 23/9, vòng xoay Quách Thị Trang, khu vực giếng trời lấy sáng…) đánh dấu những tín hiệu xây dựng cuối cùng của nhà ga Trung tâm Bến Thành.

Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng (hoàn trả Công viên 23/9, vòng xoay Quách Thị Trang), tạo không gian thoáng đãng sau 7 năm rào chắn thi công công trình.

Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng (hoàn trả Công viên 23/9, vòng xoay Quách Thị Trang), tạo không gian thoáng đãng sau 7 năm rào chắn thi công công trình.

Hiện nay, tiến độ nhà ga Bến Thành đạt 99,41%, trong đó phần kết cấu đã hoàn thiện 100%. Nhà thầu Sumitomo Mitsui - Cienco 4 đang tập trung các hạng mục hoàn thiện còn lại (thuộc phần kiến trúc và cơ điện) như: ốp lát gạch, đá granite tầng chờ hành khách, sơn chống thấm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp điện, thông gió nhà ga...

Sinh sống gần khu vực Công viên 23/9, ông Nguyễn Thế Cẩm (79 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1) rất vui mừng và phấn khởi khi một phần diện tích rộng lớn tại đây đã được tháo dỡ rào chắn, nhất là công viên đã “lộ diện” trở lại đón người dân đến đi bộ, thư giãn. Bởi trước đó, khu vực này bị rào lại để phục vụ cho việc xây dựng nhà ga Bến Thành một thời gian rất dài.

Theo ông Cẩm, việc rào chắn khu vực này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân chung quanh. Người dân cũng hạn chế nơi tập thể dục, vui chơi giải trí một thời gian rất lâu. “Dỡ được phần nào thì dân mừng phần đó. Sau khi tháo dỡ rào chắn ra đường phố thông thoáng, mỹ quan đẹp hẳn. Tháo dỡ trong dịp lễ 30/4 thì càng ý nghĩa hơn nữa”, ông Cẩm phấn khởi chia sẻ.

Người dân và du khách đã cảm thấy thỏa mái hơn khi đi bộ trước Công viên 23/9, tạo mỹ quan ở khu vực Trung tâm quận 1, thu hút du khách tham quan.

Người dân và du khách đã cảm thấy thỏa mái hơn khi đi bộ trước Công viên 23/9, tạo mỹ quan ở khu vực Trung tâm quận 1, thu hút du khách tham quan.

Tiếp nối sự kiện này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 đoạn trên cao từ Ga Bến xe Suối Tiên đến Ga An Phú vào ngày 26/4). Lộ trình chạy thử nghiệm như sau: từ Ga Bến xe Suối Tiên, đi qua Ga Đại học Quốc Gia đến Ga Khu Công nghệ cao, Ga Thủ Đức, Ga Bình Thái, Ga Phước Long, Ga Rạch Chiếc và kết thúc ở Ga An Phú.

Trước đó, tháng 12/2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho lăn bánh chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), đoạn dài gần 9km, bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái (Thành phố Thủ Đức).

Tiến độ thi công toàn dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đạt khoảng 95%, trong đó:
+ Gói thầu CP1a (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố): 99,46%.
+ Gói thầu CP1b (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son): 99,73%
+ Gói thầu CP2 (Xây dựng đoạn trên cao và depot chiều dài 17,1km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương): 97,34%.
+ Gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng): 88,45%.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh.