Đặt nền móng cơ bản xây dựng và phát triển thương hiệu yến sào nước ta

Được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên yến sào, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật. Nhiều công trình, dự án khoa học của công ty đã góp phần thiết thực không chỉ phục vụ chiến lược phát triển của công ty mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nghề yến sào Việt Nam. Gắn bó với biển, đảo, công ty còn tập trung xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Vừa qua phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi ý kiến với Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng về vấn đề này.

Chế biến nguyên liệu yến sào tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Chế biến nguyên liệu yến sào tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.

PV: Xin đồng chí cho biết đôi nét về tình hình quản lý, khai thác và chế biến yến sào hiện nay ?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Khởi đầu chỉ có 12 đảo yến với 40 hang yến, qua thực hiện thành công phương pháp di đàn, nhân đàn quần thể chim yến, đến nay, công ty đã quản lý 32 đảo yến, với 169 hang yến. Sản lượng và chất lượng yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa không ngừng được nâng lên. Đến năm 2014, sản lượng tổ yến thiên nhiên đạt 3.380 kg; tăng hơn 1.200 kg so với năm 2001.

Để đạt được kết quả đó, công ty đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật đồng bộ tại các hang yến như xây dựng các mái che lòng chảo, các đập chắn sóng, lưới giảm áp lực sóng, nhà trú đông cho chim yến, hệ thống ca-mê-ra quan sát, hệ thống phun sương, thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh tạo nguồn thức ăn cho chim yến... Nhiều năm qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện rất hiệu quả chương trình hợp tác triển khai lực lượng bảo vệ và đội ngũ kỹ thuật cao để phục hồi và phát triển quần thể chim yến hàng tại Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận và các tỉnh duyên hải trên toàn quốc có vị thế về biển, đảo để phát triển bền vững nghề nuôi chim yến trên cả nước.

Với mục tiêu phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng của yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến với cộng đồng, công ty đã chủ động đầu tư nhiều nhà máy với dây chuyền thiết bị hiện đại, sản xuất nhiều dòng sản phẩm cao cấp như: yến nguyên chất, yến tinh chế, nước giải khát cao cấp yến sào Sanest; bánh yến sào Sanest Cake, bánh trung thu Sanest Moon Cake; sữa chua yến sào, tất cả những sản phẩm này đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như ISO, HACCP, tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng chiến lược xuất khẩu.

Phát huy tiềm năng thế mạnh ngành nghề yến sào, Trung tâm dịch vụ du lịch Sanest Tourist đã phát triển nhiều tour du lịch sinh thái biển, đảo đặc sắc, thu hút nhiều du khách. Nhiều năm liền, công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Năm 2014, tổng doanh thu toàn công ty đạt 3.903 tỷ đồng, tăng gấp hơn 39 lần so với năm 2005, nộp ngân sách 382 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2005. Tổng số lao động 5.200 người, thu nhập bình quân gần tám triệu đồng/người/tháng. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao.

PV: Công ty đã tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả vào thực tiễn như thế nào, thưa đồng chí ?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Từ năm 1991 đến nay, công ty đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành về chim yến như: Cơ sở sinh học của việc khai thác hợp lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi Yến sào Khánh Hòa; nhân tố tác động đến số lượng quần thể và chất lượng tổ yến Khánh Hòa; quy trình khai thác hợp lý có hiệu quả để bảo tồn tài nguyên yến sào tại các đảo; ứng dụng các biện pháp xử lý để nâng giá trị thương mại của yến xuất khẩu; nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và thức ăn tự nhiên của chim yến hàng; nghiên cứu áp dụng những biện pháp để khắc phục tác động của mưa gió đối với tổ chim yến; hoạt chất sinh học của tổ yến…

Nhiều đề tài khoa học, công trình, giải pháp được triển khai phát huy rất tốt tác dụng: Quy trình công nghệ, kỹ thuật ấp nở nhân tạo và nuôi chim yến hàng qua từng giai đoạn phát triển, bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng Aerodramus fuciphagus Germani làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn chim yến trong nhà ở Khánh Hòa năm 2006 - 2010, góp phần chủ động tạo nguồn giống chim yến để phục vụ phát triển bầy đàn và chủ động con giống trong việc nuôi chim yến trong nhà. Hiện công ty đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gien chim yến đảo (Aerodramus fuciphagus germani Oustalet, 1878) phục vụ phát triển bền vững nghề chim yến của Việt Nam” thời gian từ năm 2014 đến 2017 với mục tiêu hình thành phương pháp luận về nghiên cứu đa dạng quần thể, từ đó bước đầu hình thành chiến lược bảo tồn gien hoặc chọn giống trên các loài chim yến có giá trị kinh tế ở Việt Nam; tạo tiền đề phát triển nghề nuôi chim yến đảo đầy tiềm năng ở Việt Nam.

Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải nhất VIFOTEC Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật toàn quốc lần thứ IX (2007 - 2008), Giải vàng chất lượng Việt Nam, Huy chương bạc Hội thi sáng tạo kỹ thuật quốc tế tại Hàn Quốc năm 2009; Doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ thành công (VButech) năm 2009; Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt - Ứng dụng khoa học công nghệ năm 2011 - 2014; Cúp vàng Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2013; Doanh nghiệp cống hiến đổi mới công nghệ 2014; Doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo lần thứ nhất năm 2014...

PV: Công ty Yến sào Khánh Hòa hiện đã làm chủ được công nghệ kỹ thuật ấp nở và nuôi nhân tạo, đồng chí có thể cho biết cụ thể về quá trình này?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Từ năm 2006, Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai thực hiện đề tài “Bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng Aerodramus fuciphagus amechanus làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn chim yến ở Khánh Hòa”. Đề tài đã tập trung nghiên cứu, phân tích về: Đặc điểm sinh học sinh sản của chim yến Aerodramus fuciphagus làm cơ sở cho việc ấp nuôi nhân tạo; kỹ thuật chăm sóc chim con; xây dựng phương pháp cho chim bay; tổng hợp tư liệu bước đầu đưa ra phương pháp ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng Aerodramus fuciphagus. Thành công của đề tài là tiền đề phát triển nghề nuôi yến trong nhà để lấy tổ, phát triển tiềm năng nuôi chim yến trên các hang đảo vùng duyên hải.

Kết quả thực hiện tiến hành nuôi chim yến con trưởng thành qua các năm đã tăng lên rõ rệt, năm 2006 tỷ lệ chim trưởng thành trung bình là 30%, đến năm 2015 tỷ lệ nuôi chim trưởng thành đạt trung bình 90%. Thành công này tạo nên sự phát triển mạnh, vực dậy tiềm năng phát triển các hang đảo yến trên cả nước. Với thành công của công trình “Ấp nở và nuôi nhân tạo chim yến”, công ty đã đoạt giải nhất VIFOTEC năm 2007 - 2008 và Huy chương bạc Hội thi sáng tạo kỹ thuật quốc tế tại
Hàn Quốc năm 2009.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đánh giá cao đề tài này của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Bộ trưởng cho rằng, đây là việc làm có rất nhiều ý nghĩa hướng tới bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn nguồn gien và bảo vệ môi trường. Vì vậy giá trị kinh tế và giá trị khoa học là rất lớn.

PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của việc ấp nở, nuôi thành công chim yến như thế nào trong việc phát triển nghề nuôi chim yến lấy tổ trong nhà?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Làm chủ công nghệ ấp, nuôi nhân tạo chim yến, Công ty Yến sào Khánh Hòa góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp yến đầy tiềm năng của nước ta lên tầm cao mới, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ an ninh - quốc phòng biển đảo, đồng hành cùng sự phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Ban kỹ thuật công ty, Xí nghiệp thiết kế xây dựng nhà yến Sanatech Land, Trung tâm Sanatech đã xây dựng thành công 500 nhà yến; tư vấn 700 nhà yến trong tổng số 2.614 nhà yến trên toàn quốc, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín cao trong hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến trong nhà cho người dân cả nước. Nhiều nhà yến do Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển giao công nghệ và triển khai nuôi thực tế đã cho sản lượng mỗi năm gần 100 kg tổ yến. Thành công này được nhiều tổ chức trong nước và thế giới đánh giá cao.

Theo điều tra mới nhất của Công ty Yến sào Khánh Hòa, đến cuối năm 2014, cả nước có 2.614 nhà yến ở 36 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, việc quy hoạch xây dựng nhà yến ở một số địa phương chưa được quan tâm. Vì vậy, quy hoạch những khu vực phát triển làng nghề nuôi chim yến trong nhà đang là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

PV: Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn được đánh giá rất cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, xin đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, công ty luôn quan tâm đẩy mạnh xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự công ty có đội ngũ quân nhân dự bị động viên đang công tác khá đông đảo, trong số đó, đảng viên chiếm tới hơn 30%. Hằng năm, khi có lệnh động viên quân nhân dự bị, công ty luôn quan tâm tạo mọi điều kiện cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên được nhận lệnh gọi; 100% số quân nhân dự bị đều chấp hành nghiêm lệnh gọi huấn luyện hoặc diễn tập, kết quả nhận xét có hơn 85% khá giỏi.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng tự vệ, công ty đã đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Trung tâm huấn luyện quân sự tại đảo Bàng Lớn, Nha Trang với kinh phí hơn 300 triệu đồng; đồng thời, đầu tư nguồn kinh phí phù hợp bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn, kinh phí, vật chất trong huấn luyện cũng như trong hoạt động; đầu tư trang bị đầy đủ các phương tiện, các công cụ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để lực lượng tự vệ công ty thực hiện tốt các mặt công tác.

Lực lượng tự vệ công ty, nhất là lực lượng tự vệ biển phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và lực lượng dân quân các xã, phường ven biển thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển đảo đã ngăn chặn, bắt giữ hàng trăm lượt ghe thuyền ngư dân đánh bắt hải sản bằng vật liệu nổ và chất độc hại trái phép, chuyển giao cơ quan chức năng xử lý; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, rạn san hô, thảm cỏ biển và các loài sinh vật biển quý hiếm; bảo vệ đàn chim yến phát triển tốt, sản lượng yến sào tăng đều hằng năm.

Trên vùng biển đảo do công ty quản lý, tàu thuyền của ngư dân gặp sự cố đều được anh em tự vệ giúp đỡ tận tình, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do những rủi ro, bất trắc trên biển. Chính vì vậy, các đảo yến là chỗ dựa vững chắc của ngư dân trong quá trình bám biển, khai thác tài nguyên, bảo vệ chủ quyền biển,­ đảo quốc gia.

Ban Chỉ huy Quân sự công ty được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen thành tích phối hợp với Quân chủng Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

PV: Xin đồng chí cho biết những định hướng lớn của công ty trong thời gian tới ?

Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng: Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện chiến lược phát triển, công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng làng nghề Yến sào Khánh Hòa theo phong cách Á Đông kết hợp du lịch sinh thái, quy hoạch phát triển hang yến mới theo đề án phát triển hang yến mới tại Khánh Hòa từ Vạn Ninh đến Cam Ranh giai đoạn 2014-2020.

Trong kế hoạch phát triển, công ty mở rộng các dự án đầu tư: Xây dựng Công viên Văn hóa Yến sào Khánh Hòa, đầu tư xây dựng bảo tàng truyền thống ngành nghề Yến sào Khánh Hòa (phấn đấu hoàn thành trong năm 2016), xây dựng hang yến nhân tạo theo mô hình hòn Ngoại để phát triển quần thể chim yến, giúp cho du khách tham quan thuận lợi, tạo ra công trình văn hóa truyền thống, hấp dẫn, thu hút du khách; xây dựng công trình nhà ở cho công nhân tại Diên Khánh và Cam Ranh, xây dựng nhà máy chế biến dược phẩm từ yến sào; xây dựng Viện Thẩm mỹ dinh dưỡng yến sào; xây dựng Khách sạn Sanest Khánh Hòa tiêu chuẩn 4 sao; xây dựng Cụm công nghiệp Sông Cầu theo chủ trương của tỉnh; xây dựng giá trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa thành thương hiệu quốc gia, sản phẩm Yến sào Khánh Hòa thành sản phẩm quốc gia; phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học tại các nước ASEAN. Công ty tiếp tục quản trị hệ thống các đơn vị trực thuộc và công ty thành viên toàn công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giữ vững giá trị thương hiệu mạnh trong nước, xây dựng thương hiệu mạnh quốc tế.

PV: Xin cảm ơn đồng chí !

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng chỉ sau gần nửa tháng

Tuần này, giá vàng thế giới không có biến động quá lớn, kết thúc tuần giao dịch quanh mức 5.017 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang trong tuần tới. Trong nước, giá vàng ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp; giá vàng miếng SJC kết thúc tuần bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.