Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2022-2027. Qua hợp tác, cơ hội cho các bên đặt trên mối quan hệ hữu cơ về ranh giới địa lý và quan hệ hữu cơ về nhu cầu tự thân; phù hợp quá trình phát triển công nghiệp hóa, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu khoa học và công nghệ.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2028.
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2028.

Hợp tác từ nhu cầu đôi bên

Theo PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ nhận thức đến hành động đều luôn xem mình là một phần không thể tách rời của tỉnh Bình Dương. Bình Dương là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất và nhiều nhất cả nước.

Trong quá trình công nghiệp hóa, Bình Dương cũng như khu vực miền Đông có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo rất cao. Còn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Do đó, việc hợp tác giữa hai đơn vị vừa đặt trên mối quan hệ hữu cơ về ranh giới địa lý vừa là quan hệ hữu cơ về nhu cầu tự thân của hai bên, thúc đẩy phát triển khu vực Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, việc hợp tác giữa hai đơn vị xuất phát từ vị trí địa lý và nhu cầu của mỗi bên, đồng thời còn xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương thông qua Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các chiến lược phát triển của tỉnh Bình Dương và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh việc hợp tác này. Tất cả quy hoạch 1/2000, 1/500 của các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trú đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều có ý kiến đóng góp của tỉnh trước khi trình Trung ương phê duyệt. Nhiều đơn vị như Trường đại học Kinh tế-Luật, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đại học Quốc tế đã có nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi với các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, hợp tác quan trọng nhất giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Số lượng sinh viên tỉnh Bình Dương theo học tại các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua là hơn 3.600 sinh viên, tăng dần theo các năm từ năm 2019-2023.

Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh đến từ tỉnh Bình Dương và ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ năm 2022-2024, Trường phổ thông Năng khiếu thu hút và đào tạo 290 học sinh tỉnh Bình Dương đến học tập tại trường. Đây là những em học sinh học rất giỏi của tỉnh Bình Dương.

Kiến nghị, đề xuất hoạt động triển khai hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn tiếp theo, PGS, TS Vũ Hải Quân đề nghị không để ranh giới hành chính trở thành rào cản hợp tác giữa hai đơn vị và cần tập trung vào một số nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch 1/500 đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hai bên trao đổi phương thức sớm bàn giao tòa nhà ký túc xá của tỉnh Bình Dương; phối hợp rà soát pháp lý, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để sớm triển khai việc xây dựng Quảng trường Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nơi đây trở thành không gian văn hóa chung; quyết tâm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó mở ra nhiều dư địa, cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn. PGS, TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát căn cứ pháp lý để Trường đại học Quốc tế miền Đông là trường thành viên liên kết của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cụ thể hóa chương trình hợp tác

Tại hội nghị sơ kết nêu trên, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2024-2028, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ hợp tác chiến lược ở các lĩnh vực gồm: Chuỗi ngành vi mạch điện tử-bán dẫn; Điện-điện tử, viễn thông; Cơ khí chính xác; Tự động hóa, robotic, công nghiệp 4.0; Khu công nghiệp sinh thái, Khu công nghiệp thông minh: Net-zero/ trung hòa các-bon, cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn; Phát triển thành phố thông minh.

Ông Đặng Tấn Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án Khu công nghiệp Khoa học-Công nghệ (Becamex IDC) bày tỏ: “Với một đại học đẳng cấp hàng đầu của Việt Nam, dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực đào tạo nghiên cứu, Tổng công ty Becamex IDC rất mong muốn có thể hợp tác toàn diện, cùng khai thác, phát triển.

Trong 5 năm, Becamex IDC sẽ tài trợ 10 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên và giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời xem xét tuyển dụng đối với sinh viên thuộc chương trình hỗ trợ vào làm việc cho Becamex IDC.

Riêng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hai bên sẽ trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác liên quan đến: Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, chia sẻ nguồn lực; hình thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành dùng chung; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng của doanh nghiệp”

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.