Đánh thức tiềm năng điện gió Tây Bắc

Ngoài thủy điện, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc còn có tiềm năng điện gió dồi dào với khả năng cung cấp khoảng 7.000MW/năm.

Đoàn công tác Sở Công thương tỉnh Điện Biên cùng Công ty năng lượng tái tạo Siemens Gamesa khảo sát thực địa tại Trạm đo sức gió xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.
Đoàn công tác Sở Công thương tỉnh Điện Biên cùng Công ty năng lượng tái tạo Siemens Gamesa khảo sát thực địa tại Trạm đo sức gió xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

Song để biến tiềm năng này thành hiện thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường cũng như thực hiện cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền các tỉnh trong khu vực và các nhà đầu tư tâm huyết, trách nhiệm.

Trực tiếp khảo sát, nắm bắt tại thực địa là Trạm đo sức gió tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) vào một ngày đầu tháng 6 vừa qua, ông Miguel A. Rodriguez, Giám đốc Công ty Năng lượng tái tạo Siemens Gamesa, cho biết: Qua khảo sát của chúng tôi tại các tỉnh Tây Bắc Việt Nam, mức gió đều đạt hơn 6m/giây; riêng tại huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên, mức gió đạt cao ở mức 7m/giây. Điều này cho thấy tiềm năng điện gió tại khu vực Tây Bắc là rất lớn.

Thông tin thêm về tiềm năng điện gió tại tỉnh, Giám đốc Sở Công thương Điện Biên Vũ Hồng Sơn cho biết: Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn và Viện Năng lượng, nhiều khu vực trong tỉnh có vận tốc gió trung bình 7m/giây đến 10m/giây ở độ cao 100m, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác điện gió. Cụ thể, tại các dãy núi thuộc xã Keo Lôm, Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông) có tốc độ gió trung bình hơn 7,93m/giây.

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thuộc xã Na Ư và xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) tốc độ gió trung bình hơn 7,81m/giây; khu vực các xã: Mường Mươn, Na Sang (huyện Mường Chà) tốc độ gió trung bình 7,68m/giây; dãy núi khu vực đèo Tằng Quái thuộc các xã: Mường Đăng, Ẳng Cang, Nặm Lịch (huyện Mường Ảng) có tốc độ gió trung bình 7,7m/giây; thị xã Mường Lay và khu vực đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo) có tốc độ gió trung bình từ 7,24 đến 7,7m/giây. Nếu có thể khai thác điện năng từ gió tại các khu vực này thì tổng công suất điện gió tại Điện Biên có thể đạt gần 3.000MW.

Cũng địa hình núi cao do được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc-đông nam và có xu hướng thấp dần từ bắc xuống nam, nghiêng dần từ tây sang đông, do vậy một số khu vực trong tỉnh Lai Châu có tiềm năng phát triển điện gió, như: Khu vực huyện Nậm Nhùn có vận tốc gió từ 6 đến 18m/giây; khu vực giáp ranh huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên có vận tốc gió từ 9 đến 12m/giây. Tổng công suất điện gió có thể khai thác ở hai địa bàn này gần 150MW.

Nhận thấy tiềm năng và tầm quan trọng nguồn điện gió trong khu vực, thời gian qua các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, như: Điện Biên, Lai Châu đã chủ động kêu gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát đề xuất triển khai các dự án điện gió. Thời điểm hiện tại, có bốn nhà đầu tư, gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả-Tập đoàn Bamboo Capital; Công ty Wind Power Development A/S; Công ty TNHH Long Sơn; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông đủ điều kiện được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện gió trên địa bàn với tổng công suất của bốn nhà đầu tư là 1.480MW. Tại tỉnh Lai Châu cũng đã có một số nhà đầu tư đang nghiên cứu để thực hiện khảo sát và đầu tư xây dựng dự án điện gió tại các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên và Sìn Hồ.

Đánh giá cao tiềm năng điện gió tại khu vực Tây Bắc, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương), thông tin: Phát huy tiềm năng điện gió của khu vực Tây Bắc là phù hợp nhu cầu sử dụng điện tại khu vực, đồng thời giải tỏa công suất từ khu vực Tây Bắc về phía trung tâm phụ tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Không những thế, nguồn điện gió này còn góp phần quan trọng tạo thêm công ăn việc làm cho người dân các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh vùng núi còn rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, trong quy hoạch điện 8, chúng tôi sẽ xem xét tăng cường thêm nguồn cung năng lượng tái tạo với nguồn cung đặc biệt là các dự án điện gió ở Tây Bắc.

Với Điện Biên, việc phát triển các dự án điện gió còn tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phân tích: Kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn lại xa trung tâm kinh tế là hạn chế về lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Song nếu khai thác được tiềm năng điện gió với công suất gần 1.500MW thì mỗi năm tỉnh nghèo Điện Biên có thêm nguồn thu vào ngân sách gần 1.500 tỷ đồng. Và chắc chắn nguồn thu này góp phần quan trọng, ý nghĩa giúp Điện Biên có nguồn lực hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương thực hiện các mô hình xóa nghèo, làm giàu, xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Tây Bắc.

Đề án quy hoạch điện 8 có nội dung phân bổ cơ cấu nguồn, xác định đến năm 2030, nguồn điện từ năng lượng tái tạo như: điện gió, mặt trời, điện sinh khối sẽ chiếm khoảng 25% tổng quy mô công suất nguồn và đến năm 2045 đạt hơn 42%.

Như vậy, việc sớm bổ sung nguồn điện gió khu vực Tây Bắc vào quy hoạch điện 8 rất cần thiết, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời rút ngắn sự chênh lệch về kinh tế-xã hội của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc với các tỉnh, thành phố trong cả nước

Bài, ảnh: LÊ LAN và TRẦN TUẤN

Có thể bạn quan tâm

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

[Video] 21 khoản thu nhập nào được miễn thuế từ 1/7?

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế, như tiền lương làm đêm, làm thêm giờ; tiền lương những ngày không nghỉ phép; một số khoản thu nhập từ quỹ đầu tư tín chỉ carbon; thu nhập từ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐỖ TUẤN HÙNG)

Động lực phát triển từ các trung tâm logistics

Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh tốt, phát huy lợi thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.