Đánh thức du lịch hồ Tây

Sau một thời gian dài gặp khó khăn do công tác quản lý chồng chéo, với việc thành phố ban hành quy định về quản lý và khai thác hồ Tây đầu năm 2024, cánh cửa để khai thác, phát triển du lịch hồ Tây đã rộng mở. Song cần làm gì để khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Tây một cách bền vững là vấn đề cần được giải quyết thỏa đáng. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đang tham khảo ý kiến các chuyên gia để có những giải pháp tối ưu nhất trong khai thác, phát huy giá trị hồ Tây.
Hà Nội đang nỗ lực khai thác giá trị hồ Tây, nhưng vẫn bảo vệ tốt cảnh quan, môi trường.
Hà Nội đang nỗ lực khai thác giá trị hồ Tây, nhưng vẫn bảo vệ tốt cảnh quan, môi trường.

Hồ Tây là không gian mặt nước lớn nhất ở khu vực nội thành Hà Nội. Sự hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và lịch sử-văn hóa đã khiến đây là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, việc phát huy giá trị hồ Tây gặp khó khăn do cùng lúc có tới tám ngành, địa phương cùng phối hợp quản lý.

Với việc thành phố ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác hồ Tây, quận Tây Hồ được giao là đầu mối quản lý toàn diện hồ Tây trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý, quản lý trật tự xây dựng đô thị; an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; quản lý mặt nước hồ, hạ tầng kỹ thuật chung quanh hồ; các bến thuyền và hoạt động của các phương tiện thủy trên hồ; kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch…

Thành phố cũng quy định rõ những hoạt động kinh doanh dịch vụ được phép triển khai. Có tới 10 loại hình dịch vụ được phép kinh doanh trên hồ Tây như: Vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thuyền, ca-nô, mô-tô nước, xe đạp nước…; dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật biểu diễn; bơi thuyền, ca-nô, xe đạp nước, lướt ván; biểu diễn nhạc nước; khinh khí cầu; bay dù lượn…

Với những quy định này, độ mở cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch là rất lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết: “Việc cho phép 10 loại hình dịch vụ được phép hoạt động ở khu vực hồ Tây là cơ hội thuận lợi để quận Tây Hồ phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí, và cũng là thách thức đối với quận trong công tác quản lý, khai thác. Quận sẽ phải có những định hướng, giải pháp tổng thể phát triển bền vững du lịch hồ Tây trong thời gian tới”.

Đánh giá về khai thác tiềm năng hồ Tây, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn nhận định, Tây Hồ hoàn toàn có thể trở thành quận hàng đầu của Thủ đô về phát triển du lịch. Song hiện nay, sản phẩm du lịch còn rời rạc, kết nối còn hạn chế, giá trị điểm đến còn chưa cao. Quận cần tập trung giải quyết các yếu tố: Định hướng tổng thể; nắm bắt xu thế thị trường; yếu tố nhân lực; vấn đề phát triển sản phẩm; công tác quảng bá; vấn đề môi trường.

Do đó, quận cần tập trung phát triển đa dạng và nâng tầm chất lượng các sản phẩm du lịch; chú trọng kết nối, thúc đẩy đầu tư, cung ứng sản phẩm “đẳng cấp” của quận; phải có giải pháp để khai thác tối ưu mặt nước hồ Tây, tận dụng thành tựu công nghệ để đi tắt đón đầu, nhằm biến hồ Tây thành điểm đến với nhiều giá trị trải nghiệm cho khách du lịch, nhưng vẫn bảo đảm yếu tố môi trường bền vững.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Sơn (Trường đại học Kinh tế quốc dân) đề xuất: “Quận Tây Hồ nên mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn, trong đó tổ chức thí điểm cho phép kinh doanh đến 2 giờ sáng; phát triển mô hình không gian đi bộ, không gian ẩm thực đêm, mô hình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Tây Hồ đã có những sự thay đổi để khai thác tiềm năng kinh tế đêm, nhưng vẫn chưa khai thác hiệu quả không gian hồ Tây, phố Trịnh Công Sơn; chưa hình thành được tổ hợp vui chơi, giải trí... Quận cần tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển, quản lý kinh tế ban đêm; phối hợp các cơ quan trung ương, thành phố để xây dựng chính sách, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hoạt động kinh tế ban đêm...”.

Về phía cơ quan quản lý, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Nguyễn Kiều Oanh cho rằng, quận Tây Hồ cần đầu tư, nâng cấp chất lượng hệ thống hạ tầng du lịch, hạ tầng đô thị, hệ thống bãi đỗ xe, hỗ trợ hoạt động du lịch, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và tu bổ, sửa chữa, các di sản, di tích lịch sử văn hóa; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch…

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trách nhiệm của quận Tây Hồ là phát triển du lịch hồ Tây một cách lâu dài và bền vững. Bên cạnh việc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề xuất ý tưởng về việc tổ chức Lễ hội hồ Tây như một sản phẩm văn hóa đặc trưng hằng năm để quảng bá hình ảnh Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.