Định hướng xây dựng, phát triển đất nước - Lý luận và thực tiễn

Xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại không chỉ giỏi kinh doanh mà còn có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quan điểm của Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, trung thực, thanh liêm, trách nhiệm xã hội, có khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

Cùng đó, Đảng đã đề ra tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp tư nhân trên các tiêu chí cốt lõi về mức độ tuân thủ pháp luật; giải quyết công ăn việc làm; đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Bám sát các nghị quyết của Đảng về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và kinh tế tư nhân, các địa phương trong cả nước đã thống nhất nhận thức, quyết liệt đổi mới tư duy và hành động để lực lượng doanh nhân thật sự là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”.

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ doanh nhân phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó có Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 3/7/2025 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đội ngũ doanh nhân theo yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền và vận động doanh nhân có niềm tự hào về truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận văn hóa kinh doanh thế giới.

Song song việc đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhóm giải pháp xác lập hình mẫu doanh nhân là người có tinh thần làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời lên án, ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hóa kinh doanh, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khuyến khích Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, các tổ chức đại diện doanh nhân tại địa phương nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách; nâng cao năng lực, tham gia triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân; bảo đảm phản ánh đúng bản chất sự việc, không lợi dụng, không làm tha hóa cán bộ, công chức trong xử lý công việc với cơ quan Nhà nước.

Trong mục tiêu phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đức, tâm, tầm, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức, công bố và vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; tổ chức các sự kiện, tuần lễ doanh nghiệp nhằm tôn vinh, động viên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, tinh thần doanh nhân tới cộng đồng.

Nhiều chương trình, hoạt động xã hội của doanh nhân Hà Tĩnh đã được tỉnh biểu dương, như: Quỹ Tấm lòng vàng của Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía nam; chuyến xe 0 đồng đưa công nhân, sinh viên Hà Tĩnh khó khăn về đón Tết…

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,16%. Hiện, Hà Tĩnh có hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên địa bàn, đóng góp khoảng 60% GRDP toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh và tổ chức nhiều diễn đàn, thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, từ đó kịp thời lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và giải đáp cho cộng đồng doanh nhân.

Sự đồng hành này đã tiếp thêm tinh thần, trách nhiệm và trở thành động lực quan trọng để cộng đồng doanh nhân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,16%. Hiện, Hà Tĩnh có hơn 10.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trên địa bàn, đóng góp khoảng 60% GRDP toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tin tưởng Chương trình hành động số 46-CTr/TU và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm bắt cơ hội, thay đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng hiện đại, minh bạch, bền vững; doanh nhân nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm trong làm giàu cho bản thân, quê hương, đất nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Trên cơ sở này, Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân của địa phương có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế; đủ khả năng dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu vào năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.