Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về Greenland

Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh cuộc gặp với ông Rubio có thể giúp làm rõ các quan điểm khác nhau giữa hai bên.

Trên mạng xã hội, người phụ trách đối ngoại của Greenland, bà Vivian Motzfeldt, cho biết Đan Mạch và chính quyền Greenland đã đề nghị gặp Bộ trưởng Rubio nhằm trao đổi về những tuyên bố gần đây của Mỹ liên quan tới hòn đảo này.

Bà lưu ý, cho đến nay vẫn chưa thể tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ với giới chức Greenland, mặc dù trong năm 2025, Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland đã nhiều lần đề xuất tiến hành cuộc gặp cấp bộ trưởng.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các lời đe dọa nhằm vào một đồng minh thân cận.

Trong thông báo mới nhất vào ngày 6/1, Nhà trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang xem xét nhiều phương án liên quan tới vùng lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch, trong đó có việc sử dụng quân đội Mỹ, nhằm theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại mà Washington coi là “ưu tiên an ninh quốc gia”. Trọng tâm là tăng cường vị thế chiến lược ở khu vực Bắc Cực trong bối cảnh quan hệ quốc tế và cạnh tranh khu vực ngày càng được chú trọng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập ý định muốn kiểm soát Greenland.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã làm rõ quan điểm của Washington về vấn đề này. Tờ The Wall Street Journal ngày 6/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Marco Rubio nói với các nghị sĩ nước này rằng những tuyên bố gần đây của chính quyền Washington liên quan tới Greenland không báo hiệu một chiến dịch quân sự và mục tiêu được nêu ra là tìm kiếm các phương án hợp tác, trong đó có khả năng mua lại vùng lãnh thổ này từ Đan Mạch theo các thỏa thuận song phương.

Tuyên bố trên được ông Rubio đưa ra trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5/1, sau khi lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) đặt câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có dự định sử dụng hành động quân sự ở những nơi khác, trong đó có Greenland hay không.

Cũng trong ngày 6/1, nhiều nước châu Âu cũng ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu và là nơi đi qua của các tuyến đường biển mới sẽ được mở ra ở Bắc Cực do tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức)

Đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức

Chiều 6/1 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã có buổi làm việc với ông Marcus Pleyer, Quốc vụ khanh, Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Không gian Đức nhằm trao đổi về định hướng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới.

Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bước đi đầu tiên hướng tới nền dân chủ của nước Việt Nam độc lập

Đây là ý kiến đánh giá của Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946).

Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tân Hoa xã)

EU hỗ trợ khẩn cấp Thụy Sĩ

Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở bang Valais, Thụy Sĩ, làm ít nhất 40 người chết và 119 người bị thương.

Hình ảnh Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 1/1/2026. (Ảnh chụp màn hình)

Thủ tướng Ba Lan gửi thông điệp về một năm mới tăng tốc

Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk điểm lại những kết quả nổi bật mà Ba Lan đạt được trong năm 2025, đồng thời cam kết năm 2026 sẽ là năm tăng tốc, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn và việc xây dựng "đội quân mạnh nhất châu Âu".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Số người thương vong trong vụ cháy nổ quán bar ở Thụy Sĩ tăng mạnh

Cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn tại quán bar Le Constellation ở vùng Crans-Montana vào đúng ngày đầu năm mới 2026. Ngoài ra, theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do hỏa hoạn đã tăng lên 40 người, trong khi có khoảng 100 người bị thương. 

Biểu tượng đồng Euro tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bulgaria chính thức gia nhập Eurozone

Vào đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Đây là một cột mốc quan trọng sau gần 20 năm kể từ khi quốc gia vùng Balkan này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2007.