Dân ca Quan họ trong hành trình mới

Khách quốc tế đến với dân ca
quan họ Bắc Ninh.
Khách quốc tế đến với dân ca quan họ Bắc Ninh.

Vốn là "đặc sản" của xứ Kinh Bắc, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, những làn điệu quan họ mượt mà, lưu luyến mới được khơi gợi, vang ngân trên khắp những ngôi làng duyên dáng nằm soi bóng bên dòng sông Cầu. Quan họ đã thật sự trở lại trong niềm tự hào xứ sở của mỗi người dân nơi đây.

Tâm điểm của Festival Bắc Ninh 2010 là lễ khai mạc có chủ đề "Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng" gắn với Khai mạc Ðại hội thể dục - thể thao tỉnh lần thứ VI diễn ra vào 20 giờ ngày 17-4 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, được tổ chức với quy mô lớn. 

Festival còn có các hoạt động như: Dâng hương tại đền Ðô, Hội thi hát Quan họ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, Lễ đón Bằng công nhận "Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại". Ngoài ra, còn có một số hoạt động văn hóa khác: trưng bày giới thiệu cổ vật, đá quý; triển lãm ảnh nghệ thuật; hội thi sinh vật cảnh; giao lưu dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca các vùng, miền; hát quan họ trên thuyền; thi hát quan họ...

Một cuộc diễu hành nghệ thuật đường phố với chủ đề "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Bắc Ninh" với những phần giới thiệu Bắc Ninh, Lễ rước kiệu truyền thống... du khách thập phương và người dân Kinh Bắc được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, độc đáo và hấp dẫn trong các màn biểu diễn quan họ, hát quan họ do chính các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo tầng lớp nhân dân trên quê hương Quan họ thể hiện.

Có mặt tại Lễ khai mạc Festival Bắc Ninh và trao bằng của UNESCO công nhận di sản Quan họ cho tỉnh Bắc Ninh, bà K.Mun-lơ Mác-tin - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, việc duy trì và phát huy Dân ca Quan họ đòi hỏi cả cộng đồng và mong mọi người luôn tham gia tích cực để gìn giữ và phát huy giá trị của di sản.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, đến từ huyện Tiên Du hồ hởi nói với chúng tôi: Có vùng đất nào mà làn điệu dân ca có hẳn một ngày hội tổ chức hằng năm, được đông đảo người dân trong nước và quốc tế biết đến như quê hương chúng tôi. Mà đâu cũng chỉ có ngày hội chúng tôi mới hát, người dân chúng tôi vẫn hát quan họ hằng ngày, hằng giờ. Và thật vui mừng khi những làn điệu dân ca của quê hương chúng tôi được thế giới công nhận. Ðón sự công nhận này, chắc chắn người dân, các nghệ nhân, nghệ sĩ hát quan họ sẽ càng có ý thức hơn trong việc gìn giữ và truyền dạy vốn quý của quê hương cho các thế hệ trẻ.

Festival Bắc Ninh 2010 thật sự có ý nghĩa hơn khi nó thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là trong cuộc thi hát quan họ và thi hát đối đáp, rất nhiều trong số đó là các bạn trẻ Bắc Ninh. Có thể, sau chương trình này, sẽ có nhiều bạn mong muốn trở thành các liền anh, liền chị quan họ nặng lòng với môn nghệ thuật đặc sắc của cha ông.

Hành trình vươn tầm thế giới của Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một câu chuyện dài có hậu và là kết quả của công sức, trí tuệ tập thể. Ðể gìn giữ, bảo tồn và phát huy vốn di sản đặc sắc Dân ca Quan họ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua chương trình hành động trong thời gian tới gồm 14 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung vào các việc: Giúp cộng đồng nhận diện và kiểm kê Dân ca Quan họ Bắc Ninh định kỳ theo từng năm; hoàn thiện danh sách nghệ nhân Quan họ ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; xây dựng chính sách đãi ngộ với nghệ nhân, nhất là nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Báu vật nhân văn sống"; hoàn thiện, phân loại hệ thống tư liệu và kết quả nghiên cứu về Quan họ Bắc Ninh để lưu trữ và phục vụ cho việc tiếp cận của cộng đồng đối với các tư liệu về loại hình văn hóa đặc sắc này; hỗ trợ cộng đồng phục hồi tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội liên quan đến Dân ca Quan họ Bắc Ninh ở các làng quê; thành lập Hiệp hội nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh trên cơ sở các câu lạc bộ hiện nay; tìm ra các giải pháp để Quan họ thích ứng với sự phát triển của các phương tiện âm thanh trong đời sống đương đại; xây dựng chuyên đề Dân ca Quan họ Bắc Ninh để đưa vào giảng dạy ở các nhà trường THCS và THPT; mở chuyên mục Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên đài, báo tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác; phối hợp với ngành du lịch khai thác và phát huy giá trị di sản Quan họ một cách bền vững... Mục tiêu ưu tiên là đẩy mạnh hoạt động truyền dạy hát Quan họ tại gia đình và cộng đồng các làng Quan họ, để ông bà, cha mẹ dạy truyền khẩu cho thiếu nhi từ chín tuổi trở lên.

Một hành trình mới đang mở ra với những giá trị đặc sắc của Dân ca Quan họ. Gìn giữ những gì cha ông đã sáng tạo, lưu giữ và truyền lại thật sự là một gánh nặng không dễ dàng gì đối với những thế hệ đất Kinh Bắc hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.