Đắk Lắk tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ngày 25/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đắk Lắk, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao. Hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng được quan tâm đầu tư, có bước phát triển mới; không khí hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các chi hội trực thuộc được quan tâm kiện toàn; lực lượng hội viên ngày càng đông đảo; đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vững được bản lĩnh chính trị trong hoạt động sáng tạo, đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị phản ánh về đời sống, lao động của nhân dân...

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác bảo đảm tính định hướng của Đảng, số lượng tác phẩm có giá trị, đoạt giải khu vực, quốc gia, quốc tế ngày càng tăng; hoạt động phổ biến, tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đa dạng, phong phú; chất lượng Tạp chí Chư Yang Sin từng bước được nâng cao...

Những di sản văn hóa truyền thống Đắk Lắk tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Cụ thể, toàn tỉnh đã sưu tầm và thống kê một bản danh mục 70 sử thi Ê-đê, 145 sử thi M’nông, 20 câu chuyện cổ và trên 10.000 trang lời nói vần trong ca dao, dân ca; có khoảng 3.000 người biết hát dân ca; sưu tầm 5.000 trang lời cúng trong nghi lễ vòng đời người, nghi lễ vòng cây lúa của dân tộc Ê-đê, M’nông; 3.000 trang nội dung điều trong luật tục Ê đê, M’nông; cấp phát 151 bộ chiêng và 283 bộ trang phục truyền thống cho cộng đồng ở buôn làng và học sinh, sinh viên...

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác bảo đảm tính định hướng của Đảng, số lượng tác phẩm có giá trị, đoạt giải khu vực, quốc gia, quốc tế ngày càng tăng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong trào phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật đạt được những kết quả nhất định; việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trên lĩnh vực văn hóa được chú trọng; tổ chức nhiều đợt kiểm tra các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, qua đó sàng lọc, loại bỏ những bài viết, ấn phẩm, hoạt động biểu diễn nghệ thuật có nội dung lệch lạc, sai quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đầu tư xây dựng; công tác xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật được đẩy mạnh. Chương trình phối hợp giữa Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương được triển khai bước đầu đạt kết quả tích cực. Phương thức phát hành, trình diễn, quảng bá tác phẩm dần được đổi mới.

Các văn nghệ sĩ của tỉnh không ngừng nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, tính chuyên nghiệp cao; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Trong 15 năm qua, có 57 tác giả được nhận Giải thưởng Chư Yang Sin của tỉnh; 2 hội viên đoạt giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; 8 hội viên đoạt giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; 60 lượt hội viên được tặng giải thưởng hàng năm của Hội văn học nghệ thuật tỉnh; hơn 30 hội viên đoạt giải tại các cuộc thi khác do các ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức...

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng nghệ sĩ nhân dân, 4 nghệ sĩ ưu tú và 44 nghệ nhân ưu tú.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) vẫn còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ.

Mặc dù số lượng tác phẩm ngày càng nhiều và phong phú về đề tài, nhưng số lượng tác giả thật sự tiêu biểu ở từng lĩnh vực còn ít, tác phẩm đạt chất lượng cao và tác phẩm lớn chưa nhiều,

Mặc dù số lượng tác phẩm ngày càng nhiều và phong phú về đề tài, nhưng số lượng tác giả thật sự tiêu biểu ở từng lĩnh vực còn ít, tác phẩm đạt chất lượng cao và tác phẩm lớn chưa nhiều, nhất là các tác phẩm về đề tài lịch sử cách mạng của địa phương, về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nông thôn mới...; chưa có những tác phẩm tạo tiếng vang trong nước giới thiệu về vùng đất và con người Đắk Lắk anh hùng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ chưa được tiến hành thường xuyên, chủ yếu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương tổ chức. Chưa xây dựng được đội ngũ sáng tác, nhất là tác giả trẻ, tác giả là người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật hiệu quả chưa cao.

Lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn yếu; công tác phổ biến tác phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn hiện tượng một số văn nghệ sĩ chưa thật sự yên tâm trong hoạt động sáng tạo, tư tưởng đôi lúc còn hoài nghi... sáng tác một số tác phẩm thể hiện sự bi quan, đi sâu khai thác mặt trái của xã hội, nhấn mạnh đến mảng tối cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Tỉnh ủy Đắk Lắk đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật trong thời gian tới theo định hướng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

Đồng thời, tỉnh coi trọng xây dựng và phát huy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến vì đất nước, khát vọng phát triển thịnh vượng, lòng nhân ái, sự đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nhận dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.