Đắk Lắk quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp 8 dự án hồ chứa nước

Chiều 29/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét, điều chỉnh thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, gồm 8 dự án thành phần thuộc nhóm C, với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng phát biểu tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Đinh Xuân Hà cho biết: Căn cứ Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Tờ trình số 49/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, tại Công văn số 4811/BKHĐT-TH ngày 15/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tách thành 8 dự án là không phù hợp với danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 450/TTg-KTTH.

Để thực hiện theo nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022 quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp 8 dự án thành phần thuộc nhóm C gồm: hồ chứa nước buôn Pu Huch, Ea Má, Phù Mỹ, Cư Króa 1, C9, Ông Đồng, Ea Dong, Thanh Niên, với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là 123 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 11,4 tỷ đồng. Tất cả 8 hồ chứa nước này đều hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn trong mùa mưa lũ, vì vậy cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp cấp bách.

Cụ thể, hồ chứa nước buôn Pu Huch nằm trên địa bàn xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; hồ chứa nước Ea Má nằm trên địa bàn xã Cư M’ta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng; hồ chứa nước Phù Mỹ nằm trên địa bàn xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 14 tỷ đồng, ngân sách huyện 500 triệu đồng; hồ chứa nước Cư Króa 1 nằm trên địa bàn xã Cư Króa, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk có tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng; hồ chứa nước C9 nằm trên địa bàn xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 5 tỷ đồng; hồ chứa nước Ông Đồng nằm trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 5 tỷ đồng và hồ chứa nước Ea Dong nằm trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có vốn đầu tư 15 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2022, quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp 8 dự án thành phần nêu trên với tổng mức đầu tư là 134,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội là 123 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng là 11,4 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.