Đắk Lắk phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và sử dụng hóa chất trái phép để nhúng sầu riêng

Trong vụ mùa sầu riêng năm 2024, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử phạt đối với một số doanh nghiệp hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vi phạm mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và sử dụng hóa chất trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt đề nhúng sầu riêng…
Sầu riêng ở Đắk Lắk được các doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu.
Sầu riêng ở Đắk Lắk được các doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 10/10 cho biết, trong vụ mùa sầu riêng năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với bốn doanh nghiệp hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tại hiện trường thu giữ gần bốn tấn sầu riêng đã được nhúng dung dịch pha chế từ các chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt… Qua đó xử phạt với tổng số tiền 237 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện các doanh nghiệp này đã có hành vi sử dụng mã vùng trồng, mã đóng gói của các địa phương khác ngoài tỉnh Đắk Lắk để dán lên các thùng sầu riêng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Số lượng tem, nhãn hàng hóa giả bị xé bỏ là 2.859 tem, nhãn…

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu cả nước về diện tích sầu riêng với khoảng 32.785ha, tăng hơn 10.300ha so với năm 2022; trong đó, diện tích trồng thuần là 9.556ha, diện tích trồng xen 23.229ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 15.852ha, chiếm 48,35%, tập trung tại một số huyện như: huyện Krông Pắc hơn 7.150ha, huyện Krông Năng 6.850ha, huyện Cư M’gar 5.325ha, thị xã Buôn Hồ 3.600, huyện Krông Búk 3.595ha... Sản lượng sầu riêng năm 2024 của tỉnh dự kiến trên 300.000 tấn.

Các doanh nghiệp về tận vườn thu mua sầu riêng cho nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Các doanh nghiệp về tận vườn thu mua sầu riêng cho nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Kể từ khi quả sầu riêng tươi được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2022 đến nay, việc tiêu thụ sầu riêng ở Đắk Lắk gặp nhiều thuận lợi, giá bán tương đối cao, hầu hết người trồng sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk có lãi lớn, quy mô sản xuất sầu riêng trên địa bàn tăng nhanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của người dân và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, vụ mùa sầu riêng năm 2024, bên cạnh những cơ hội và điều kiện thuận lợi trên, đã xuất hiện tình trạng các thương lái tỉnh ngoài đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thu mua sầu riêng từ những người dân không thuộc mã vùng trồng để xuất khẩu kiếm lợi nhuận.

Các đối tượng mua bán mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói có sự trao đổi tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Việc tự ý sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói của các chủ mã tại Đắk Lắk để thu mua sầu riêng chưa đạt về chất lượng, thời gian tính từ lúc xổ nhị thụ phấn đến khi thu hoạch đạt chất lượng là từ khoảng 125 đến 135 ngày hoặc thu gom sầu riêng của các vườn không qua kiểm tra đánh giá, chưa được cấp mã vùng trồng, tiềm ẩn nguy cơ bị Trung Quốc đình chỉ mã vùng trồng, không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người dân, doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Một vấn đề nữa là các doanh nghiệp mua chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là thuốc có nguồn gốc từ Thái Lan, Trung Quốc để nhúng sầu riêng trong quá trình sơ chế với mục đích cho quả chín đều, không bị sượng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển xuất khẩu sang Trung Quốc.

Việc sử dụng chất hỗ trợ không rõ nguồn gốc để nhúng sầu riêng có thể là chất cấm, chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến, sản xuất thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Các đối tượng thường nhúng sầu riêng vào ban đêm, đóng cửa kho bãi, những người thực hiện thường là người thân quen của chủ doanh nghiệp nhằm đối phó sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Cây sầu riêng mang lại nguồn thu nhập lớn nhất hiện nay ở Đắk Lắk, vì vậy từ người nông dân đến các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu cần tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo vệ uy tín, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Cây sầu riêng mang lại nguồn thu nhập lớn nhất hiện nay ở Đắk Lắk, vì vậy từ người nông dân đến các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu cần tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo vệ uy tín, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk trong ngày 10/10 cho biết, trong vụ mùa sầu riêng năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với bốn doanh nghiệp hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tại hiện trường thu giữ gần bốn tấn sầu riêng đã được nhúng dung dịch pha chế từ các chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt; qua đó xử phạt với tổng số tiền 237 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện các doanh nghiệp này đã có hành vi sử dụng mã vùng trồng, mã đóng gói của các địa phương khác ngoài tỉnh Đắk Lắk để dán lên các thùng sầu riêng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Số lượng tem, nhãn hàng hóa giả bị xé bỏ là 2.859 tem, nhãn…

Hành vi nói trên đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, về lâu dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dẫn đến nhiều rủi ro trong quá trình kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm cũng như các hoạt động gian lận thương mại.

Qua quá trình kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan Công an và các ngành chức năng đã góp phần tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.