Đắk Lắk ban hành kế hoạch hành động quốc gia bảo tồn đàn voi trên địa bàn

Trong nhiều năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Động vật châu Á, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, đề án về bảo tồn và phát triển đàn voi nhà trên địa bàn.
Đàn voi nhà ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Đàn voi nhà ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương có voi như huyện Buôn Đôn, Lắk đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch về công tác bảo tồn và phát triển đàn voi nhà trên địa bàn một cách hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ dân sở hữu voi chuyển đổi mô hình du lịch từ kinh doanh du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện với voi… nhằm cởi trói cho đàn voi nhà, bảo tồn tốt nhất đàn voi nhà hiện có trên địa bàn.

Tuy nhiên, do chịu nhiều tác động của môi trường và con người nên trong 40 năm qua, đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã suy giảm từ 502 xuống chỉ còn trên dưới 35 con. Trong hàng chục năm qua, mặc dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh sản cho đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn không có voi nhà nào sinh sản thành công. Và hiện nay, đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh có nguy cơ tiếp tục suy giảm.

Vì vậy, để bảo tồn đàn voi trên địa bàn tỉnh, ngày 7/2/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế bảo tồn và phát triển voi tại Đắk Lắk giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2050.

Du khách nước ngoài chụp hình với voi nhà ở Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn.

Du khách nước ngoài chụp hình với voi nhà ở Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn.

Cụ thể, hoạt động bảo tồn voi phải chú trọng kế thừa, phát huy những thành quả từ các hoạt động bảo tồn voi trong các đề án, chương trình, kế hoạch đã thực hiện trong thời gian qua về công tác cứu hộ, chăm sóc, ghép đôi sinh sản… Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức bảo tồn voi quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến bảo tồn voi và các kỹ thuật công nghệ cao, lựa chọn vận dụng trong bảo tồn voi hoang dã và voi nuôi nhốt tại tỉnh.

Tập trung nghiên cứu xây dựng và thực hiện các quy trình, kỹ thuật, giải pháp thực hiện hoạt động quản lý, giám sát, cứu hộ, tái thả voi hoang dã, quản lý xung đột voi - người theo hướng thúc đẩy chung sống hài hòa, tăng cường phúc lợi, chăm sóc, nuôi dưỡng cho voi nuôi nhốt; bảo vệ tốt môi trường sống cho voi hoang dã…

Triển khai chương trình thúc đẩy voi sinh sản trên những cá thể voi cái còn khả năng sinh sản để duy trì phát triển; tăng cường nguồn giống voi châu Á hợp pháp thông qua chương trình nhập khẩu voi trẻ về làm nguồn giống sinh sản bằng con đường ngoại giao từ Chính phủ và tham gia Hiệp hội vườn thú trong khu vực để trao đổi nguồn gen voi châu Á.

Đẩy mạnh việc huy động các đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về voi, đề xuất giải pháp mang tính khoa học, bền vững với môi trường.

Xây dựng chương trình truyền thông và tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho các nhóm đối tượng khác nhau về tầm quan trọng của bảo tồn voi, quản lý xung đột voi - người hướng tới chung sống hài hòa.

Bố trí kinh phí đầu tư hoàn thiện cụm công trình chăm sóc, cứu hộ voi: xây dựng công trình hàng rào, nhà chăm sóc voi và đường nội bộ của cụm công trình chăm sóc cứu hộ voi (giai đoạn 2); mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng bảo đảm để cứu hộ, thăm khám sức khỏe, sinh sản cho voi và các loài động vật hoang dã khác…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.