[Ảnh] Độc đáo nhà sàn cổ của “Vua voi” Y Thu Knul

Ngôi nhà sàn cổ của Y Thu Knul (1828-1938), người được mệnh danh là ông tổ nghề săn voi và là người đã có công khai phá, mở đất, lập ra vùng Buôn Đôn và được nhân dân kính trọng tôn làm tù trưởng. Ngôi nhà sàn cổ này nằm tại Bản Đôn, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi tới vùng đất Buôn Đôn nổi tiếng với nghề săn và thuần dưỡng voi rừng.

Y Thu Knul có bố là người Lào di cư tới vùng đất Bản Đôn, lấy mẹ ông là người M’Nông. Ngôi nhà sàn cổ của ông được khởi công từ tháng 10/1883 và hoàn thành tháng 2/1885, gồm 3 gian song song liền kề, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc chùa tháp của Lào-Thái.

Theo các già làng kể lại, trong cuộc đời mình, Y Thu Knul đã săn bắt và thuần dưỡng được gần 500 con voi rừng. Năm 1861, Y Thu Knul săn được một con voi trắng quý hiếm với lông, da màu trắng, ngà màu hổ phách. Ông đã mang tặng con voi quý này cho vua Xiêm (Thái Lan). Được tặng voi quý, vua Xiêm ban tặng lại cho Y Thu Knul rất nhiều của cải và phong tặng ông biệt danh là Khun Yu Nốp (Khunjunob), nghĩa là “Vua săn voi”.

Các già làng ở Bản Đôn cho biết, lúc họ sinh ra và lớn lên đã thấy ngôi nhà sàn của vua voi là to và đẹp nhất Bản Đôn. Tầng dưới nhà là nơi của gia súc và nhà kho, tầng trên để ở. Gian chính giữa có một cầu thang gỗ đi lên. Phía trước nhà là một hiên rộng kéo dài hai gian.

Để xây dựng ngôi nhà này, chủ nhân đã phải huy động 18 con voi kéo gỗ, 14 thợ lành nghề do thợ cả Tha Vi Vông Khăm Sao (một nghệ nhân điêu khắc gỗ người Lào) chịu trách nhiệm thiết kế. Trị giá căn nhà vào thời điểm ấy phải đổi hết 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài cho công thợ, thiết kế, đẵn cây, kéo gỗ... Khi cúng vào nhà mới theo phong tục, chủ nhà mổ 22 con trâu.

Điểm độc đáo nhất của ngôi nhà là mái được lợp hoàn toàn bằng ngói gỗ. Các viên ngói được làm thủ công rất công phu. Để lợp đủ bộ mái, thợ đã phải đẽo 8.726 thanh gỗ để làm ngói, tốn gần 10 m3 gỗ cà chít.

Ngôi nhà được làm toàn bằng gỗ tốt của rừng Buôn Đôn như gỗ hương, căm xe, cà chít. Qua những thăng trầm thời gian, ngôi nhà sàn đã phần nào xuống cấp, đặc biệt vào khoảng năm 1954, một cây me đổ làm sập gian phía trong, sau đó được khôi phục lại nhưng vẫn lưu giữ cấu trúc và bản sắc Tây Nguyên.

Trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện đang trưng bày hình ảnh của ông Y Prung Êban (tên thường gọi là Ama Kông, sinh năm 1909 và mất năm 2012) là cháu của vua voi Y Thu Knul, con rể của vua voi Ama Pợ Pho Khăm Súc và cũng là truyền nhân cuối cùng nghề săn voi ở Buôn Đôn. Theo các tài liệu còn ghi lại, năm 13 tuổi ông là thợ phụ trong đoàn săn voi và 17 tuổi là thợ chính. Trong cuộc đời mình ông đã săn được 298 voi rừng, trong đó có 3 bạch tượng, một loài voi trắng quý hiếm. Chuyến săn voi cuối cùng của Ama Kông diễn ra vào năm 1996, ông bắt được 7 con voi. Sau đó ông chuyển sang làm huấn luyện voi cho rừng quốc gia Yok Đôn.

Vua voi Ama Kông có 21 người con, 118 cháu, chắt. Ông còn nổi tiếng với bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận được nhiều người ca ngợi.

Hiện nay trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul còn lưu giữ và trưng bày nhiều kỷ vật của các vua voi nhiều thế hệ. Chị H Kua Agun, 35 tuổi, chắt của vua voi Ama Kông, cho biết: Hiện tại gia đình sống tại đây có sáu người nên sử dụng gian nhà phía trong làm nơi sinh hoạt gia đình, hai gian phía ngoài được sử dụng làm gian thờ, nơi tiếp khách và trưng bày các hình ảnh, kỷ vật của các vua voi.

Dưới đây là những hình ảnh về ngôi nhà sàn cổ của vua voi và những hiện vật độc đáo được sử dụng để săn bắt, thuần dưỡng voi vẫn còn được gìn giữ cho đến ngày nay:

Ngôi nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul đã 139 năm tuổi, gồm 3 gian song song liền kề, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc chùa tháp của Lào-Thái.

Ngôi nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul đã 139 năm tuổi, gồm 3 gian song song liền kề, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc chùa tháp của Lào-Thái.

Ngôi nhà sàn cổ có hàng trăm chân trụ đỡ được làm toàn bằng gỗ tốt của rừng Buôn Đôn như gỗ hương, căm xe, cà chít...

Ngôi nhà sàn cổ có hàng trăm chân trụ đỡ được làm toàn bằng gỗ tốt của rừng Buôn Đôn như gỗ hương, căm xe, cà chít...

Tuy nhiên, qua thời gian, một số chân trụ đã bị hư hỏng, mối mọt nên người nhà phải sử dụng những khúc gỗ mới để chống đỡ cho ngôi nhà khỏi bị sập.

Tuy nhiên, qua thời gian, một số chân trụ đã bị hư hỏng, mối mọt nên người nhà phải sử dụng những khúc gỗ mới để chống đỡ cho ngôi nhà khỏi bị sập.

Sườn nhà và mái được lợp hoàn toàn bằng ngói gỗ. Các viên ngói được làm thủ công rất công phu. Để lợp đủ bộ mái, thợ đã phải đẽo 8.726 thanh gỗ để làm ngói, tốn gần 10m3 gỗ cà chít.

Sườn nhà và mái được lợp hoàn toàn bằng ngói gỗ. Các viên ngói được làm thủ công rất công phu. Để lợp đủ bộ mái, thợ đã phải đẽo 8.726 thanh gỗ để làm ngói, tốn gần 10m3 gỗ cà chít.

Cầu thang đi lên nhà đã bị hư hỏng nên đã được thay thế bằng cầu thang mới đơn giản hơn.

Cầu thang đi lên nhà đã bị hư hỏng nên đã được thay thế bằng cầu thang mới đơn giản hơn.

Tại gian khách của ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện treo rất nhiều bức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm như: cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh; cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng...

Tại gian khách của ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện treo rất nhiều bức của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm như: cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh; cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng...

Và tại gian trưng bày của ngôi nhà sàn cổ hiện đang trưng bày rất nhiều hiện vật quý liên quan đến hoạt động săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và các vật dụng của các thợ săn bắt voi rừng.

Và tại gian trưng bày của ngôi nhà sàn cổ hiện đang trưng bày rất nhiều hiện vật quý liên quan đến hoạt động săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và các vật dụng của các thợ săn bắt voi rừng.

Các dụng cụ sử dụng để săn bắt voi rừng như dây da trâu, dây thọng lọng, tấm nệm lót bành voi được làm bằng da trâu rừng.

Các dụng cụ sử dụng để săn bắt voi rừng như dây da trâu, dây thọng lọng, tấm nệm lót bành voi được làm bằng da trâu rừng.

Tại đây còn trưng bày thanh kiếm Bảo Đại được Vua Bảo Đại tặng cho Tù trưởng Cao Nguyên Ama Pợ Pho Khăm Súc vào những năm 1942-1943. Ama Pợ Pho Súc là cháu ruột của ông tổ săn voi và là bố vợ của vua voi Ama Kông.

Tại đây còn trưng bày thanh kiếm Bảo Đại được Vua Bảo Đại tặng cho Tù trưởng Cao Nguyên Ama Pợ Pho Khăm Súc vào những năm 1942-1943. Ama Pợ Pho Súc là cháu ruột của ông tổ săn voi và là bố vợ của vua voi Ama Kông.

Cuộn dây da trâu là dụng cụ để cột chặt những con voi trong thời kỳ bị động kinh vào thân cây rừng.

Cuộn dây da trâu là dụng cụ để cột chặt những con voi trong thời kỳ bị động kinh vào thân cây rừng.

Đây là tấm nệm lót được làm từ da trâu rừng để đặt bành trên lưng voi mỗi khi đi săn voi. Thông thường nệm lót lưng voi được lấy từ vỏ cây lộc vừng đập xốp phơi khô. Vì vậy, tấm nệm lót này được làm từ da trâu rừng chỉ được dùng cho thợ săn đã có kinh nghiệm và phải săn được 72 con voi trở lên mới được ngồi trên tấm nệm này.

Đây là tấm nệm lót được làm từ da trâu rừng để đặt bành trên lưng voi mỗi khi đi săn voi. Thông thường nệm lót lưng voi được lấy từ vỏ cây lộc vừng đập xốp phơi khô. Vì vậy, tấm nệm lót này được làm từ da trâu rừng chỉ được dùng cho thợ săn đã có kinh nghiệm và phải săn được 72 con voi trở lên mới được ngồi trên tấm nệm này.

Đây là những dây thọng lọng có gai dùng để kẹp cổ voi con khi đang trong quá trình thuần dưỡng.

Đây là những dây thọng lọng có gai dùng để kẹp cổ voi con khi đang trong quá trình thuần dưỡng.

Lọng che nắng mưa của thợ săn voi. Đây là một mái che di động dùng cho thợ săn voi khi đi săn voi vào mùa Thu, người ta dùng mái che di động này đưa lên để làm mái lợp đặc trên bành voi hoặc gỡ ra dùng để làm mái lợp trú mưa mỗi khi ngủ để trong rừng.

Lọng che nắng mưa của thợ săn voi. Đây là một mái che di động dùng cho thợ săn voi khi đi săn voi vào mùa Thu, người ta dùng mái che di động này đưa lên để làm mái lợp đặc trên bành voi hoặc gỡ ra dùng để làm mái lợp trú mưa mỗi khi ngủ để trong rừng.

Chiếc mâm đồng này là kỷ vật của vua voi Y Thu Knul để lại. Mâm dùng để đặt lễ cúng thần rừng, thần sông mỗi khi xuất phát đi săn bắt voi rừng cũng như làm lễ cúng thủ tục nhập buôn làng cho những con voi đã được thuần dưỡng. Mâm được đưa từ Lào về Việt Nam năm 1859.

Chiếc mâm đồng này là kỷ vật của vua voi Y Thu Knul để lại. Mâm dùng để đặt lễ cúng thần rừng, thần sông mỗi khi xuất phát đi săn bắt voi rừng cũng như làm lễ cúng thủ tục nhập buôn làng cho những con voi đã được thuần dưỡng. Mâm được đưa từ Lào về Việt Nam năm 1859.

Trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện đang trưng bày hình ảnh của ông Y Prung Êban (tên thường gọi là Ama Kông) là cháu của vua voi Y Thu Knul, con rể của vua voi Ama Pợ Pho Khăm Súc và cũng là truyền nhân cuối cùng nghề săn voi ở Buôn Đôn. Trong cuộc đời mình ông đã săn được 298 voi rừng, trong đó có 3 bạch tượng, một loài voi trắng quý hiếm. Vua voi Ama Kông có 21 người con, 118 cháu, chắt. Ông còn nổi tiếng với bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận được nhiều người ca ngợi.
Trong ngôi nhà sàn cổ của vua voi, hiện đang trưng bày hình ảnh của ông Y Prung Êban (tên thường gọi là Ama Kông) là cháu của vua voi Y Thu Knul, con rể của vua voi Ama Pợ Pho Khăm Súc và cũng là truyền nhân cuối cùng nghề săn voi ở Buôn Đôn. Trong cuộc đời mình ông đã săn được 298 voi rừng, trong đó có 3 bạch tượng, một loài voi trắng quý hiếm. Vua voi Ama Kông có 21 người con, 118 cháu, chắt. Ông còn nổi tiếng với bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận được nhiều người ca ngợi.
Khách du lịch tìm hiểu dây da trâu dùng để cột chặt con voi trong thời kỳ động kinh vào thân cây rừng.

Khách du lịch tìm hiểu dây da trâu dùng để cột chặt con voi trong thời kỳ động kinh vào thân cây rừng.

Dà đã hàng trăm năm nhưng những da dây trâu này vẫn bền chặt.

Dà đã hàng trăm năm nhưng những da dây trâu này vẫn bền chặt.

Ngôi nhà sàn cổ này nằm tại bản Đôn, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Ngôi nhà sàn cổ này nằm tại bản Đôn, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Du khách khi tới vùng đất Buôn Đôn nổi tiếng với nghề săn và thuần dưỡng voi rừng không thể bỏ qua nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul.

Du khách khi tới vùng đất Buôn Đôn nổi tiếng với nghề săn và thuần dưỡng voi rừng không thể bỏ qua nhà sàn cổ của vua voi Y Thu Knul.

Nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, vùng đất Buôn Đôn ngày nay trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đắk Lắk.

Nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, vùng đất Buôn Đôn ngày nay trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

[Ảnh] Trân quý những món quà vượt nghìn cánh sóng

Đồng hành cùng Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm quần đảo Trường Sa có cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An A (Hà Nội) và cô giáo Ngô Thị Lan. Trong hải trình của mình, các cô mang theo những lá thư viết tay và món quà nhỏ do chính tay các em học sinh làm, gửi tặng các bạn trên đảo Đá Tây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại lễ kỷ niệm.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc

Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (thành phố Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, Đảng nhà nước thực hiện nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Đúng 7 giờ sáng 26/4/2026 (tức mùng 10/3 Âm lịch) - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Phiên bế mạc.

Nút giao giữa đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường T1 kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

[Ảnh] Hạ tầng tạo bệ phóng để Đồng Nai vươn mình

Đồng Nai là một trong ít địa phương ở nước ta sở hữu đầy đủ 5 phương thức vận tải. Những năm gần đây, với sự quan tâm của Trung ương, địa bàn Đồng Nai được đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông chiến lược. Điều này, góp phần tạo bệ phóng để Đồng Nai vươn mình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung với các nghệ sĩ tham dự Chương trình hữu nghị đặc biệt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân

Sáng 24/4, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung.