Đại lễ Vesak 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình, khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Từ ngày 6 đến 8/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử, học giả Phật giáo và đại biểu quốc tế.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh-địa điểm tổ chức Vesak 2025.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh-địa điểm tổ chức Vesak 2025.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Liên hợp quốc tại Việt Nam trong năm nay, đồng thời là sự kiện văn hóa, tâm linh, đối ngoại đặc biệt do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đại lễ Vesak năm nay mang chủ đề: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn, tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật.

Đại lễ Vesak 2025 là lễ hội văn hóa, tôn giáo vì hòa bình.

Đại lễ Vesak 2025 là lễ hội văn hóa, tôn giáo vì hòa bình.

Năm nay, Đại lễ Vesak diễn ra tại Việt Nam trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Với quy mô dự kiến lên tới hàng chục nghìn người tham dự, đại lễ Vesak 2025 là minh chứng sống động cho sự hội nhập quốc tế sâu rộng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như vai trò tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc.

Sự kiện là dịp để khẳng định với quốc tế về chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như thực tiễn đời sống tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Đại đức lão hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ tứ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khảo sát tiến độ chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025.

Đại đức lão hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ tứ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khảo sát tiến độ chuẩn bị Đại lễ Vesak 2025.

Theo bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động chính đáng. Việc tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự quan tâm thiết thực của Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trong nước đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động quốc tế. Nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và đáp ứng nhu cầu tinh thần tôn giáo của đồng bào có đạo.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Trần Thị Minh Nga phát biểu.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Trần Thị Minh Nga phát biểu.

Để bảo đảm thành công cho đại lễ Vesak 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thành lập tổ công tác liên ngành với sự tham gia của đại diện các cơ quan từ trung ương đến địa phương, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Các địa bàn liên quan như tỉnh Tây Ninh và một phần tỉnh Long An sẽ phối hợp triển khai hỗ trợ giao thông thuận lợi, lưu trú sinh hoạt cho tăng ni, phật tử, đại biểu trong và ngoài nước cùng các hoạt động văn hóa tôn giáo trong chuỗi sự kiện của đại lễ.

Các hoạt động hậu cần chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025.

Các hoạt động hậu cần chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025.

Hiện diện tại Việt Nam đến nay đã hơn hai nghìn năm, và từ năm 1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Phật giáo đã phát huy vai trò trong tiến trình phát triển của đất nước và khẳng định là một phần không thể tách rời của văn hóa dân tộc.

Với tinh thần “hộ quốc, an dân”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tích cực tham gia các lĩnh vực, từ giáo dục, từ thiện, bảo vệ môi trường... Gần đây nhất, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sang thăm, gặp gỡ chư tăng và hỗ trợ người dân tỉnh Mandalay (Myanmar) góp phần khắc phục hậu quả nặng nề sau động đất. Hoạt động này thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, tính kết nối và tương trợ cộng đồng Phật giáo trong khu vực.

Khảo sát, đo các cung đường cắm cờ Phật giáo tại đại lễ Vesak 2025.

Khảo sát, đo các cung đường cắm cờ Phật giáo tại đại lễ Vesak 2025.

Đây là lần thứ tư Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chính sách tôn giáo cởi mở, bình đẳng và tiến bộ ở Việt Nam, đồng thời khẳng định rõ nét chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

Đại lễ Vesak 2025 không chỉ là sự kiện của riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn là dịp để lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội, xiển dương giá trị giáo lý của Đức Phật vì hòa bình và phụng sự nhân sinh trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Khi tinh thần đoàn kết, khoan dung, từ bi của đạo Phật kết hợp với chính sách tôn giáo nhân văn, tiến bộ của Nhà nước, sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển hài hòa giữa tôn giáo và xã hội.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn tồn tại định kiến, xung đột tôn giáo, Việt Nam khẳng định là quốc gia có chính sách tôn giáo cởi mở và ổn định, các tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động bình đẳng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chung của toàn dân tộc

Từ Đại lễ Vesak 2025-một sự kiện tôn giáo mang tầm quốc tế, lại thêm cơ hội để khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, góp phần xây dựng một đất nước hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.