Xá lợi Đức Phật được cung rước bằng chuyên cơ quân sự

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2025 sẽ diễn ra trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 8/5. Đây là hoạt động tôn giáo quốc tế quy mô và đánh dấu bằng sự kiện lần đầu xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ được cung rước bằng máy bay quân sự sang Việt Nam.
Đoàn tiền trạm Ấn Độ khảo sát tại chùa Thanh Tâm - địa điểm tôn trí xá lợi Phật.
Đoàn tiền trạm Ấn Độ khảo sát tại chùa Thanh Tâm - địa điểm tôn trí xá lợi Phật.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xá lợi Đức Phật được pháp luật Ấn Độ bảo hộ. Khi cung rước ra nước ngoài sẽ tương đương chuyến công du của nguyên thủ quốc gia và sẽ được chuyên cơ quân sự của chính phủ Ấn Độ thực hiện.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức gửi công hàm đề nghị phía Ấn Độ cho phép cung nghinh xá lợi về nước. Đoàn tiền trạm Ấn Độ bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia khảo cổ, bảo tàng… cũng đã có mặt tại Việt Nam để khảo sát chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh - địa điểm tôn trí xá lợi Phật.

Trong hành trình cung rước và tôn trí xá lợi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm các điều kiện nghiêm ngặt về an ninh, an toàn, nhiệt độ, độ ẩm theo quy định…

Dự kiến, đoàn tháp tùng, hộ tống xá lợi Đức Phật sẽ hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sáng 2/5. Sau đó xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, 22 Mai Bá Hương, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là một trong những sự kiện Phật giáo quốc tế quan trọng được tổ chức hằng năm. Việt Nam đã 3 lần đăng cai và tổ chức vào các năm: Năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam… Các kỳ đại lễ tổ chức thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và nền Phật giáo Việt Nam.

Lực lượng tình nguyện phụng sự đại lễ Vesak 2025.

Lực lượng tình nguyện phụng sự đại lễ Vesak 2025.

Năm nay, Đại lễ Vesak được tổ chức trong bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, tổ chức đại lễ tại Thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước sau nửa thế kỷ độc lập, thống nhất cũng như khẳng định vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Vesak 2025 không chỉ là sự kiện tâm linh, văn hóa, đối ngoại đặc biệt mà còn là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, cảm nhận sự phát triển, đổi thay của đất nước sau 50 năm hòa bình lập lại.

Công tác chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025 diễn ra khẩn trương.

Công tác chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025 diễn ra khẩn trương.

Chủ đề chính của đại lễ năm nay là: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Chủ đề này khẳng định thông điệp của Phật giáo về lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần đoàn kết trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua luôn gắn bó mật thiết, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.

Từ thời Lý-Trần, vị vua Phật tử Trần Nhân Tông không chỉ xây dựng một triều đại hưng thịnh mà còn để lại tư tưởng nhập thế sâu sắc cho hậu thế. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, nhiều chùa chiền trở thành cơ sở cách mạng, nhiều tăng, ni đã cởi áo cà sa khoác chiến bào, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong thời bình, Phật giáo tiếp tục đóng góp tích cực cho an sinh xã hội trên mọi vùng miền của Tổ quốc và lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng quốc tế.

Hội trường chính tại Đại lễ VESAK 2025.

Hội trường chính tại Đại lễ VESAK 2025.

Chương trình Đại lễ Vesak 2025 dự kiến như sau:

Ngày 3/5: Lễ khai mở, chiêm bái xá lợi Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm, Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, đường 3/2, quận 10.

Ngày 5/5: Khai mạc triển lãm văn hóa Phật giáo tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam;chương trình biểu diễn nghệ thuật “Vesak thiêng liêng” tại công viên Láng Le.

Ngày 6/5: Khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2025; thuyết trình chủ đề chính Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025; đại lễ tri ân tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đêm hội hoa đăng quốc tế cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Ngày 7/5: Hội thảo khoa học quốc tế của Đại lễ Vesak; đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế tại nhà hát Sa La, thành phố Thủ Đức.

Ngày 8/5: Bế mạc Đại lễ Vesak.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.

Đại diện các bên ký kết hợp tác triển khai dự án nghiên cứu về trung tâm dữ liệu siêu quy mô. (Ảnh: Cushman & Wakefield)

Nghiên cứu triển khai Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ sẽ đánh giá tính khả thi của khu công nghệ số tập trung chuyên biệt siêu quy mô phục vụ AI và điện toán đám mây, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng và hướng tới phát triển bền vững.

Trung tướng Lê Xuân Thế (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Anh Đức và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Lê Văn Minh trao Chuông Vàng cho thí sinh Huỳnh Kim Tho. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026

Tối 27/9, vòng chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ-2026 đã được diễn ra tại Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh đến từ An Giang Huỳnh Kim Tho (mã số bình chọn 12) đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả để trở thành Quán quân Chuông vàng vọng cổ mùa thứ 21.