Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 15 năm thành lập (17/9/2010–17/9/2025).

Mít tinh kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Mít tinh kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp.

image.jpg
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

tt-doc-dien-van.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ôn lại chặng đường 15 năm từ những ngày đầu “hai bàn tay trắng”, không biên chế, không trụ sở, hội viên góp từng đồng lương hưu để thuê phòng làm việc, với tâm nguyện “người còn sống tìm cách đưa người hy sinh về”.

Đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phát triển với gần 7.000 hội viên, 16 hội cấp tỉnh, 120 chi hội cấp huyện và hơn 40 đơn vị liên kết. Hội cũng có 2 văn phòng đại diện tại miền Trung và miền Nam.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Hội đã thu thập, kết nối và công bố hơn 207.000 thông tin trên các phương tiện truyền thông; thụ lý hơn 40.000 hồ sơ, tư vấn cho gần 37.000 lượt thân nhân.

Kết quả, đã tìm được 661 liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN cho 1.258 hài cốt, xác định đúng danh tính 488 liệt sĩ và tổ chức 35 cuộc trao trả kết quả giám định. Từ thực chứng và giám định ADN, hơn 1.000 liệt sĩ đã được trả lại tên.

me-vnah-du.jpg
Đông đảo các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ tham dự buổi lễ.

Hội cùng các địa phương đã đính chính thông tin bia mộ, tìm kiếm, cất bốc và di chuyển gần 2.000 hài cốt về quê hương, trong đó gần 50 liệt sĩ được đưa về bằng tàu hỏa cùng thân nhân. Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Hội các cấp đã vận động xã hội hóa, trợ cấp thêm 2 triệu đồng cho mỗi gia đình liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Hội đã tặng gần 1.300 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 115 căn nhà, trao gần 4.000 sổ tiết kiệm, 880 suất học bổng, 600 xe lăn, xe đạp, gần 70.000 suất quà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 30.000 lượt thân nhân liệt sĩ.

Hội cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội: quyên góp hàng trăm tấn gạo, xây hàng chục cây cầu dân sinh ở Đông – Tây Nam Bộ, tặng quạt điện, nồi cơm điện cho gia đình chính sách, tặng hàng vạn quyển vở cho học sinh nghèo.

Trong công tác tri ân, Hội đã tổ chức 223 cuộc gặp mặt gia đình liệt sĩ, nhiều lần đưa các đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân và nhà hảo tâm tiêu biểu diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng kinh phí cho hoạt động tri ân trong cả nước đạt hơn 180 tỷ đồng.

db.jpg
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Những năm gần đây, Hội đã mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với Viện Hòa bình Mỹ, các cựu binh Hoa Kỳ và một số trường đại học như: Harvard, Georgia, Công nghệ Texas… để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tọa độ mộ chôn tập thể của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, cũng như đón nhận nhiều di vật từ phía Mỹ trao trả, giúp thân nhân liệt sĩ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội còn tham gia khảo sát, nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt hơn nữa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cũng ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của nhiều hội viên khi trực tiếp băng rừng, vượt núi, sang cả nước bạn Lào để tìm hài cốt liệt sĩ, góp phần quan trọng vào công tác tìm kiếm, quy tập, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Những nỗ lực âm thầm nhưng hiệu quả của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã được Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2023) và sự tin tưởng của các gia đình thân nhân liệt sĩ, các nhà hảo tâm trong cả nước.

ban-tc-trao-tang-mvnah.jpg
Ban Tổ chức thăm chúc và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thay mặt Hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã đồng hành, chung tay vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

kq.jpg
Ban tổ chức trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ Trương Thành Ý.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, song đến nay cả nước vẫn còn hơn 530.000 liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi, trong đó khoảng 180.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Hàng trăm nghìn gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng, khắc khoải chờ tin con em mình. Hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước vẫn còn nhiều ngôi mộ chưa biết tên, nhiều mộ gió nằm rải rác trên núi cao, rừng sâu.

Từ thực tiễn 15 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các hoạt động tri ân, nhằm đưa hài cốt liệt sĩ sớm trở về với đất mẹ, giảm bớt những ngôi mộ vô danh. Đây cũng là việc làm thiết thực để hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), báo công với Anh hùng liệt sĩ rằng Tổ quốc không bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ Trương Thành Ý, quê quán xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay là xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình); tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Mạc Hoàng Nam, (là con liệt sĩ), ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh; tặng quà tri ân cho đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân liệt sĩ.

trao-qua-tnls.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ

Ông Trương Văn Kháng, em trai liệt sĩ Trương Thành Ý, xúc động cho biết: “Anh tôi hy sinh khi mới 20 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Nhiều năm qua, gia đình đã nhận nhầm mộ liệt sĩ. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cơ quan chức năng, đến nay mộ phần của anh đã được xác định chính xác. Gia đình tôi vô cùng biết ơn.”

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ” cho các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng công bố ủng hộ hàng trăm triệu đồng để tiếp tục đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong các hoạt động tri ân trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.