Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Hành trình 15 năm nghĩa tình tri ân liệt sĩ

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập ngày 17/9/2010 theo Quyết định số 1081/QĐ-BNV của Bộ trưởng Nội vụ. Ngay khi thành lập, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác định rõ: Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đoàn cựu chiến binh Mỹ trao 21 bộ hồ sơ xác định vị trí mộ tập thể liệt sĩ cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
Đoàn cựu chiến binh Mỹ trao 21 bộ hồ sơ xác định vị trí mộ tập thể liệt sĩ cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Suốt 15 năm qua, các cán bộ, hội viên đã nỗ lực xây dựng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trở thành tổ chức xã hội giàu tính nhân văn, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và thân nhân liệt sĩ; đồng thời vận động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Dù thời gian chưa quá dài, nhưng với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đó là hành trình đầy nỗ lực, tận tâm và nghĩa tình.

Từ những ngày đầu khó khăn về tổ chức, nhân sự, kinh phí hoạt động, đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa tinh thần cho hàng triệu thân nhân liệt sĩ. Hành trình ấy kết tinh bốn giá trị: “Nhân văn, nghĩa tình, trách nhiệm, hiệu quả”. Đó không chỉ là phương châm hoạt động, mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ, đồng thời góp phần vào công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Những ngày đầu, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chỉ có một số cán bộ tâm huyết, chủ yếu là cựu chiến binh, cựu sĩ quan quân đội và nhà nghiên cứu lịch sử, cùng hướng tới mục tiêu “Tri ân liệt sĩ, chăm lo thân nhân liệt sĩ”. Sau 15 năm, từ một tổ chức non trẻ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã xây dựng một hệ thống từ Trung ương đến nhiều tỉnh, thành phố, trở thành tổ chức xã hội uy tín, hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Hiện cả nước có 20 hội, chi hội cấp tỉnh, hơn 96 chi hội cơ sở với hơn 60.000 hội viên, trong đó nhiều hội viên là nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, đóng góp nguồn lực, trí tuệ, giúp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã khảo sát thực trạng đời sống của thân nhân liệt sĩ ở cả ba miền và kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung, sửa đổi tám nội dung trong chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ, gồm: Nâng mức trợ cấp tuất liệt sĩ; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con liệt sĩ trên 18 tuổi; tăng mức trợ cấp theo số liệt sĩ cho gia đình có từ hai liệt sĩ; phụ cấp nuôi dưỡng cho người được hưởng tuất liệt sĩ già yếu, không có nơi nương tựa; thực hiện chế độ thờ cúng liệt sĩ; tăng mức trợ cấp hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ từ miền nam ra miền bắc; đề xuất Nhà nước xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ.

Đặc biệt, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tham gia tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng giải quyết nhiều hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ còn tồn đọng nhiều năm. Chỉ riêng trong hai năm 2024-2025, đã có 10 trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam là hỗ trợ các gia đình tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hàng nghìn lá đơn, hồ sơ, những dòng thư từ thân nhân liệt sĩ gửi đến Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đều chứa đựng niềm mong mỏi tha thiết tìm được mộ người thân. Bằng sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị chức năng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát, xác minh hàng chục nghìn trường hợp. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập, đưa về quê hương trong niềm xúc động khôn nguôi của thân nhân liệt sĩ.

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã huy động hơn 180 tỷ đồng cho công tác tri ân.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã vận động, kết nối với các trung tâm giám định ADN, hỗ trợ hàng nghìn gia đình đối khớp thông tin, trả lại tên cho các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Không chỉ dừng ở việc tìm kiếm hài cốt, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam còn chăm lo đời sống thân nhân, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi thương bệnh binh. Mỗi mái ấm, mỗi món quà tri ân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần xoa dịu nỗi đau và bù đắp phần nào mất mát chiến tranh.

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã huy động hơn 180 tỷ đồng cho công tác tri ân. Từ nguồn lực này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức địa phương đã trao gần 1.300 căn nhà tình nghĩa; tặng hơn 3.100 sổ tiết kiệm, 880 suất học bổng, 580 xe lăn, xe đạp; phụng dưỡng 141 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao hơn 64.700 suất quà; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 30.000 lượt người. Ngoài công tác tri ân, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam còn tích cực cứu trợ lũ lụt, thiên tai, tặng lương thực, đồ dùng sinh hoạt và vận động xây dựng cầu dân sinh ở các tỉnh miền tây với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo, tọa đàm; xuất bản nhiều ấn phẩm và phim tài liệu về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ… Nhiều chương trình đã trở thành nét đẹp thường niên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, tạo sức lan tỏa sâu rộng, như: “Thắp nến tri ân” dịp 27/7, lễ tưởng niệm, cầu siêu tại các điểm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Điện Biên, Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc,… Trên lĩnh vực đối ngoại, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam mở rộng hợp tác với Viện Hòa bình Mỹ, các cựu chiến binh Mỹ, Thư viện Thủy quân lục chiến Mỹ, Đại học Công nghệ Texas,… để tìm kiếm thông tin về các mộ tập thể liệt sĩ, tiếp nhận di vật liệt sĩ từ phía Mỹ và bàn giao cho thân nhân.

Trong thời gian qua, các cán bộ, hội viên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước lịch sử, Tổ quốc và nhân dân. Trách nhiệm ấy thể hiện trong từng hồ sơ tìm kiếm liệt sĩ, mỗi chuyến đi về chiến trường xưa, mỗi chương trình tri ân... Những căn nhà tình nghĩa, những suất quà và hành trình tri ân đều thấm đẫm tình người, tạo nên sức mạnh kết nối hàng triệu trái tim, biến sự tri ân thành phong trào sâu rộng trong xã hội. Chính hiệu quả ấy đã khẳng định vị thế của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong hệ thống các tổ chức xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, công tác tri ân liệt sĩ đặt ra nhiều yêu cầu mới. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xác định tiếp tục mở rộng mạng lưới tổ chức ở cơ sở, phát triển hội viên, nâng cao năng lực hoạt động; đẩy mạnh phối hợp cơ quan chức năng trong tìm kiếm, xác định thông tin liệt sĩ, ứng dụng khoa học-công nghệ, nhất là trong xét nghiệm ADN; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho gia đình liệt sĩ; đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, gắn tri ân liệt sĩ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dù phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với nền tảng đã gây dựng, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân làm tròn sứ mệnh tri ân liệt sĩ, chăm lo thân nhân liệt sĩ, góp phần gìn giữ và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.