Tăng cường phối hợp tuyên truyền hoạt động tri ân liệt sĩ và xây dựng tổ chức hội

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền các hoạt động tri ân liệt sĩ và xây dựng tổ chức Hội. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì cuộc gặp mặt.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền hoạt động tri ân liệt sĩ.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền hoạt động tri ân liệt sĩ.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh, cuộc gặp mặt tăng cường gắn bó, thống nhất trong công tác tuyên truyền, đồng thời là dịp trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hội và các cơ quan báo chí trong thời gian tới.

“Công tác tuyên truyền không chỉ là cầu nối giữa hội với thân nhân liệt sĩ, mà còn là nhịp cầu lan tỏa tinh thần tri ân, nhân văn và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chia sẻ.

gap-mat-1.jpg
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu.

Đại tá Phan Sỹ Thao, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III và 9 tháng đầu năm 2025, đồng thời thông tin khái quát 15 năm hình thành và phát triển (2010-2025) của tổ chức hội.

dai-ta-phan-sy-thao.jpg
Đại tá Phan Sỹ Thao trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Theo báo cáo, trong quý III/2025, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 15 năm thành lập hội (17/9/2010-17/9/2025), nhiều hoạt động tri ân được triển khai trên cả nước.

Hội đã phối hợp Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) và các cơ quan chức năng tiếp nhận 21 bộ hồ sơ, tài liệu chiến tranh có giá trị lịch sử, bàn giao cho các đơn vị. Hội đồng thời tiếp nhận 65 hồ sơ xác định danh tính liệt sĩ, chuyển giám định ADN 17 trường hợp, trong đó một trường hợp đã xác định chính xác danh tính và được trao giấy chứng nhận cho thân nhân tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội. Hội cũng hỗ trợ di chuyển 5 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Nhiều chương trình tri ân, tặng quà và xây nhà tình nghĩa được triển khai. Dịp 27/7, hội trao tặng một Nhà tình nghĩa tại Nghệ An; phối hợp Hệ sinh thái SalePro tổ chức chương trình “Sáng mãi tình đất nước - Cùng nguyện ước mai sau” tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội; tham gia chương trình “Tri ân liệt sĩ” tại Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị), trao 10 suất quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Các hoạt động xã hội hóa cũng được mở rộng. Hội phối hợp với Báo Tinh hoa Đất Việt, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Tạp chí Tổ chức Công đoàn - Bộ Nội vụ và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái SalePro tặng 793 suất quà trị giá hơn 525 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị, Hà Nội và Nghệ An.

Tại tỉnh Cao Bằng, Hội phối hợp Viện Tư vấn công nghệ và đào tạo toàn cầu tổ chức chương trình “Về nguồn tri ân”, tặng 80 suất quà (mỗi suất 1,7 triệu đồng) cho các gia đình liệt sĩ xã Trường Hà - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hội cùng Công ty bất động sản Tasco và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên trao 25 suất quà và 50 triệu đồng tiền mặt cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

rada3.jpg
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hợp tác với Trường đại học Georgia (Mỹ) trong hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau 15 năm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu thân nhân liệt sĩ, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hội hiện có 17 hội và năm chi hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hai văn phòng đại diện khu vực miền trung và miền nam, hơn 80 chi hội cấp quận, huyện, gần 7.000 hội viên hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong công tác tri ân, hội đã tìm kiếm và xác định danh tính 1.155 liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Từ nguồn vận động xã hội hóa hơn 180 tỷ đồng, hội và các tổ chức hội địa phương đã xây mới 418 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 59 nhà, trao hơn 68.000 suất quà, phụng dưỡng 22 Mẹ Việt Nam Anh hùng, nâng cấp tám nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tặng học bổng, xe đạp, phương tiện sinh hoạt và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn đối tượng chính sách.

Công tác tuyên truyền và đối ngoại cũng được đẩy mạnh. Trang thông tin điện tử trianlietsi.vn đã đăng tải hơn 30.000 tin, bài, video, thu hút 25 triệu lượt truy cập từ 130 quốc gia; Tạp chí Tri Ân xuất bản 23 số đặc san với hơn 200.000 thông tin về liệt sĩ.

Hội đã tổ chức 23 chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân liệt sĩ; 13 chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ; hơn 220 cuộc gặp mặt thân nhân gia đình liệt sĩ. Hội đã phối hợp Viện Hòa bình Hoa Kỳ, cựu chiến binh Mỹ và một số trường đại học Mỹ, để trao đổi hồ sơ, tài liệu vị trí chôn cất bộ đội Việt Nam và các di vật chiến tranh.

Năm 2024, đoàn cựu chiến binh Mỹ đã bàn giao hồ sơ tài liệu về vị trí mộ chôn tập thể liệt sĩ. Căn cứ tài liệu này, lực lượng chức năng đã tìm được 105 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh (Bình Phước).

Phát biểu kết luận, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong suốt 15 năm qua, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp chiều 24/12. (Ảnh: DUY LINH)

Thông qua 3 nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về hoạt động giám sát của Quốc hội, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mường Hum phát biểu ý kiến.

Mường Hum tạo đột phá để phát triển kinh tế, xã hội

Trong năm 2025, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai hình thành sau khi sáp nhập ba xã Nậm Pung, Trung Lèng Hồ và Mường Hum. Dù nhiều khó khăn nhưng xã Mường Hum mới đã có những bước đột phá mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các dự án đường sắt

Chiều 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các vấn đề liên quan hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam và các dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Chiều 23/12, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khẩn trương hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến đường sắt

Chiều 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về các vấn đề liên quan hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam và các dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc.