Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng hơn 5.800 phần quà trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao tặng 41 nhà tình nghĩa, 5.819 quà, hỗ trợ thân nhân và tổ chức các hoạt động tri ân ý nghĩa.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tri ân liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2025.
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tri ân liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Sáng 27/6 tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020–2025. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội, chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân liệt sĩ và thân nhân. Hội tiếp nhận 618 hồ sơ liệt sĩ, đã giải quyết 206 trường hợp, tư vấn cho 938 lượt thân nhân về chính sách và tìm mộ liệt sĩ; thông báo hơn 5.000 thông tin liệt sĩ trên các phương tiện truyền thông.

Hội đã hỗ trợ đính chính thông tin cho 86 phần mộ liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Hòa Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ ban hành Quyết định xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 7 liệt sĩ; tổ chức trao 21 bộ hồ sơ vị trí mộ tập thể liệt sĩ (do các cựu binh Mỹ và Viện Hòa bình Hoa Kỳ cung cấp) cho Ban Chỉ đạo 515 để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Hội đã hỗ trợ giám định ADN miễn phí cho 35 trường hợp, trong đó xác định chính xác danh tính 8 liệt sĩ và tổ chức trao kết quả cho 5 gia đình. Hội cũng phối hợp đưa 130 hài cốt liệt sĩ về quê nhà yên nghỉ.

Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, các cấp Hội đã huy động nguồn lực hiệu quả để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Hội và các cấp Hội cơ sở đã tặng 41 nhà tình nghĩa và sửa chữa 15 nhà; tặng 190 sổ tiết kiệm và 5.819 suất quà cho các gia đình liệt sĩ; khám bệnh, cấp thuốc cho 1.566 người thuộc diện chính sách; tặng 25 xe lăn và 5 quạt điện cho các thân nhân liệt sĩ. Công ty Cổ phần THT Holdings Việt Nam đã tài trợ 1 xe ô-tô trị giá hơn 400 triệu đồng phục vụ các hoạt động tri ân của Hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa khác được tổ chức: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Bia ghi nhớ chiến công Trung đoàn 174/Sư đoàn 5 và quân-dân Long An, trị giá 850 triệu đồng; tổ chức lễ cầu siêu cho 31.000 liệt sĩ tại nghĩa trang Tân Biên, Tây Ninh; vận động tài trợ gần 3 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thắng Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện truyền thống, 11 đêm giao lưu nghệ thuật tri ân và 29 chuyến hành hương về các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Đây là những hoạt động góp phần nuôi dưỡng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Ngày 20/6 vừa qua, Hội chính thức phát động chương trình tri ân liệt sĩ “Gọi tên những vì sao đất nước – 2025” thông qua nền tảng thiện nguyện 2707.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội, cho biết, chiến dịch này hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Với mục tiêu huy động hơn 3 tỷ đồng, chương trình sẽ sử dụng nguồn kinh phí này để xây dựng nhà tình nghĩa (trị giá mỗi căn từ 60 đến 80 triệu đồng), tặng quà trị giá 2 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trao sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đưa 50 đến 60 hài cốt liệt sĩ về quê hương và thực hiện giám định ADN cho khoảng 60 trường hợp.

“Thời gian mở Cổng từ ngày 20/6 đến ngày 10/9/2025, kính mong mọi người con đất Việt tham gia tích cực vào Chương trình thiết thực, ý nghĩa này, góp phần giảm bớt những ngôi mộ gió và để danh sách 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên ngắn lại, những chuyến xe ân tình nhiều hơn, giảm bớt ngôi nhà dột nát và có nơi thờ cúng liệt sĩ khang trang hơn”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động của Hội sẽ tập trung vào các sự kiện lớn: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025); 80 năm Quốc khánh 2/9; 15 năm thành lập Hội (17/9/2010–17/9/2025); Đại hội IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại tá Phan Sỹ Thao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cho biết, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội là tiếp tục thu thập thông tin hồ sơ liệt sĩ từ các thân nhân để hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng các phương tiện phù hợp.

“Đối với việc di chuyển hài cốt liệt sĩ, trong trường hợp gia đình không tự túc được phương tiện, có nhu cầu vận chuyển bằng tàu hỏa, đề nghị các đơn vị chủ động báo cáo với Hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch chung, phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các gia đình”, Đại tá Phan Sỹ Thao nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang chỉ những vết rạn, nứt do việc nổ mìn gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Nhiều những hệ lụy từ dự án thủy điện Hồ Bốn 2 với người dân vùng cao Khao Mang

Mất nước sinh hoạt, nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt cùng nhiều điều bất thường xảy ra sau khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim, được triển khai tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai. Người dân chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý kịp thời.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. (Ảnh có sử dụng AI)

Chia sẻ bài báo thế nào để không vi phạm?

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, trong đó điểm d khoản 1 Điều 95 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm.

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Tin tức nổi bật ngày 7/7: Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Hà Nội sẽ lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu sông Hồng, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương “Anh hùng Venezuela”... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/7.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.