Tin nổi bật ngày 24/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tin nổi bật ngày 24/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Bế mạc Asian Para Games 5… là một số tin tức nổi bật ngày 24/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Trưa 24/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-eu-va-bi.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh châu Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Hai nhà lãnh đạo trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN-EU, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-thu-tuong-bi.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover. Dịp này, Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào ngày 22/10, khẳng định quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Khai thác tiềm năng kinh tế, đưa văn hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

1792834058098-1387124584540431809-1387124584540431809-90e6e0cc2ee442d11f64e6b218883532.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ chiều 24/10. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu ý kiến về dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, dự thảo Luật đề cập đến việc phát triển hệ sinh thái thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là nội dung cần được rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Thủ tướng, lần sửa đổi này chỉ tập trung vào những nội dung có tính chất đặc thù của ngành công nghiệp văn hóa. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật, đồng thời xác định rõ những nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết tại nghị định và các văn bản hướng dẫn.

Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20/10/2026 ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030.

Tại quyết định này, Ban Bí thư xác định mục tiêu chung của chương trình là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương hoạt động thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp và quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ tham mưu quyết định; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị.

Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Về lộ trình, Ban Bí thư yêu cầu: Giai đoạn 2026-2027, tập trung hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; giai đoạn 2028-2029 mở rộng đồng bộ các nghiệp vụ, ứng dụng số đến cấp xã, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng.

Học viện Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 24/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (25/10/1951-25/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị.

tt-ng-trong-nghia.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện trong 75 năm qua.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện Chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng toàn diện, thực sự đi đầu trong đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học viện cần tạo đột phá về chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, dự báo, tổng kết thực tiễn và giải quyết vấn đề cho người học. Gắn đào tạo tại Học viện với thực tiễn đơn vị, lấy chất lượng cán bộ sau đào tạo và kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”…

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Ngày 24/10, tại Đà Nẵng diễn ra khai mạc Phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026.

dc-nghi.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh: Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Trong tiến trình đó, phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt, tất yếu mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và còn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia. Các địa phương, nhất là các đô thị, giữ vai trò trung tâm, động lực phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết vùng, như tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị diễn đàn tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề cốt lõi: chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng mới; bảo tồn di sản gắn với phát triển lâu dài; bảo đảm quy hoạch bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; kết nối hạ tầng thành một chỉnh thể thống nhất; và nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tính khả thi của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vàng miếng SJC tiếp tục giảm theo giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) vẫn đang trong xu hướng giảm, lùi xuống mức 3.994,9 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu tăng cao gây áp lực lên mặt bằng giá cả và làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm tiếp 300 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 141,7 triệu đồng/lượng.

3.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 24/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Bế mạc Asian Para Games 5

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra lúc 18 giờ ngày 24/10 (giờ Nhật Bản) tại sân vận động điền kinh Công viên Mizuho, thành phố Nagoya, khép lại những ngày tranh tài sôi nổi của thể thao người khuyết tật châu lục.

Đại hội quy tụ khoảng 4.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 18 môn thể thao, là dịp tôn vinh tài năng, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên.

1792840987650-4460885308044130969-4460885308044130969-a93fa0ca0e4918c6b382ed3a5db7e9a1.jpg
Quốc kỳ các nước tại Lễ bế mạc Đại hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, ngày thi đấu cuối cùng 24/10 khép lại bằng nội dung cử tạ đồng đội hỗn hợp. Ba lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan đạt tổng cộng 354,52 điểm, xếp thứ sáu trong số 10 đội tham dự.

Theo bảng tổng sắp huy chương của Ban tổ chức Đại hội, đoàn Việt Nam xếp thứ 20 với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng giành được.

Hai trận động đất lớn xảy ra ở Vanuatu, cảnh báo sóng thần

Hai trận động đất lớn đã xảy ra liên tiếp trong vòng 5 phút xảy ra sáng nay (24/10) tại Vanuatu, khiến Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương phải đưa ra cảnh báo sóng thần.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), một trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra cách Port-Olry 197km về phía tây bắc lúc 13 giờ 31 phút (giờ địa phương) và một trận động đất khác có độ lớn 6,3 xảy ra cách Port-Olry 170km về phía tây bắc lúc 13 giờ 35 phút (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, cả hai trận động đất đều xảy ra ở độ sâu 10km.

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại.

Ukraine xác nhận kế hoạch đàm phán 3 bên với Mỹ và Nga tại UAE

Ngày 23/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các nhà đàm phán hòa bình từ Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất-UAE), đồng thời bày tỏ hy vọng sau đó sẽ diễn ra cuộc gặp giữa ông với hai người đồng cấp Vladimir Putin và Donald Trump.

vna-potal-tong-thong-ukraine-neu-dieu-kien-to-chuc-bau-cu-san-sang-ngung-ban-mot-phan-voi-nga.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Tổng thống Zelensky, ông đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff trước đó cùng ngày, sau khi 2 quan chức này gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần. Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị mọi thỏa thuận hòa bình đều cần phải bao gồm các nội dung bảo đảm an ninh vững chắc cho Kiev, cũng như nguồn cung tài chính trong 10 năm để duy trì quân đội Ukraine.

Phát biểu qua đường truyền video với Viện Nghiên cứu Hudson (Mỹ), Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Kế hoạch là (chúng tôi - Ukraine, Nga và Mỹ) sẽ gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, tất nhiên là càng sớm càng tốt”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 5, đồng thời cho rằng châu Âu cũng nên được phép tham gia tiến trình đàm phán.

Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi "hạ nhiệt" căng thẳng

Ngày 23/10, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kêu gọi khẩn trương triển khai nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng khu vực và giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua các biện pháp chính trị.

Các bên tái khẳng định ủng hộ an ninh, sự ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia, đồng thời cũng bác bỏ mọi hành động có thể đe dọa an ninh của Saudi Arabia hoặc làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.

Về vấn đề Palestine, các bộ trưởng khẳng định yêu cầu thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Về cuộc xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran, các bên thúc giục tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn leo thang thêm.

Có thể bạn quan tâm

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 709 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước; hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh để phục vụ giám định ADN. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 23/10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ tại 4 vị trí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.