Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 12/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng bức trướng chúc mừng của Tỉnh ủy cho Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng bức trướng chúc mừng của Tỉnh ủy cho Đại hội.

Tham dự, có 295 đại biểu chính thức đại diện cho 322.725 hội viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2025, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo đã tạo nên sức sống mạnh mẽ ở từng cơ sở hội, chi hội và hội viên.

Các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, phụ nữ khởi nghiệp lan tỏa nhiều. Hội đã thực hiện 2.672/1.765 công trình/phần việc xây dựng nông thôn mới; xây và sửa 459 nhà Mái ấm tình thương, tặng 3.288 suất học bổng; 306 sổ tiết kiệm, 52.714 suất quà cho phụ nữ và trẻ em yếu thế, học sinh nghèo học giỏi … với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Vai trò của phụ nữ được khẳng định trên mọi mặt.

ndo_br_3-9572.jpg
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Đại hội

Với chủ đề của Đại hội: “Phụ nữ Khánh Hòa phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khát vọng vươn lên; chung sức xây dựng tỉnh Khánh Hòa phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

ndo_br_9-2595.jpg
Đại biểu tham quan sản phẩm của các hội viên phụ nữ khởi nghiệp thành công trong nhiệm kỳ 2021-2025 trưng bày chào mừng Đại hội

Cụ thể đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh tăng ít nhất 16.000 hội viên so với số hội viên đầu nhiệm kỳ; giúp ít nhất 3.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 1.500 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp; thành lập mới 5 Hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; 100% Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã thực hiện vận động, hỗ trợ 5.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; đăng ký và thực hiện ít nhất 400 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

ndo_br_4-2418.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng tự hào mà Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, cần chú trọng, tập trung hơn nữa việc đổi mới, nâng cao tuyên truyền, xây dựng người phụ nữ Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới với hình ảnh thân thiện, năng động, bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế. Luôn đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu để khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ. Các cấp Hội phải thực sự là điểm tựa, là ngôi nhà an toàn cho chị em, mỗi gia đình. Tập trung triển khai thật hiệu quả các đề án của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

ndo_br_5-5543.jpg
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội; xây dựng chương trình hành động cụ thể, sáng tạo; phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên số; nghiên cứu, thực hiện hiệu quả 10 định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở cho tổ chức hội; bám sát Nghị quyết và chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thông qua để cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

ndo_br_6-2334.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tặng quà chúc mừng của Trung ương Hội cho Đại hội

Tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua và phát triển kinh tế cho phụ nữ; đẩy mạnh chuyển đổi số bằng phong trào “mỗi phụ nữ-một kỹ năng số cơ bản”; chăm lo đời sống gia đình, an sinh xã hội và bảo vệ trẻ em, phụ nữ. Tiếp tục nâng cấp Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thành “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất và chuyên môn; chủ động tham mưu để tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy, cơ cấu lãnh đạo và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới…

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 51 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên.

Đại hội cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và 2 Phó Chủ tịch hội; chỉ định Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.